Cập nhật lúc

Nhật hoàng Akihito tuyên bố chính thức thoái vị, gửi lời chúc hòa bình tới thế giới

Thời đại trị vì 30 năm của Nhật hoàng Akihito sẽ kết thúc vào đêm nay. Lễ thoái vị chính thức đã diễn ra vào 17h chiều (giờ địa phương), tức 15h chiều giờ Việt Nam.

Trong bài phát biểu cuối cùng kết thúc triều đại Heisei, Nhật hoàng Akihito đã gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của công chúng và bày tỏ hy vọng về một tương lai hòa bình, thịnh vượng cho Nhật Bản và thế giới trong kỷ nguyên mới của Thái tử Naruhito.

Nhật hoàng Akihito phát biểu: "Kể từ khi lên ngôi 30 năm trước, tôi đã thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là Hoàng đế cùng với ý thức sâu sắc về sự tin tưởng và tôn trọng mọi người, và tôi thấy mình là người may mắn nhất có thể làm được điều đó. Cảm ơn mọi người đã chấp nhận và ủng hộ tôi trong vai trò là biểu tượng của Nhà nước. "

"Tôi cùng với Hoàng hậu, chân thành mong muốn rằng thời đại Reiwa, bắt đầu vào ngày mai, sẽ ổn định và gặt hái được nhiều thành quả và tôi cầu nguyện, với tất cả trái tim mình, vì hòa bình và hạnh phúc cho tất cả mọi người ở Nhật Bản và trên toàn thế giới".

Nhật hoàng Akihito tuyên bố chính thức thoái vị, gửi lời chúc hòa bình tới thế giới - Ảnh 1.

Hoàng gia Nhật Bản tham dự lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito. Ảnh: Reuters

Nhật hoàng Akihito tuyên bố chính thức thoái vị, gửi lời chúc hòa bình tới thế giới - Ảnh 2.

Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu cảm ơn tại lễ thoái vị của Nhật hoàng. Buổi lễ còn có sự tham dự các quan chức hàng đầu chính phủ Nhật Bản.

Nhật hoàng Akihito tuyên bố chính thức thoái vị, gửi lời chúc hòa bình tới thế giới - Ảnh 3.

Nhật hoàng Akihito đọc diễn văn thoái vị.

Nhật hoàng Akihito tuyên bố chính thức thoái vị, gửi lời chúc hòa bình tới thế giới - Ảnh 4.

Ảnh Reuters

Nhật hoàng Akihito tuyên bố chính thức thoái vị, gửi lời chúc hòa bình tới thế giới - Ảnh 5.

Một nhân viên nhận diễn văn từ tay Nhật hoàng.

Nhật hoàng Akihito tuyên bố chính thức thoái vị, gửi lời chúc hòa bình tới thế giới - Ảnh 6.

Hai thần khí của hoàng thất Nhật Bản xuất hiện trong lễ thoái vị.

Nhật hoàng Akihito tuyên bố chính thức thoái vị, gửi lời chúc hòa bình tới thế giới - Ảnh 7.
Nhật hoàng Akihito tuyên bố chính thức thoái vị, gửi lời chúc hòa bình tới thế giới - Ảnh 8.

Nhật hoàng cúi chào trước khi rời khỏi hội trường. Triều đại Heisei chính thức khép lại.

Nhật hoàng Akihito tuyên bố chính thức thoái vị, gửi lời chúc hòa bình tới thế giới - Ảnh 9.

Thời đại mới Reiwa sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 1/5/2019.

Nhật hoàng Akihito tuyên bố chính thức thoái vị, gửi lời chúc hòa bình tới thế giới - Ảnh 10.
Nhật hoàng Akihito tuyên bố chính thức thoái vị, gửi lời chúc hòa bình tới thế giới - Ảnh 11.

Hình ảnh Nhật hoàng Akihito tại lễ tuyên bố thoái vị. Ảnh: AFP

Nhật hoàng Akihito tuyên bố chính thức thoái vị, gửi lời chúc hòa bình tới thế giới - Ảnh 12.

Chiếc xe chở Thái tử Naruhito và Phu nhân đến Cung điện ở Tokyo tham dự lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tham dự lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito tại Tokyo. Nhật Hoàng Akihito đang trao lại ngai vàng hoa cúc cho con trai cả của mình, Thái tử Naruhito, 59 tuổi, mở ra kỷ nguyên mới có tên là "Reiwa".

Nhật hoàng Akihito tuyên bố chính thức thoái vị, gửi lời chúc hòa bình tới thế giới - Ảnh 13.
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại