Thái Lan đưa 'thần đồng' 7 tuổi sang Leicester City

Thanh Hà |

Vài ngày tới HLV Kiatisak và giám đốc học viện Leicester City tại Thái Lan sẽ dẫn "thần đồng" Nong Pee sang Leicester City.

HLV Kiatisak và giám đốc học viện Leicester City tại Thái Lan đã thực hiện chuyến đi đặc biệt sang Anh. Chuyến đi này sẽ đưa "thần đồng" Suvin (biệt danh Nong Pee) tới học viện bóng đá Leicester City của tỉ phú Thái Lan Vichai để đào tạo chuyên nghiệp.

Thái Lan đưa thần đồng 7 tuổi sang Leicester City - Ảnh 1.

"Thần đồng" Nong Pee được xem là Messi Thái mới.

Báo chí Thái Lan hào hứng so sánh Nong Pee là Messi Thái mới sau Messi-Chanathip. Trong buổi tuyển chọn của học viện Leicester City tại Thái Lan, clip về khả năng chơi bóng của cậu bé Suvin lập tức được đăng tải trên các trang mạng xã hội và thu hút 9,1 triệu lượt người xem.

Các bài thi yêu cầu rê dắt bóng, sút xa và sút chạm xà. Kết quả "thần đồng" bảy tuổi có biệt danh Nong Pee này đáp ứng tất cả và đạt điểm tối ta. Trong đó yêu cầu "khó nuốt nhất" là sút bóng chạm xà ngang ở cự ly 16 m cũng được Nong Pee vượt qua. Hầu hết học viên đều rơi rụng còn Nong Pee thì sút chạm xà liên tiếp cả ba quả.

Cần nói thêm là HLV tuyển quốc gia Thái Lan Kiatisak là đại sứ thương hiệu học viện Leicester City tại Thái Lan.

Thái Lan đưa thần đồng 7 tuổi sang Leicester City - Ảnh 2.

HLV Kiatisak, Phó chủ tịch Leicester City và giám đốc học viện Leicester City tại Thái Lan cùng "thần đồng" Nong Pee.

Ngay sau khi clip đình đám này phát tán trên mạng, Phó Chủ tịch Leicester City, ông Aiyawatt Srivaddhanapprabha, đã liên hệ trực tiếp với Kiatisak và giám đốc học viện Leicester City tại Thái Lan, Sombat Leekumnerdthai để dàn xếp "áp tải thần đồng" Nong Pee sang Leicester City để đào tạo chuyên nghiệp theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch Leicester City Aiyawatt nói với báo chí Thái Lan rằng sang Anh, Nong Pee sẽ đảm bảo việc học hành chu đáo và tập bóng chuyên nghiệp.

Điều đặc biệt là Nong Pee cũng là cậu nhóc thuận "que trái" như Messi của Barcelona và Messi Thai - Chanathip và cũng giống như cậu bé vàng Maradona.

Hiện nay gia đình của Nong Pee lại muốn cậu bé ở lại Thái và được đào tạo thêm một vài năm nữa vì lo cậu bé còn quá nhỏ, chưa chuẩn bị và sẵn sàng cho cuộc sống xa nhà. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Atyawatt thì ngại Nong Pee sang Anh muộn quá thì khó đào tạo và hòa nhập.

Trả lời báo chí trong cuộc họp báo, Nong Pee nói ước mơ của mình là được khoác áo tuyển Thái Lan.

Một chi tiết độc đáo khác là Nong Pee có bố mẹ là người dân tộc Mon, di cư từ Myanmar sang Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại