Tổng thống Venezuela tuyên bố bổ sung 1 triệu người để gia tăng sức mạnh quân đội

Bá Di |

Ngày 13/4, tổng thống Nicolas Maduro tham gia một cuộc họp mặt quan trọng ở thủ đô Caracas, ra lệnh mở rộng lực lượng dân quân lên 3 triệu người.

Hãng Tass dẫn lời Tổng thống Maduro, yêu cầu Hội đồng Hiến pháp và Bộ Tổng tham mưu xem xét điều lệ chính của Lực lượng Vũ trang Bolivar, nhằm cấp một quy chế hiến pháp cho lực lượng dân quân Bolivar để biến nó thành một phần của Lực lượng Vũ trang.

Trước đó, vị tổng thống đã kêu gọi người dân tham gia lực lượng dân quân quốc gia để bảo vệ đất nước. Ông Maduro muốn thực hiện mục tiêu nâng số lượng dân quân lên 3 triệu thành viên vào cuối năm từ con số 2 triệu hiện tại.

"Súng trên vai, hãy bảo vệ tổ quốc và đào những luống đất, gieo hạt, mang thức ăn cho cộng đồng, cho nhân dân", ông Maduro phát biểu trước hàng ngàn dân quân tại thủ đô Caracas ngày 14/3 vừa qua.

Theo hãng tin Reuters, lực lượng dân quân Venezuela được cố Tổng thống Hugo Chavez thành lập năm 2008 nhằm bổ sung cho các lực lượng vũ trang Venezuela.

Về phía đối lập, Tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido đang thực hiện một cuộc thị sát các khu vực khó khăn ở Venezuela để tìm cách hỗ trợ. Theo New York Times, vị lãnh đạo ghé thăm miền tây bang Zulia, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi mất điện. Phát biểu trước người dân Zulia, ông Guaido khẳng định: "Chúng tôi ở đây để kiểm tra tình hình những khó khăn của các bạn. Nhưng Zulia nhất định sẽ vươn lên".

Tổng thống Venezuela tuyên bố bổ sung 1 triệu người để gia tăng sức mạnh quân đội - Ảnh 2.

Guaido đến thăm bang Zulia.

Ngày 23/1, ông Guaido dựa vào Hiến pháp của Venezuela, tự đề cử mình đảm nhận chức Tổng thống lâm thời của đất nước. Đây là động thái phản đối việc Tổng thống Maduro tái đắc cử khi tình trạng lạm phát ở đất nước này ngày càng trở nên tồi tệ.

Chính quyền của ông Guaido nhận được sự ủng hộ của Mỹ và 50 quốc gia khác. Trái lại ông Marudo vẫn đang nắm quyền kiểm soát thể chế nhà nước nhờ sở hữu lực lượng quân đội. Chính quyền Marudo được ủng hộ bởi Nga, Trung Quốc, Cuba và Iran cùng một số các quốc gia khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại