Câu chuyện ly kỳ về xác ướp 800 năm tuổi bị lấy mất đầu

Nguyễn Hằng |

Một xác ướp khoảng 800 năm tuổi trong một nhà thờ Kitô giáo tại Ireland mới đây gây bất ngờ khi bị lấy cắp mất đầu.

Theo đó, những kẻ phá hoại được cho là đã đột nhập vào hầm mộ cổ của nhà thờ thánh Michan tại thủ đô Dublin, Ireland và đánh cắp mất đầu của một xác ướp "Thập tự quân" ước tính khoảng 800 năm tuổi.

Vụ việc đáng tiếc này chỉ bị phát giác ra sau khi một hướng dẫn viên du lịch chuẩn bị mở cửa để đón khách du lịch tới tham quan.

Ngoài ra, những kẻ đột nhập còn làm tổn hại nghiêm trọng đến phần da và xương trên xác ướp của một nữ tu 400 năm tuổi ở bên trong hầm mộ.

Câu chuyện ly kỳ về xác ướp 800 năm tuổi bị lấy mất đầu - Ảnh 1.

Xác ướp 800 năm trong một nhà thờ ở Ireland bị lấy mất đầu.

Cha xứ tại nhà thờ này cảnh báo rằng, phần đầu bị mất có thể sẽ bị phân hủy nhanh chóng khi tiếp xúc với không khí và kêu gọi những nhà chức trách sớm đưa phần cơ thể bị mất của xác ướp Thập tự quân về đúng với vị trí của nó.

Linh mục Archdeacon David Pierpoint chia rẻ, vụ trộm này rất nghiêm trọng và là mất mát lớn cho giáo xứ và thành phố.

Câu chuyện ly kỳ về xác ướp 800 năm tuổi bị lấy mất đầu - Ảnh 2.

Một xác ướp nữ tu 400 năm tuổi cũng bị tổn hại nghiêm trọng, đặc biệt là phần da và xương.

Vụ việc xảy ra khiến nhà thờ này buộc phải đóng cửa và cảnh sát tại địa phương đang tiến hành điều tra. Theo cảnh sát Dublin, vụ việc có thể được lên kế hoạch từ trước nhưng động cơ của những kẻ đột nhập vẫn còn là một bí ẩn.

Câu chuyện ly kỳ về xác ướp 800 năm tuổi bị lấy mất đầu - Ảnh 3.

Lối vào hầm mộ cổ trong nhà thờ Thánh Michan.

Theo linh mục Archdeacon David Pierpoint, đây không phải là lần đầu tiên hầm mộ tại nhà thờ Thánh Michan bị phá hoại. 

Trước đó, hầm mộ từng bị một nhóm thanh niên đột nhập và lấy đi thi thể trong quan tài vào năm 1996. Vào thời điểm đó, rất may là những người canh gác làm cực tốt nhiệm vụ và họ đã bắt được hung thủ.

Nhà thờ này được xây dựng kể từ năm 1095. Đây cũng chính là nơi lưu giữ tới hàng chục xác ướp của nhiều người từng tình nguyện tham gia cuộc Thập tự chinh.

Tham khảo nguồn: Livescience, ABC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại