Korea Times: Hàn Quốc cắt giảm NSQP là một sai lầm

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Với gần 500 tỉ won bị cắt có thể giúp quân đội nước này phát triển một hệ thống phòng thủ có thể đánh chặn gần 90% khả năng pháo kích của Bắc Triều Tiên.

Tờ Korea Times ngày 2/1 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin bày tỏ lấy làm tiếc về việc Quốc hội nước này đã thông qua dự toán ngân sách năm 2013 nhưng lại cắt giảm gần 500 tỉ won dành cho chi tiêu quốc phòng so với con số ban đầu mà bộ này đề xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin

"Không nên cắt giảm ngân sách quốc phòng trong thời điểm này để sử dụng nguồn lực tài chính cho các mục đích khác khi an ninh quốc gia đang nổi lên như một vấn đề lớn", ông Kim Kwan-jin nói với phóng viên, "Nếu các Nghị sĩ nhận thức được tầm quan trọng của an ninh quốc gia, tôi cho rằng sẽ không xảy ra việc cắt giảm ngân sách quốc phòng. Tôi rất lấy làm tiếc."

Một quan chức khác giấu tên thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, với gần 500 tỉ won bị cắt có thể giúp quân đội nước này phát triển một hệ thống phòng thủ có thể đánh chặn  gần 90% khả năng pháo kích của Bắc Triều Tiên.

"Nếu chúng ta đảm bảo thêm 500 tỉ won đó cho quốc phòng, Hàn Quốc có thể bảo vệ các cơ quan đầu não tại Seoul an toàn trong các cuộc không kích có thể xảy ra từ Bắc Triều Tiên", quan chức này cho hay, "Ngay cả những nước trung lập như Thụy Sỹ họ cũng phải dành một nguồn lực tài chính đáng kể để bảo vệ đất nước".

Chiến đấu cơ F-15K do Boeing chế tạo cho Hàn Quốc
Chiến đấu cơ F-15K do Boeing chế tạo cho Hàn Quốc

Nhận xét của ông được hiểu như việc cắt giảm ngân sách quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc là một lựa chọn sai lầm. Hàn Quốc đang phải đối mặt với một môi trường an ninh thậm chí còn khó khăn hơn các quốc gia châu Âu.

DO việc cắt giảm ngân sách quốc phòng, một số dự án phải điều chỉnh hoặc trì hoãn. 130 tỉ won được cắt từ chương trình trang bị chiến đấu cơ phản lực thế hệ mới theo đề nghị của Chính phủ, 56,4 tỉ won được cắt giảm từ khoản ngân sách dự trù phát triển tên lửa tầm xa và 50 tỉ won dành để mua sắm các trực thăng vũ trang tấn công.

Quốc hội Hàn Quốc cắt giảm ngân sách quốc phòng để dành nguồn lực tài chính nhiều hơn cho các chính sách xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng. Gần 1/3 dự toán ngân sách năm 2013 sẽ được chi cho các dự án phúc lợi xã hội để đối phó với khoảng cách thu nhập ngành càng gia tăng giữa người giàu và người nghèo.

Tăng K-55A1 Hàn Quốc khai hỏa sát biên giới Bắc Triều Tiên ngay đầu năm mới 2013
Tăng K-55A1 Hàn Quốc khai hỏa sát biên giới Bắc Triều Tiên ngay đầu năm mới 2013

Tuy nhiên, Hàn Quốc đang được cho là phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh. Tháng trước Bắc  Triều Tiên đã phóng thành công tên lửa tầm xa Unha-3 để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo trong khi Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia xem đây là một vụ thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa và có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại