Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng G, xếp trên Thái Lan, Malaysia, UAE, Indonesia và tràn trề cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, trong chia sẻ với tờ Thanh Niên, HLV Philippe Troussier cho rằng việc đặt cho đoàn quân áo đỏ mục tiêu lọt vào VCK World Cup là không thực tế.
Cuộc cạnh tranh tại khu vực châu Á vô cùng gay gắt với chỉ 4,5 suất. Nếu lọt vào giai đoạn 3 vòng loại, ĐT Việt Nam nhiều khả năng phải đối mặt với những đối thủ hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia. Theo nhà cầm quân người Pháp, khi VCK World Cup mở rộng vào năm 2026, cánh cửa dành cho bóng đá Việt Nam sẽ sáng hơn.
Tự nhận mình là người hỗ trợ cho HLV Park Hang-seo, ông Troussier đặc biệt quan tâm đến bóng đá trẻ nói chung chứ không chỉ gói gọn trong đội U19 Việt Nam. Chiến lược gia mang biệt danh "phù thủy trắng" thường xuyên có mặt tại các giải trẻ để không bỏ sót tài năng nào.
HLV Troussier rất tâm huyết với bóng đá trẻ Việt Nam
Mới đây, vị HLV từng cùng Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 đã đề ra một kế hoạch đầy tham vọng nhằm phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Cụ thể, ông muốn VFF thay đổi thể thức, cho phép giải hạng Nhất dùng ngoại binh, biến giải hạng Nhì thành sân chơi cho lứa tuổi U17-U20 và giải hạng Ba thì dành cho lứa U15-U17.
Theo quan điểm của HLV Troussier, cầu thủ trẻ cần được thi đấu cọ xát thật nhiều để tích lũy kinh nghiệm. Hệ thống các giải trẻ quốc gia hiện tại vẫn chưa cung cấp đủ số trận đấu cần phải có.
Dưới thời HLV Troussier, U19 Việt Nam hồi sinh mạnh mẽ sau thất bại tại giải U19 Đông Nam Á và giành vé lọt vào VCK U19 châu Á. Rất tiếc, giải đấu này bị hủy bỏ do dịch Covid-19.