Cập nhật lúc

Hồng Kông: Hoãn tranh luận dự luật dẫn độ, cảnh sát chống bạo động xịt hơi cay đẩy lùi người biểu tình

Các cuộc biểu tình phản đối dự luật về dẫn độ tội phạm ở Hồng Kông tiếp tục nóng lên trong ngày 12/6, khi Hội đồng lập pháp dự kiến thảo luận về đề xuất sửa đổi điều lệ này.

Reuters đưa tin: Ông Stephen Lo, Cảnh sát trưởng của Hồng Kông đã xác nhận thông tin các nhân viên cảnh sát sử dụng đạn cao su, cũng như hơi cay nhằm vào người biểu tình, đồng thời gọi cuộc tuần hành bên ngoài trụ sở Hội đồng Lập pháp Hong Kong (LegCo) là "tình trạng hỗn loạn".

Ông Stephen Lo bảo vệ hành động sử dụng hơi cay và đạn cao su nhằm vào người biểu tình của lực lượng cảnh sát. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông khẳng định cuộc biểu tình ở khu Admiralty đã biến thành "bạo loạn".

Theo ông Lo, nếu cảnh sát không có các hành động như vậy, "người biểu tình sẽ sử dụng các thanh kim loại để đâm các đồng nghiệp của chúng tôi".

Radio Telivison Hong Kong dẫn lời ông Lo cho biết, cảnh sát buộc phải hành động sau khi hàng rào của họ xung quanh tòa nhà LegCo bị người biểu tình phá dỡ. Ông Lo cũng cáo buộc người biểu tình có những hành vi bạo lực và không cho phép những người đang bị mắc kẹt trong khu vực từ buổi sáng được rời khỏi đó.

Hồng Kông: Hoãn tranh luận dự luật dẫn độ, cảnh sát chống bạo động xịt hơi cay đẩy lùi người biểu tình - Ảnh 2.

Cảnh sát sử dụng vòi rồng nhằm vào người biểu tình Hồng Kông. Ảnh: Reuters

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại