Người Nigeria ở Hồng Kông không nhiễm virus Ebola

Dịch Ebola gây chết người kinh khủng nhất trong lịch sử, vẫn tiếp tục lây lan mạnh ở Tây Phi, đang gây nên nỗi sợ hãi tại Hồng Kông về nguy cơ bùng phát dịch ở đặc khu hành chính.

Người đàn ông Nigeria , 32 tuổi, đến từ một đất nước châu Phi bị ảnh hưởng của Ebola thứ Năm tuần trước, hôm 10/8 đã được nhập viện với các triệu chứng ói mửa và tiêu chảy - triệu chứng ban đầu của virus Ebola. Tuy nhiên, xét nghiệm y tế đã cho thấy ông ta “âm tính” với virus nguy hiểm này.

Trong khi các chuyên gia y tế tin rằng Hồng Kông có khả năng chứng kiến một một ổ dịch Ebola, họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác, vì vai trò của Hồng Kông như là một đầu mối giao thông và nằm ngay sát Quảng Châu, nơi có cộng đồng người châu Phi lớn nhất châu Á.

Người đàn ông Nigeria lúc đầu được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Queen Elizabeth ở Ho Man Tin, trước khi ông ta được cách ly tại Trung tâm bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Princess Margaret ở Kwai Chung để kiểm tra.

Ông là người thứ hai “âm tính” với virus Ebola ở Hồng Kông, trước đó là một phụ nữ địa phương ngã bệnh sau khi trở về từ Kenya hồi tuần trước.

Khu nhà ở Chungking Mansions ở Tsim Sha Tsui có nhiều nhà nghỉ giá rẻ được dân Tây ba lô và những người Phi buôn bán điện thoại di động ưa chuộng - Ảnh: David Wong

Phát ngôn viên cơ quan y tế Hồng Kông cho biết họ đã "thông qua các chiến lược phòng ngừa Ebola, phù hợp với những khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)".

Ebola đã cướp đi mạng sống của gần 1.000 người Tây Phi (Guinea, Sierra Leone và Liberia), và hai ca tử vong ở Nigeria. Tuần trước, Tổ chức Y tế hế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế đối với bệnh dịch Ebola , và việc thử nghiệm vắc xin có thể được tiến hành sớm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại