Chính phủ Nhật Bản thông qua gói kích thích kinh tế

Pha Lê |

(Soha.vn) - Chính phủ cho biết gói kích thích kinh tế có thể tăng tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản lên 2 %.

Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt gói kích thích kinh tế 10,3 nghìn tỷ yên trong một nỗ lực để thúc đẩy một sự hồi sinh trong nền kinh tế của nó. Gói phần kích thích sẽ bao gồm chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, cũng như các ưu đãi cho các doanh nghiệp để thúc đẩy đầu tư.

Chính phủ cho biết gói kích thích kinh tế có thể tăng tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản lên 2 %. Nền kinh tế của Nhật Bản đã bị tổn thương do chìm đắm trong xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại và tiêu dùng trong nước trầm lắng.

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới hiện đang trong tình trạng suy thoái , đã bị thu hẹp lại trong 2 quý liên tiếp. "Thật không may, chính quyền trước đó thất bại trong việc tìm cách để thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng miếng bánh kinh tế", Thủ tướng Shinzo Abe nói. "Điều quan trọng là chúng ta có một chiến lược kinh tế có thể tạo ra công ăn việc làm và nâng cao thu nhập để duy trì tăng trưởng".

 

Ông Abe, người nhậm chức vào tháng Mười Hai, đã hứa sẽ thực hiện các biện pháp tích cực để giúp đưa nền kinh tế trở lại trên con đường tăng trưởng. Ông đã kêu gọi Ngân hàng trung ương Nhật Bản, Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) để thực hiện các biện pháp, bao gồm cả việc tăng gấp đôi mục tiêu lạm phát để nó còn 2% để giúp vực dậy tăng trưởng.

Chính phủ nhắc lại lập trường của mình, nói cho biết rằng nó đang tìm cách để "xây dựng một khuôn khổ để tăng cường hợp tác với các ngân hàng trung ương và kêu gọi các ngân hàng có thể giảm bớt chính sách của mình trong những tháng tới".

Ông Abe cũng đã hứa sẽ thực hiện các biện pháp để giảm giá đồng yên. Chính phủ cho biết rằng nó sẽ tiếp tục phải theo dõi động thái của tiền tệ và "đáp ứng một cách thích hợp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại