Giá vàng tăng cao: Người dân không chịu thiệt

thanhthao |

Do các tổ chức tín dụng ào ạt mua vàng vào. Trường hợp này, các tổ chức tín dụng mới là người chịu thiệt thòi.

Chiều nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình tiếp tục trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề giá vàng, ngân hàng, nợ xấu...

Trả lời thắc mắc của đại biểu Quốc hội về vấn đề chuyển đổi các loại vàng phi SJC sang vàng miếng SJC, Thống đốc cho biết, nghị định 24 không có quy định nào bắt buộc người dân phải đổi vàng sang SJC mà theo tinh thần của quy định, người dân vẫn được sử dụng các loại vàng khác không phải là SJC.

Ngoài ra, theo Thống đốc cho rằng, nếu cứ tiếp tục để tình trạng vàng hóa như thời gian vừa qua thì sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước. Chính vì vậy mà vấn đề khơi thông nguồn vàng dự trữ trong dân sẽ giúp tăng trưởng đầu tư, phát triển kinh tế nước nhà.

Vấn đề chênh lệch giá vàng: ông Nguyễn Văn Bình cho biết không nên đặt vấn đề liên thông giữa thị trường vàng trong nước và thế giới. Bởi lẽ việc liên thông  này sẽ tạo ra sự đầu cơ trên các sàn vàng. Việc bình ổn trường vàng sẽ do Ngân hàng nhà nước tham dự để kiến tạo. Ngân hàng sẽ tùy vào tình hình trong nước sẽ quyết định bán vàng ra, tăng cường dự trữ quốc gia bằng vàng.

 Lý giải việc ngân hàng nhà nước không can thiếp vào việc bình ổn giá vàng, Thống đốc cho biết thực tế trong thời điểm hiện tại, không xảy ra tình trạng khan vàng trên thị trường. Còn việc giá vàng trong nước tăng cao, nguyên nhân là do các tổ chức tín dụng ào ạt mua vàng vào trả lại cho dân. Trong trường hợp này, các tổ chức tín dụng mới là người chịu thiệt thòi.

Về vấn đề nợ xấu của ngân hàng, Thống đốc cho biết, từ đầu năm 2012, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành đợt thanh tra toàn diện các hệ thống ngân hàng. Ngoài thanh tra các ngân hàng yếu kém thì còn có 27 tổ chức tín dụng được thanh tra. Quá trình thanh tra, nổi lên vấn để: các tổ chức tín dụng có số dư nợ tập trung vào tay một nhóm cổ đông. Điều này vi phạm nghiêm trọng pháp luật.

Bàn về các biện pháp xử lý, Thống đốc cho rằng quá trình phát triển quá nóng, ý thức phát triển của tổ chức tín dụng quá kém nên phải thanh tra toàn diện để tiến hành xử lý. Nếu vi phạm pháp luật dân sự, kinh tế thì sẽ tạo điều kiện cho các tổ chứ tín dụng khắc phục sai phạm trên nguyên tắc: tiền của dân, của nhà nước đc đảm bảo, tiền của dân, của nhà nước được trả đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, Thống đốc cho hay, việc cho vay nông nghiệp – nông thôn là lĩnh vực cứu cánh của nền kinh tế, của hệ thống ngân hàng. Mức tắng trưởng rất ổn định.  Tuy nhiên, có nhiều sai phạm, tiêu cực. Thống đốc kêu gọi các cử tri và đại biểu nếu phát hiện trường hợp nào thì gửi về ngân hàng nhà nước để tiến hành xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại