Rơi trực thăng quân sự tại Ukraine, 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng

Văn Khoa |

Ngày 30/5, các lực lượng Ukraine cho biết một máy bay trực thăng quân sự Mi-8 được thiết kế từ thời Liên Xô trước đây đã rơi xuống ở miền Tây nước này, làm toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Ngày 30/5, các lực lượng Ukraine cho biết một máy bay trực thăng quân sự Mi-8 được thiết kế từ thời Liên Xô trước đây đã rơi xuống ở miền Tây nước này, làm toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra vào đêm 29/5. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Đây là lần thứ hai trong vòng 2 năm trở lại đây, tại Ukraine xảy ra tai nạn máy bay quân sự.

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, một máy bay tiêm kích Su-27 của không quân nước này đã gặp nạn khi đang hạ độ cao để đáp xuống căn cứ tại tỉnh Zhytomyr sau đợt huấn luyện định kỳ, làm phi công thiệt mạng.

Su-27 là tiêm kích thế hệ 4 do Liên Xô phát triển từ những năm 1970 làm nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Máy bay có khả năng cơ động cao, tầm hoạt động lớn và mang được tới 9 tấn vũ khí các loại. Đây là tiêm kích hạng nặng chủ lực trong biên chế của không quân Ukraine.

https://baotintuc.vn/quan-su/roi-truc-thang-quan-su-tai-ukraine-4-thanh-vien-phi-hanh-doan-thiet-mang-20190530131933117.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại