Vợ nhờ người đóng giả chồng để bán nhà

Khắc Thành |

Cần tiền tiêu xài, Trang đã nhờ người đóng giả chồng để bán nhà. Ngoài ra, cô ta còn được xác định đã lừa đảo hơn 11 tỷ đồng của 5 người khác.

Ngày 11/8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Thị Đoan Trang (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú) 20 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Còn Trịnh Tâm Linh (23 tuổi) lĩnh án 1 năm tù.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Trang nảy sinh ý định làm giả Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ở (sổ đỏ) rồi lừa bán cho người khác. Để tăng độ tin cậy, Trang nhờ người đóng giả là chủ sở hữu của những sổ đỏ này.

Do có quen biết với chị Mã Thị Mỹ Hằng, từ tháng 1/2011 đến cuối năm 2012, Trang đã thuê người làm giả 17 sổ đỏ với giá 15 triệu đồng/bộ. Sau đó, "nữ quái" này thế chấp cho chị Hằng để vay tổng cộng 9,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn trên, Trang đã lừa đảo 4 người khác, chiếm đoạt thêm 1,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, Trang còn đem bán cả căn nhà mà vợ chồng đang sinh sống trên đường Tây Thạnh (quận Tân Phú).

Do việc mua bán này phải có sự đồng ý của cả vợ và chồng, Trang đã làm giả CMND và thuê người đóng giả chồng. Sau khi hợp thức hóa giấy tờ, cô ta bán nhà được 1,5 tỷ đồng. Còn Linh được xác định đã đóng giả là chủ nhà của một sổ đỏ mà Trang mang cầm cố. Tuy nhiên, vụ lừa đảonày chưa kịp thực hiện thì cả Trang và Linh bị công an bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại