Nửa đêm lẻn vào nhà chém liên tiếp goá phụ cùng xóm để cướp tài sản

Gia Hưng |

Thấy bà Quế đang ngủ trên giường, Quân lẻn đến dùng sống dao đánh mạnh vào đầu để làm bà ngất đi.

Ngày 6/11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Quân (40 tuổi, trú TX. Hoàng Mai, Nghệ An) về tội Giết người. Nạn nhân của Quân là một goá phụ hàng xóm.

Theo cáo trạng, biết nhà bà Trần Thị Quế ở một mình cùng xóm nên Quân nảy sinh ý định đến trộm tài sản lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 0h30 ngày 18/6, sau khi uống hết lon bia, Quân mặc quần dài, khoác áo chống nắng, trùm đầu, đeo găng tay mang theo con dao chặt đi đến nhà bà Quế.

Nửa đêm lẻn vào nhà chém liên tiếp goá phụ cùng xóm để cướp tài sản - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Quân tại phiên toà.

Đến nơi, Quân thấy cửa cổng khoá nên trèo qua tường đột nhập vào nhà. Thấy bà Quế đang ngủ trên giường, Quân lẻn đến dùng sống dao đánh mạnh vào đầu để làm bà Quế ngất đi. Bà Quế kêu cứu đồng thời dùng 2 tay chống cự.

Quân liền dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt và tay bà Quế. Nghe tiếng kêu cứu, 2 thanh niên đang xem đá bóng gần nhà chạy sang kiểm tra. Sợ bị lộ, Quân liền cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi bỏ về nhà, Quân tắm rửa sạch sẽ, rửa dao và gói áo khoác, gang tay ra sông vứt rồi tiếp tục về đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Riêng bà Quế sau đó được đưa đi cấp cứu với 23 nhát chém trên cơ thể, bị chấn thương sọ não, đứt gân tay, gãy tay.

Công an TX. Hoàng Mai sau đó đã vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 23/6, biết không thể trốn thoát nên Quân ra công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa hôm nay, Nguyễn Văn Quân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quân cho biết mình đánh vào đầu bà Quế ngất xỉu với mục đích để cướp tài sản chứ không có ý giết người. Bị cáo Quân cũng muốn gửi lời xin lỗi đến bị hại và mong người hàng xóm tha thứ.

Tại phiên tòa, nạn nhân Quế yêu cầu bị cáo Quân phải bồi thường cho mình số tiền hơn 101 triệu đồng và được Quân đồng ý với mức bồi thường này.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quân 16 năm tù giam về tội Giết người.

Trước đó, Quân từng bị xử phạt 5 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 2 năm sau Quân tiếp tục bị xử phạt 36 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2011, Quân tiếp tục bị án phạt tù 42 tháng về tội trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại