Đừng để niềm vui với Cung hoàng đạo điều khiển cuộc sống bạn

Dũng Phan |

"Từ thông minh không đủ để diễn tả hết con người Sư Tử vì họ rất sắc sảo. Không một điều gì có thể che mắt họ. Sư Tử luôn nắm rõ và biết được những gì đang xảy ra ở trường học, nơi làm hoặc trong các mối quan hệ của họ..."

Để mở đầu câu chuyện hôm nay, người viết xin trích một đoạn bình luận về cung Sư Tử. Đấy là những mỹ từ bình luận về trí tuệ một con người, mà có lẽ tất cả những ai sinh vào cung này (cung Sư tử là những người sinh từ 23/7 đến 22/8) có thể vỗ tay cười mãn nguyện, sung sướng, và cả ngọt ngào.

Bao nhiêu năm qua, từ khi "Cung hoàng đạo" hay còn được gọi là HOROSCOPE du nhập vào Việt Nam, hình thức tử vi này đã trở thành một cơn sốt trong giới trẻ.

Chúng ta hãy đi từ nguồn gốc Horoscope sinh ra từ đâu, phát triển thế nào để đặt niềm tin vào nó? Được bắt nguồn từ Babylon cổ đại, những nhà thiên văn học đầu tiên của thế giới đã dựa vào chu kỳ quay của mặt trời khi đi qua 12 chòm sao nghiên cứu về vận mệnh con người. 

Theo đó, những người được sinh vào khoảng thời gian mà mặt trời đi ngang qua chòm sao nào, thì chính chòm sao ấy sẽ chiếu vào họ và tạo nên tính cách của họ. 

Thời cổ đại, những nhìn nhận này được gọi là Chiêm tinh học. Đây là môn được sinh ra trong giai đoạn hỗn mang và thờ cúng các thế lực siêu nhiên, bầu trời và vũ trụ của người cổ.

Đừng để niềm vui với Cung hoàng đạo điều khiển cuộc sống bạn - Ảnh 1.

Câu chuyện về các cung hoàng đạo luôn thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ.

Theo thời gian hơn 3000 năm lịch sử, khá nhiều quốc gia đã cấm môn Chiêm tinh học, nhiều nhà khoa học hiện đại cũng đánh giá là mê tín dị đoan. 

Giải thích khá đơn giản, tính cách một con người được hình thành trong môi trường tự nhiên, sự giáo dục và hoàn cảnh sống. Không phải vì một ngôi sao băng ngang nhà bạn khi bạn chào đời. Có những trường hợp sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng người thành công và người thất bại.

Người trẻ Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI, khi được tiếp xúc với "Tính cách cung hoàng đạo" đã rất thích thú. Tuy nhiên, khá đặc biệt là rất ít những người trong số họ tự đặt ra câu hỏi "Ủa, bản thân mình có đúng là được như miêu tả không?". 

Tâm lý đa số khi được đọc những dòng khen ngợi thường là "gặm nhấm" cái khoái cảm mà lời khen mang lại, chứ ít khi đối chiếu với thực tế. Ở đây, cung hoàng đạo là "vị thần xu nịnh" hoàn hảo nhất.

Hãy cho ví dụ về câu bình luận cung Sư Tử ở trên kia: "Họ có một khả năng đáng nể về việc nắm bất các vấn đề ngay lập tức và xâu chuỗi nó lại." 

Đây là một tính cách của những nhà báo giỏi, những điều tra viên tài ba, hoặc những nhà văn xuất chúng. Đối chiếu cuộc sống, Arthur Conan Doyle, người nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes sinh ngày 22/5/1859, không phải thuộc cung sư tử . 

Vậy cái vế "điều mà những cung hoàng đạo khác khó có thể làm được."  đâu có đúng. Chưa kể những Stephen Hawking, Albert Einstein, Leonardo da Vinci … những thiên tài lớn nhất đều không phải thuộc cung này.

Giá trị của những lời khen cung hoàng đạo là gì? Đó là tăng sự tự tin cho bản thân bạn. Nhưng mặt trái của nó là tạo sự ảo tưởng lên bản thân. Trong khi cái để con người trưởng thành lại ở sự hoàn thiện bản thân, khắc phục điểm chưa làm được.

Sự phụ thuộc vào cung hoàng đạo là một điều rất nguy hiểm trong các mối quan hệ với cộng đồng. Tôi từng chứng kiến chuyện một cô gái gây ra lỗi lầm với người xung quanh, đáp lại cô trả lời "Em là cung Bạch Dương." 

Tôi tròn mắt, cung Bạch Dương liên quan gì đến một lỗi lầm tự thân em, mà em đi đổ tội cho nó. Hóa ra tìm hiểu tôi mới biết, trong tính xấu của 12 cung hoàng đạo mà người ta đặt cho họ, thì tính xấu của cung Bạch Dương chính là "Ham chơi, vô tâm, và không để ý đến cảm xúc của người khác." Cuối cùng cô lấy cái tính xấu của cung Bạch Dương đó để biện hộ cho lỗi lầm của cô.

Đừng để niềm vui với Cung hoàng đạo điều khiển cuộc sống bạn - Ảnh 2.

Sự tin tưởng vào cung hoàng đạo quá mức, sẽ điều khiển chính hành động của bạn, tính cách của bạn. Nhưng hãy chú ý, giả sử có một cung hoàng đạo nói rằng "Cung này thường hay làm các hành động dở hơi giữa chốn đông người", vậy là bạn cũng phải hành động như một kẻ ngốc chăng? 

Câu chuyện cô giáo chửi té tát học viên rồi thốt lên "Tao là cung bọ cạp" cách đây hơn hai năm, há chẳng phải là lời cảnh tỉnh tốt nhất về những hành động sai được làm gương từ cung hoàng đạo hay sao?

Rõ ràng, Horoscope là một niềm vui, cũng là một chút tự tin cho người trẻ khi mất niềm tin vào bản thân. Nhưng giá trị của bạn là ở chính bạn mà thôi, tính cách của bạn được sinh ra từ trí tuệ và suy nghĩ của bạn, và hành động của bạn sẽ quyết định số phận của bạn. Chắc chắn không phải vì một vì sao nào đó đã xuất hiện ngày bạn ra đời.

Đừng để niềm vui với "cung hoàng đạo" thành sự phụ thuộc điều khiển con người chúng ta.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại