Vụ Bạc Hy Lai: Nghi vấn xung quanh cái chết của doanh nhân người Anh

myle |

Doanh nhân người Anh có thể đã bị đầu độc bởi hóa chất khác chứ không cyanide.

Một chuyên gia pháp y Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ nghi ngờ đối với tuyên bố chính thức của tòa án nước này về nguyên nhân cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood, nhân vật làm bùng phát bê bối chính trị chấm dứt sự nghiệp đang lên của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Phát biểu trên hãng thông tấn BBC, nhà khoa học pháp y Wang Xuemei nói rằng có rất ít bằng chứng cho thấy ông Heywood đã tử vong vì bị đầu độc chất cyanide như kết luận của các công tố viên.

vu-bac-hy-lai-nghi-van-xung-quanh-cai-chet-cua-doanh-nhan-nguoi-anh

Bà Cốc Khai Lai bị kết án tử hình treo vì tội đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood

Tháng trước, vợ ông Bạc, bà Cốc Khai Lai đã bị kết án tử hình treo vì tội đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood tại một phòng khách sạn ở Trùng Khánh hồi tháng 11/2011

“Tuy nhiên, biên bản công bố tại tòa về cách bà Cốc giết hại ông Heywood không trùng khớp với những biểu hiện bị đầu độc bởi chất cyanide”, bà Wang nói.

Theo phân tích của bà Wang, “cyanide sẽ làm tắc thở nhanh, co thắt và nhồi máu cơ tim và làm cho da và máu nạn nhân chuyển sang màu đỏ tươi. Đây là những dấu hiệu mà các điều tra viên rất dễ phát hiện ra. Xét nghiệm kiểm tra cyanide cũng là một việc làm đơn giản nhưng không có kết quả nào được công bố tại tòa”.

Chuyên gia Wang Xuemei tin rằng bà Cốc Khai Lai có động cơ để giết Heywood nhưng đã dùng một độc tố khác để hãm hại ông này. Khi đó, thi thể ông Heywood đã không được khám nghiệm mà đem đi hỏa táng ngay.

Theo phóng viên BBC Damian Grammaticas, ngay từ đầu đã có nhiều nghi vấn xung quanh biên bản kết luận về cái chết của doanh nhân Neil Heywood. Đầu tiên, nguyên nhân được cho là ngộ độc rượu hoặc nhồi máu cơ tim.

Nhưng đến tháng 2/2012, cánh tay phải của Bạc Hy Lai, cựu Giám đốc Công anh Trùng Khánh Vương Lập Quân, sau khi chạy sang Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô về, đã tuyên bố ông Heywood bị sát hại.

Đầu tuần này, ông Vương đã bị kết án 15 năm tù vì che dấu vụ việc, đào nhiệm, lạm dụng chức vụ, nhận hối lộ và một số tội danh khác. Còn cựu Ủy viên Bộ chính trị Bạc Hy Lai được cho là đang bị điều tra vì những “vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại