Bảo Trân khẳng định không ‘dao kéo’ vòng một

vytran |

'Ở tuổi 13 như em thì làm sao có thể phẫu thuật được. Em thích các nét đẹp tự nhiên, em vẫn tự tin vào nét đẹp của mình',

Gặp Bảo Trân trong một chương trình thời trang có nhiều chân dài tham dự, nhưng cô người mẫu nhí này vẫn luôn được quan tâm hơn cả. Ấn tượng đầu tiên về cô bé chính là chiều cao nổi bật và nụ cười tươi tắn như hoa nở mỗi khi nhìn thấy ống kính máy ảnh.

Nhìn người mẫu nhí sải bước tự tin trên sàn diễn nhưng ít ai biết rằng, đằng sau ánh đèn sân khấu, Bảo Trân lại là một cô bé nhút nhát. Đây cũng chính là lý do khiến gia đình cho phép cô con gái yêu theo học lớp người mẫu nhí để giúp con tự tin hơn về bản thân. Luôn có mẹ giám sát từng bước đi, thậm chí còn không được sử dụng điện thoại di động, song Bảo Trân không lấy làm khó chịu bởi nhờ có sự quan tâm của gia đình mà cô bé tránh được nhiều phiền phức khi tham gia vào giới chân dài lắm thị phi.

Mặc dù mới 13 tuổi, nhưng Bảo Trân đã có những suy nghĩ khá người lớn về định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Trong cuộc trò chuyện với Xzone, cô người mẫu sở hữu chiều cao "khủng" 1m72ở tuổi 13 cũng thẳng thắn chia sẻ về sự cố "lộ hàng" gây xôn xao dư luận trong quá khứ, và cả thông tin cho rằng mình đã can thiệp "dao kéo" để có vòng một nảy nở.

Chuẩn bị ra sàn diễn nhưng vẫn cười thật tươi khi thấy ống kính máy ảnh

- Ngoài đi diễn, Bảo Trân còn tham gia quay quảng cáo và chụp hình. Vậy em sắp xếp thời gian của mình như nào để hoàn thành tốt công việc học tập ở trường mà vẫn có thể đi diễn đều như vậy?

Trong năm học, em chỉ đi diễn và chụp hình vào ngày nghỉ thứ bảy hoặc chủ nhật. Còn đây là dịp nghỉ hè dài ngày nên em cũng thoải mái hơn. Hiện em đang học thêm Anh văn và lớp đào tạo người mẫu. Việc học thêm cũng không bận lắm nên em có thời gian đi diễn nhiều hơn. Còn trong năm học, em vẫn ưu tiên cho việc học của mình.

- "Nói có sách mách có chứng", kết quả học tập của em trong năm học vừa qua như thế nào?

Năm vừa qua em được học sinh gỏi. Thành thích này em đã duy trì suốt 7 năm qua bởi đối với em lúc nào việc học cũng quan trọng nhất.

Bảo Trân và mẹ

- Ở tuổi của em, các bạn thường rất thích đi chơi vào dịp nghỉ hè. Còn kế hoạch của em cho mùa hè năm nay thì sao?

Em đã nhận được một số lời mời đóng phim, nhưng em đang suy nghĩ. Em muốn đi diễn và chụp hình nhiều hơn để có thêm kinh nghiệm. Có thể hè này em sẽ đi du lịch cùng mọi người trong công ty. Hiện em là người mẫu độc quyền cho công ty này.

- Được kỳ vọng là lứa người mẫu triển vọng trong tương lai, vậy em có định gắn bó với nghề người mẫu lâu dài?

Hiện tại em chỉ tham gia cho vui thôi chứ chưa xác định gì cả. Nhưng nếu có điều kiện và cơ hội may mắn, em sẽ theo nghề vì em cũng rất thích công việc này.

- Nghề người mẫu khá phức tạp, một cô bé mới 13 tuổi như em đã chuẩn bị những gì cho con đường tương lai của mình?

Em nghĩ nghề nào cũng có sự cạnh tranh chứ không riêng gì nghề mẫu. Mọi người ở ngoài nhìn vào thì thấy phức tạp vậy thôi, chứ em thấy nó cũng giống như các công việc khác. Em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình, còn người ta nói gì em không quan tâm.

Không những không khó chịu khi có mẹ luôn theo sát từng bước, Bảo Trân còn thấy mình may mắn khi được gia đình quan tâm và kèm cặp.

- Không những nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông, Bảo Trân còn thường xuyên được trình diễn ở vị trí veddette. Chuyện giành giật vị trí hay chơi xấu nhau sau cánh gà dường như là "chuyện thường ngày ở huyện" của giới người mẫu, em đã bao giờ rơi vào trường hợp đó chưa?

Chắc tại em nhỏ tuổi nhất nên lúc nào cũng được các chị nhường nhịn. Còn trường hợp chơi xấu hay ghen ghét như mọi người vẫn nói thì em chưa gặp.

- Sau sự cố "lộ hàng", em khắc phục nó như thế nào?

Sau sự cố như vậy, em có thêm kinh nghiệm cho bản thân. Em sẽ cố gắng để không xảy ra bất cứ scandal nào nữa.

- Ngoài nghề người mẫu em còn muốn làm công việc nào khác?

Hiện tại em vẫn chỉ muốn tập trung thật tốt cho việc học ở trường. Em rất thích làm người mẫu, nhưng nếu không có duyên với nghề thì em muốn làm tiếp viên hàng không vì em thích được đi đến nhiều nơi.

- Em có dự định thi hoa hậu giống như một vài bạn mẫu cùng lứa tuổi?

Em đang cố gắng học tập đế chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho tương lai, còn việc đó thì em chưa nghĩ đến.

- Gần đây có thông tin cho rằng em đã can thiệp dao kéo vào vòng một, bởi số đo này của em bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng chỉ sau thời gian ngắn. Em có muốn giải thích về điều này?

Cơ thể em đã phát triển từ năm 11 tuổi, sớm hơn độ tuổi dậy thì của các bạn cùng trang lứa. Ở tuổi 13 như em thì làm sao có thể phẫu thuật được. Gia đình em có thể cam đoan về việc này. Em thích các nét đẹp tự nhiên nên dù em không hoàn thiện, em vẫn tự tin vào nét đẹp của mình.

- Nếu nhận được lời mời chụp đồ tắm, em có nhận lời?

Chắc chắn là không rồi. Em nghĩ độ tuổi của mình chưa phù hợp với hình ảnh như vậy.

- Bây giờ em cũng nổi tiếng, vậy ở lớp học, các bạn và thầy cô giáo đối với em có khác xưa?

Mọi thứ vẫn vậy, nhưng riêng em bị gọi lên trả bài nhiều hơn thôi ạ (cười).

Theo Xzone

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại