Tàu sân bay Ford Mỹ trang bị hệ thống hạ cánh mới

quangminh |

(Soha.vn) - Hệ thống hạ cánh chính xác liên hợp sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu và liên kết dữ liệu 2 đường.

Đó là hệ thống hạ cánh chính xác liên hợp (JPALS) hỗ trợ cho máy bay hải quân hạ cánh xuống tàu sân bay trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tàu sân bay Ford Mỹ trang bị hệ thống hạ cánh mới 1
Tàu sân bay thế hệ mới Ford, Hải quân Mỹ

Trang mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc cho biết, chương trình sử dụng công nghệ của công ty Raytheon để hỗ trợ cho máy bay hạ cánh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Hải quân Mỹ đã giành được giải thưởng kỹ thuật của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, chương trình hệ thống hạ cánh chính xác liên hợp (JPALS) đã đứng ở top 5 về giải kỹ thuật hệ thống Bộ Quốc phòng. 

Hệ thống hạ cánh chính xác liên hợp sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu và liên kết dữ liệu 2 đường, cung cấp dẫn đường khu vực và dẫn đường hạ cánh chính xác cho máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng trang bị cho tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Ngày 24/10/2012, Hiệp hội công nghiệp quốc phòng Mỹ trao giải thưởng này cho đội ngũ của Hải quân Mỹ và Công ty Raytheon, ca ngợi những nỗ lực xuất sắc của họ trên các phương diện như quản lý nhu cầu, đánh giá và loại trừ rủi ro, quản lý công nghệ cơ bản, kiểm soát chi phí và thực hiện theo kế hoạch.

Công ty Raytheon hiện đang lắp đặt hệ thống hạ cánh chính xác liên hợp cho tàu sân bay CVN-77 của Hải quân Mỹ. Tháng 5/2012, hệ thống này đã hoàn thành tích hợp với các hệ thống khác trên tàu sân bay, đồng thời đã tiến hành thử nghiệm bay. 

Công ty Raytheon đã hoàn thành chương trình này đúng kế hoạch, bao gồm bàn giao đúng thời hạn và bàn giao trước 8 mô-đun kỹ thuật hệ thống trên tàu và 5 bộ phận thử nghiệm hàng không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại