Thót tim hình ảnh bà mẹ trẻ túm áo xách con nhỏ mới vài tháng tuổi lủng lẳng trên tay

Nam An |

Hình ảnh người phụ nữ đứng ở cửa phòng, xách theo con nhỏ chỉ vài tháng tuổi lủng lẳng trên tay với vẻ mặt dữ tợn như đang tranh cãi với ai đó được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa.

Sau khi lập gia đình, 9 tháng thai kì là giai đoạn khiến nhiều chị em có những thay đổi lớn về ngoại hình và cả tính cách. Những khó khăn, vất vả trong thời kì thai nghén cộng với áp lực trong cuộc sống gia đình là những yếu tố làm cho các bà mẹ bỉm sữa rất dễ bị trầm cảm sau sinh.

Trầm cảm sau sinh có thể khiến phụ nữ ghét con, ghét chồng, ghét gia đình... Nhưng cũng có những biểu hiện giống những bệnh trầm cảm thông thường như cảm giác buồn bã kéo dài, đau khổ, bi quan, tư duy chậm chạp, không muốn làm việc gì, đôi khi có thể hại những người thân,...

Bên cạnh đó, không ít những bà mẹ không thể kiểm soát được suy nghĩ, hành động và tỏ ra bất mãn cũng như có những hành động gây nguy hiểm cho chính đứa con bé bỏng của mình.

Thót tim hình ảnh bà mẹ trẻ túm áo xách con nhỏ mới vài tháng tuổi lủng lẳng trên tay - Ảnh 1.

Hình ảnh người phụ nữ túm áo xách em nhỏ lủng lẳng trên tay khiến nhiều người xót xa

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một người phụ nữ trong bộ đồ ở nhà đang đứng ở cửa phòng với gương mặt dữ tợn như đang tranh cãi với ai đó.

Thế nhưng, điều khiến mọi người giật mình hơn cả chính là trên tay người phụ nữ vẫn đang túm ngược áo xách theo một em bé. Hình ảnh em bé nhỏ xíu, vẫn đang đóng bỉm có lẽ mới chỉ được vài tháng tuổi bị mẹ cầm lủng lẳng trên tay khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo như một số thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, thì người phụ nữ trong hình ảnh trên được cho là mẹ ruột của em bé và đang sinh sống tại Bắc Ninh.

Ngay sau khi hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội nhiều cư dân mạng, đặc biệt là các chị em bỉm sữa không thể cầm lòng khi thấy em nhỏ bị mẹ hành hạ, xách ngược lên thay vì được ẵm bồng vỗ về nhẹ nhàng.

Một số người còn lên tiếng chỉ trích hành động dã man của người mẹ trẻ và cho rằng dù có bức xúc gì nên bình tĩnh ngồi lại nói chuyện và giải quyết chứ không nên mang con ra hành hạ, trút giận.

Bạn L.A bày tỏ lo lắng khi xem hình ảnh trên, "Trời ơi, thương con quá. Nhìn như kiểu có thể ném con bất cứ lúc nào vậy. Chả hiểu sao thấy bà mẹ trẻ hành động như vậy mà còn đứng chụp ảnh lại được không biết, phải tìm cách ôm đứa nhỏ ra chứ".

Thế nhưng, cũng không ít bà mẹ lên tiếng bênh vực cho người phụ nữ trong bức hình trên và cho rằng mọi người không nên "ném đá", chỉ trích gay gắt khi chưa biết rõ thực hư câu chuyện. Đồng thời rất có thể, bà mẹ trẻ bị trầm cảm sau sinh nên mới có hành động như vậy chứ chắc chắn không bà mẹ nào muốn làm đau con mình.

"Có khi mom này lại bị trầm cảm sau sinh rồi. Xót quá, mình nghĩ khi sự việc chưa rõ ngọn ngành mọi người đừng nên nói lời gay gắt quá. Mắc bệnh trầm cảm là biến thành một con người khá, chính họ cũng không biết bản thân đang làm gì mà.

Có lẽ gia đình cần tìm ra phương án để mom này có thể vượt qua trầm cảm và đảm bảo em bé được an toàn và phát triển khoẻ mạnh", tài khoản D.L chia sẻ.

"Nhìn con còn bé quá trông xót xa thật, bé nhà mình còn đang ẵm bồng chăm chút từng tí mà chỉ hơi khò khè là lo sốt vó rồi. Nhìn em bé bị mẹ xách ngược lên đáng thương quá. Có khi nào bà mẹ này bị trầm cảm nên mới đối xử như vậy với con mình không?", một bà mẹ bỉm sữa khác cũng bày tỏ băn khoăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại