7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện "không gì là không thể" của 8x Sài Thành

Công Tuấn |

Từng đi hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, 7 lần khám phá dãy Himalaya… câu chuyện của Hoàng Lê Giang chắc chắn sẽ khiến nhiều bạn trẻ muốn xách balo lên và đi.

Hoàng Lê Giang (SN 1988, TP. Hồ Chí Minh) được nhiều bạn trẻ biết đến trong hình ảnh là một chàng trai ưa mạo hiểm và tay chinh phục độ cao thứ thiệt.

Theo lời kể của Giang, anh bắt đầu tham gia du lịch từ năm 19 tuổi khi đang du học tại Thụy Điển. Tính đến nay, Giang đã đi qua hầu hết các nước Tây Âu, các nước Đông Nam Á trong những chuyến hành trình trải nghiệm thú vị về văn hóa và đất nước của hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 1.

Câu chuyện truyền cảm hứng của Giang khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ.

Khi du lịch ở châu Âu, anh thường ngủ lại ở các nhà ga, trạm xe buýt hoặc đi các tuyến xe buýt xuyên đêm để đỡ tốn tiền khách sạn. Còn du lịch ở Đông Nam Á, anh chọn ở trong các khu dorm dành cho dân du lịch bụi để tiết kiệm kinh phí.

"Một trong những kỉ niệm đáng nhớ là mình đi xuống miệng núi lửa Kawah Ijen để nhìn những người phu ở đây khai thác lưu huỳnh hay những ngày ngắm bình minh và hoàng hôn ở BaGan. 

Càng đi nhiều, trải nghiệm nhiều, mình càng muốn tiếp tục được khám phá hơn nữa cuộc sống ở những vùng đất mới".

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 2.

Anh từng ghé chân qua 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, khám phá văn hóa đặc sắc của nhiều đất nước trên thế giới.

Thế nhưng người ta biết đến Giang nhiều hơn, ấn tượng mạnh với Giang hơn khi câu chuyện về những chuyến leo núi khám phá dãy Himalaya được chia sẻ trên mạng xã hội. Chàng trai này đã 7 lần khám phá dãy Himalaya và từng kẹt trong trận động đất ở Nepal năm 2015.

"Mình quyết định đi leo những vùng núi tuyết bởi vì khung cảnh ở đây thực sự hùng vĩ, những ngọn núi tuyết luôn có những có sự thu hút kỳ lạ bởi sự huyến bí và thách thức. 

Mình đã đi đến vùng Hymalaya được 7 lần trong đó chủ yếu là Ấn Độ và Nepal. Trên hành trình đi có những khi phải cắm trại ngủ lại bên hồ gió rất lớn thổi sập lều hoặc có những khi đi khi vào mùa đông nhiệt độ giảm xuống còn -15 độ vào ban đêm", Giang chia sẻ.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 3.

Đặc biệt, Giang đã từng 7 lần khám phá dãy Himalaya.

Nỗ lực hết mình thì không gì là không thể thực hiện

Tuy nhiên ít ai biết được rằng chàng trai này từng có tiền sử bệnh hen suyễn và bác sĩ khuyến cáo không nên chơi thể thao. 

Với tâm niệm "đừng chỉ nghĩ tới những khó khăn, bất lợi của bản thân, hãy làm đi, cố gắng nỗ lực hết mình thì không gì là không thể thực hiện", Giang nhận ra rằng, "mọi giới hạn chỉ là định kiến, và là sự ngụy biện của nỗi sợ hãi".

Chàng trai 8x bắt đầu niềm đam mê với leo núi từ năm 2011, thử sức với độ cao hơn 4.000 m. Giang kể rằng đó cũng là lần đầu tiên anh bị "say" độ cao, không khí quá loãng và anh gặp triệu chứng chóng mặt, nhức đầu. 

Nhưng với quyết tâm cộng thêm một chút liều lĩnh của tuổi trẻ, anh vẫn tiếp tục theo đuổi hành trình. Cơ thể dần thích nghi, cuối cùng anh cũng vượt qua được những thử thách đầu tiên trong đời.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 4.

Những chuyến leo núi của chàng trai 8x này truyền cảm hứng đến rất nhiều bạn trẻ khác

"Mình nhớ nhất là chuyến hành trình trên sông băng vào tháng 2/2016, đi dọc con sông đóng băng ở miền Bắc Ấn Độ. 

Tuy nhiên sau đó vì nhiệt độ ấm dần lên nên một số đoạn, băng đã tan không thể đi được. 

Hay lần leo núi vào tháng 4/2015, đoàn gặp phải động đất 80 năm chưa từng có ở Nepal. Rồi cả lần đầu đầu tiên leo đến đỉnh cao 6.150 m chuyến đi kéo dài 2 tuần vào tháng 8/2016 nữa. Đó là những chuyến đi không thể nào quên".

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 5.

Những chia sẻ về các chuyến đi của Giang nhận được sự quan tâm của dân mạng

Theo nhận định của Giang, thành công trong chuyến đi bao gồm sự chuẩn bị kỹ càng, tập luyện thể lực cũng như yếu tố may mắn (chiếm khoảng 30%). Đồng thời trong mỗi chuyến đi phải luôn có kế hoạch B.

"Thông qua những chuyến đi mình học được những bài học về sự quyết tâm, về kế hoạch chuẩn bị cũng như làm việc theo nhóm. Những bài học này không chỉ áp dụng cho việc leo núi mà còn trong công việc và kinh doanh. 

Vui hơn nữa là qua những chuyến đi này mình đã truyền cảm hứng cho những bạn trẻ cùng đi du lịch, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cũng như rèn luyện sức khỏe".

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 6.

Hiện tại Giang đang dẫn đầu cuộc bình chọ tại cuộc thi Fjällräven Polar để thực hiện chuyến phiêu lưu trên 300 km đường băng Bắc Cực, ở nhiệt độ -30 độ C.

Đặc biệt, hiện tại Giang đang tham gia cuộc đua bình chọn để được là người Việt Nam đầu tiên thắng tại cuộc thi Fjällräven Polar, để thực hiện chuyến phiêu lưu trên 300 km đường băng Bắc Cực, ở nhiệt độ -30 độ C.

Đây là năm thứ 3 của cuộc thi, và chưa từng có quốc gia Đông Nam Á nào được tham gia. Anh hi vọng mình sẽ là người Việt Nam đầu tiên được tham gia chuyến phiêu lưu đặc biệt này.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh ấn tượng khác trong những hành trình trải nghiệm đặc biệt của chàng trai 8x này:

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 7.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 8.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 9.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 10.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 11.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 12.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 13.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 14.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 15.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 16.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 17.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 18.

7 lần chinh phục dãy Himalaya và chuyện không gì là không thể của 8x Sài Thành - Ảnh 19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại