Mỹ bất an trước kế hoạch trang bị của Nga

Tuấn Vũ |

Việc Nga liên tiếp gia cố sức mạnh quốc phòng bằng dàn vũ khí hạng nặng đang khiến Mỹ cảm thấy bất an.

Hãng Sputnik ngày 29/9 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong năm 2015, hải quân nước này sẽ tiếp nhận 5 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động K-300P Bastion (NATO gọi là SSC-5).

Bộ trưởng Shoigu nói rằng: “Những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion sẽ được bàn giao cho các hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương trước khi kết thúc năm 2015”.

Ngoài ra, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 5 hệ thống tên lửa đối hạm hiện đại này nữa trong năm 2016.

“Trong tương lai gần, hàng năm, các hạm đội của hải quân Nga sẽ được biên chế 4 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion.

Kết quả là, đến năm 2021, chúng tôi sẽ có thể hoàn thành tái trang bị các hệ thống tên lửa này cho các đơn vị tên lửa bờ biển”, Bộ trưởng Shoigu tuyên bố và cho biết thêm rằng Moscow sẽ ưu tiên trang bị loại vũ khí này cho Hạm đội phương Bắc.

Tổ hợp tên lửa Bastion-P khai hỏa trong tập trận.
Tổ hợp tên lửa Bastion-P khai hỏa trong tập trận.

Việc Nga liên tiếp gia cố sức mạnh quân sự cho Hạm đội phương Bắc khiến cho Mỹ đang cảm thấy thực sự lo lắng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner vừa cho biết Washington quan ngại về hành động quân sự của Nga ở khu vực này.

Trả lời câu hỏi của truyền thông nước này liệu Mỹ có lo lắng với hành động quân sự của Nga ở Bắc Cực hay không?, ông Toner cho rằng, có quan ngại. Đặc biệt là về cách thức các hành động quân sự Moscow đang tiến hành ở Bắc Cực.

Theo quan chức này, dù Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng, Moscow không hề có kế hoạch "quân sự hoá" Bắc Cực mà chỉ thực hiện các công việc cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi của nước này, nhưng Nga đã đưa việc củng cố lại phần lãnh thổ ở Bắc Cực vào học thuyết quân sự và khẳng định, đây là điều cực kì quan trọng.

Ngoài ra, Nga còn thực hiện rất nhiều cuộc tập trận quân sự và có kế hoạch đẩy mạnh khả năng phòng vệ của mình tại khu vực này. Cùng với đó là việc liên tiếp trang bị cho những đơn vị tại đây nhiều vũ khí hiện đại hàng đầu của Nga hiện nay.

Nguồn tin này dẫn tuyên bó của chính phủ Nga cho biết, hồi đầu năm 2015, Tổng thống Putin vừa quyết định triển khai hệ thống phòng không S-400 tại Hạm đội Biển Bắc - đơn vị có đại bản doanh tại Bắc Cực.

Như vậy, việc hệ thống phòng không S-400 tham gia trực chiến tại Bắc Cực khiến cho lực lượng quân sự của Nga tại đây sở hữu sức mạnh có thể khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải e ngại.

Ngoài ra, Nga đã quyết định thay toàn bộ tiêm kích hạm trên tàu sân bay Kuznetsov. Không chỉ tăng cường lực lượng tiêm kích hạm, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố thành lập hệ thống căn cứ thống nhất cho tàu nổi và tàu ngầm thế hệ mới ở khu vực Bắc Cực.

Tuyên bố này được ông Putin đưa ra tại phiên họp của Hội đồng an ninh về thực hiện chính sách nhà nước ở Bắc Cực vì lợi ích an ninh quốc gia.

Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, sự phát triển cơ sở hạ tầng ở Bắc Cực sẽ là một trong những ưu tiên của Bộ Quốc phòng trong những năm 2015.

Trong năm 2015, theo kế hoạch, các đơn vị quân đội Nga ở Bắc Cực sẽ hoàn tất việc hình thành và bắt đầu đi vào hoạt động.

Ngoài ra, trong biên chế của Hạm đội Phương Bắc (hoạt động tại các vùng biển Barrel và Na Uy, Bắc Cực, Đại Tây Dương, chịu trách nhiệm phòng thủ cho nước Nga ở phía Tây Bắc) còn có khoảng 2 phần 3 lực lượng hạt nhân của Hải quân Nga được biên chế tại Hạm đội này.

Với trang bị này của Nga, thì việc Mỹ cảm thấy lo ngại là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại