Trung Quốc cho rằng Nga chỉ đủ tiền để mua 6 máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ 5

Phương Võ |

Truyền thông Trung Quốc hoài nghi về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến việc mua 76 máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ 5.

Tạp chí tin tức Trung Quốc “Now News” cho rằng việc mua 76 máy bay chiến đấu Su-57 mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói vài ngày trước sẽ phá hỏng ngân sách Nga. Theo tính toán của các chuyên gia, mức tối đa mà ngân sách Quốc phòng Nga có thể chi trả chỉ là 6 máy bay chiến đấu mỗi năm.

Nếu Nga cũng như Mỹ, chỉ dành 1% ngân sách quốc phòng để mua máy bay chiến đấu Su-57 thì với số tiền đó, họ chỉ có thể mua được 6 chiếc.

Năm 2016, ngân sách quốc phòng Nga đạt khoảng 70 tỷ USD, nhưng ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt và việc giá dầu giảm mạnh đã dẫn đến những suy thoái trong nền kinh tế, do đó ngân sách quốc phòng cũng bị giảm.

Trong bối cảnh như vậy, Nga chỉ có thể đủ khả năng mua 6 máy bay chiến đấu Su-57 mỗi năm, tạp chí cho biết.

Lập luận của truyền thông Trung Quốc có đáng tin hay không, hiện vẫn chưa rõ. Được biết hiện tại, máy bay chiến đấu Su-57 của Nga chưa có động cơ giai đoạn hai và nếu sử dụng động cơ giai đoạn 2, giá thành của một máy bay chiến đấu có thể sẽ tăng lên đáng kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại