Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ban Quốc tế - Team KingPro - Việt Hùng - Hoàng Hải |

Tiêu điểm sự kiện

22:51 ngày 24/08/2021

Đoàn xe hộ tống Phó Tổng thống Mỹ Harris đã về tới khách sạn

Nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận, đoàn xe hộ tống Phó Tổng thống Mỹ Harris đã về tới khách sạn vào lúc 22h35' (giờ Hà Nội).

Sáng ngày mai (25/8), sau lễ đón tiếp do Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì, Phó Tổng thống Harris sẽ hội kiến các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 1.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: Hoàng Hải

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 3.

Ảnh: Hoàng Hải

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 4.

Ảnh: Hoàng Hải

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 5.

Ảnh: Hoàng Hải

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 6.

Ảnh: Hoàng Hải

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 7.

Ảnh: Hoàng Hải

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 8.

Ảnh: Hoàng Hải

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 9.

Ảnh: Hoàng Hải

22:29 ngày 24/08/2021

Những hình ảnh đầu tiên của Phó Tổng thống Harris tại Việt Nam

NÓNG: Hình ảnh đầu tiên của Phó Tổng thống Harris tại Việt Nam - Đoàn xe hộ tống đã rời sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Ảnh: Tuấn Mark

NÓNG: Hình ảnh đầu tiên của Phó Tổng thống Harris tại Việt Nam - Đoàn xe hộ tống đã rời sân bay Nội Bài - Ảnh 2.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, tối ngày 24/8/2021 (Ảnh: Ảnh: Duy Hoàng)

NÓNG: Hình ảnh đầu tiên của Phó Tổng thống Harris tại Việt Nam - Đoàn xe hộ tống đã rời sân bay Nội Bài - Ảnh 3.

Ảnh: Nhật Anh

NÓNG: Hình ảnh đầu tiên của Phó Tổng thống Harris tại Việt Nam - Đoàn xe hộ tống đã rời sân bay Nội Bài - Ảnh 4.

Chuyên cơ Không Lực 2 đáp xuống sân bay Nội Bài. Ảnh: Duy Hoàng

NÓNG: Hình ảnh đầu tiên của Phó Tổng thống Harris tại Việt Nam - Đoàn xe hộ tống đã rời sân bay Nội Bài - Ảnh 5.

Ảnh: Nhật Anh

22:24 ngày 24/08/2021

Đoàn xe hộ tống Phó Tổng thống Harris rời sân bay Nội Bài

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: Việt Hùng

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 3.

Ảnh: Việt Hùng

21:42 ngày 24/08/2021

Chuyên cơ Không Lực 2 đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

Chuyên cơ chở Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến sân bay Nội Bài

Theo kế hoạch ban đầu, chuyến bay của Phó Tổng thống Harris cùng phái đoàn tháp tùng sẽ đến Việt Nam vào lúc 18h ngày 24/8 (giờ Hà Nội). Tuy nhiên do lịch trình bị trì hoãn nên Phó Tổng thống đã xuất phát và đến muộn hơn 3 tiếng so với dự kiến.

Phóng viên Kelly O'Donnell của đài NBC News đã xác nhận trên Twitter:

21:22 ngày 24/08/2021

NÓNG: Máy bay mở đường cho Phó Tổng thống Mỹ đã đến sân bay Nội Bài, chuyên cơ Không Lực 2 chuẩn bị hạ cánh

Các phóng viên của chúng tôi có mặt tại sân bay Nội Bài cho biết, vào khoảng 21h30' (giờ Hà Nội), chiếc máy bay mở đường cho Phó Tổng thống Mỹ Harris đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Chuyên cơ Không Lực 2 sẽ hạ cánh sau chiếc máy bay dẫn đường này.

Giống như Tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ cũng được trang bị máy bay riêng, xe chuyên dụng và lực lượng mật vụ Mỹ bảo vệ. 

Khi di chuyển bằng đường hàng không, Phó Tổng thống Mỹ sẽ sử dụng chuyên cơ được biết tới với mật danh Air Force Two (Không Lực 2). Có tới 4 chiếc máy bay phản lực phản lực đảm trách nhiệm vụ này.

Giống như máy bay của Tổng thống, máy bay của Phó Tổng thống cũng được chế tạo để duy trì thông tin liên lạc liên tục, tích hợp các công nghệ điện tử hàng không tối tân nhất, nhằm đảm bảo khả năng điều hành nước Mỹ trong trường hợp cần thiết. 

20:46 ngày 24/08/2021

VIDEO: Cận cảnh chờ đợi "yếu nhân" của đặc vụ Mỹ khi Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris tới Hà nội muộn

Ngay từ đầu giờ chiều, các đặc vụ Mỹ đã sắp xếp vũ khí chuyên dụng lên xe thùng, sẵn sàng xuất phát tới sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, thông tin chuyến bay của Phó Tổng thống Mỹ Harris bị hoãn đã khiến kế hoạch của các đặc vụ bị thay đổi. 

Dàn xe "quái thú" đã phải đồng loạt lùi về bãi đỗ, hàng chục đặc vụ Mỹ đã đứng trong bãi tập kết trao đổi nóng về tình hình:

Cận cảnh chờ đợi "yếu nhân" của đặc vụ Mỹ khi Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris tới Hà nội muộn

19:59 ngày 24/08/2021

Thông tin thêm về việc chuyến bay của Phó Tổng thống Harris bị hoãn hơn 3 tiếng

Hiện tại, các phóng viên đi cùng đoàn tháp tùng Phó Tổng thống Harris vẫn chưa được thông báo lý do khiến chuyến bay đến Việt Nam bị hoãn. Thông tin duy nhất mà họ nhận được từ người phát ngôn Symone Sanders là Phó Tổng thống vẫn "ổn và khỏe mạnh". 

Phó Tổng thống Mỹ Harris đã lên đường đến Việt Nam - Đoàn xe của đặc vụ Mỹ tới sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Harris rời Singapore. Ảnh: Twitter

Phó Tổng thống Mỹ Harris đã lên đường đến Việt Nam - Đoàn xe của đặc vụ Mỹ tới sân bay Nội Bài - Ảnh 2.

Máy bay Không Lực 2. Ảnh: CNA

19:46 ngày 24/08/2021

Đoàn xe của đặc vụ Mỹ tới sân bay Nội Bài đón Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris

Đoàn xe của đặc vụ Mỹ tới sân bay Nội Bài đón Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris

19:05 ngày 24/08/2021

Đoàn xe của đặc vụ Mỹ rời khách sạn tới sân bay Nội Bài đón Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris

Chỉ ít lâu sau khi chuyên cơ Không Lực 2 Phó Tổng thống Harris khởi hành từ Singapore, các đặc vụ Mỹ tại khách sạn ở Hà Nội cũng đã xuất phát tới sân bay Nội Bài để chuẩn bị đón phái đoàn của Phó Tổng thống.

Đoàn xe của đặc vụ Mỹ rời khách sạn tới sân bay Nội Bài đón Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris

Phó Tổng thống Mỹ Harris đã lên đường đến Việt Nam - Đoàn xe của đặc vụ Mỹ rời khách sạn tới sân bay Nội Bài - Ảnh 2.

Ảnh: Việt Hùng

Phó Tổng thống Mỹ Harris đã lên đường đến Việt Nam - Đoàn xe của đặc vụ Mỹ rời khách sạn tới sân bay Nội Bài - Ảnh 3.

Ảnh: Việt Hùng

Phó Tổng thống Mỹ Harris đã lên đường đến Việt Nam - Đoàn xe của đặc vụ Mỹ rời khách sạn tới sân bay Nội Bài - Ảnh 4.

Ảnh: Việt Hùng

Phó Tổng thống Mỹ Harris đã lên đường đến Việt Nam - Đoàn xe của đặc vụ Mỹ rời khách sạn tới sân bay Nội Bài - Ảnh 5.

Ảnh: Việt Hùng


18:36 ngày 24/08/2021

Phó Tổng thống Mỹ Harris rời Singapore, khởi hành đến Việt Nam

Theo thông tin của phóng viên Dewey Sim (báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng - Hồng Kông), sau khoảng 3 tiếng so với lịch trình dự kiến, Phó Tổng thống Harris đã lên chuyên cơ Không Lực 2 và chuẩn bị khởi hành đến Việt Nam.

Khi bước lên chuyên cơ Không Lực 2, Phó Tổng thống Harris cũng không quên vẫy chào Singapore trước khi khởi hành tới Việt Nam.

Phó Tổng thống Mỹ Harris bước lên chuyên cơ Không Lực 2, chính thức kết thúc chuyến công du Singapore

Nữ Phó Tổng thống Mỹ cũng đã chụp ảnh kỷ niệm cùng đội ngũ nhân viên tháp tùng trước khi rời Singapore:

18:10 ngày 24/08/2021

Phó Tổng thống Harris rời Singapore muộn 2 tiếng so với dự kiến

Chuyến bay từ Singapore tới Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Harris bị hoãn 2 tiếng - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Harris

Hãng tin Bloomberg tiếp tục cập nhật thông tin về chuyến bay của Phó Tổng thống Harris cùng phái đoàn tháp tùng: Một quan chức Nhà Trắng cho biết chuyến bay dự kiến sẽ khởi hành từ Singapore muộn hơn 2 tiếng so với lịch trình ban đầu.

Tuy nhiên, người này chưa tiết lộ nguyên nhân chuyến bay bị hoãn, mà nói rằng các phóng viên sẽ nhận được thông báo ngắn gọn trên đường đến sân bay vào lúc 18h30' chiều 24/8 (giờ địa phương).

17:03 ngày 24/08/2021

Chuyến bay rời Singapore của Phó Tổng thống Harris bị trì hoãn

Bloomberg cho biết, theo lịch trình ban đầu, Phó Tổng thống Mỹ Harris dự kiến sẽ lên chuyến bay rời Singapore vào lúc 16h (giờ địa phương) và tới Việt Nam vào khoảng 18h (giờ Hà Nội).

Tuy nhiên, chuyến bay của Phó Tổng thống Mỹ đã bị trì hoãn vì lý do chưa được xác định. 

Được biết, vào lúc 15h30, nhóm phóng viên đi cùng Phó Tổng thống đã được gọi quay trở lại khách sạn Shangri-La sau khi chuẩn bị di chuyển đến căn cứ không quân Paya Lebar.

Hiện truyền thông cũng chưa có thông tin về giờ khởi hành của Phó Tổng thống Harris cùng phái đoàn tháp tùng tới Việt Nam.

Phía Nhà Trắng, Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và Bộ Ngoại giao Singapore đều chưa lên tiếng về việc chuyến bay của Phó Tổng thống Harris bị trì hoãn.

16:50 ngày 24/08/2021

Phó Tổng thống Harris sẽ nói về vấn đề viện trợ chống dịch trong chuyến thăm Việt Nam

Phó Tổng thống Mỹ Harris sắp đến Việt Nam: Các đặc vụ Mỹ cùng dàn xe đặc chủng đã sẵn sàng - Ảnh 1.

Lô vaccine Moderna Mỹ viện trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX vừa được chuyển đến trong tháng 7

Theo thông cáo của Nhà Trắng, trong chuyến công du lần này, Phó Tổng thống Harris sẽ thảo luận với các lãnh đạo Việt Nam về nhiều vấn đề quan tâm chung, bao gồm các khoản viện trợ chống dịch, phóng viên của TTXVN tại Washington cho hay.

Các chủ đề khác sẽ được các nhà lãnh đạo thảo luận bao gồm: tình hình an ninh khu vực, phản ứng toàn cầu trước đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp tại Đông Nam Á, Phó Tổng thống Harris có khả năng sẽ đề cập tới những khoản viện trợ mà Washington có thể dành cho Việt Nam, TTXVN cho biết.

Ngoài ra, trong chuyến công du, Phó Tổng thống Harris dự kiến sẽ tham dự lễ khánh thành văn phòng của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ tại Đông Nam Á, đặt trụ sở tại Hà Nội.

Mỹ hiện là nhà tài trợ vắc-xin lớn nhất cho Việt Nam với 5 triệu liều vắc-xin Moderna thông qua cơ chế COVAX. Theo đó, ngày 10-7 Việt Nam đã nhận được 2 triệu liều vắc-xin của hãng Moderna đầu tiên và sau đó là khoảng 3 triệu liều vắc-xin cùng loại vào ngày 24-7. 

Tính đến ngày 3-8-2021, với số lượng liều vắc-xin đã nhận được, Việt Nam đứng thứ 7 trong số 10 quốc gia đứng đầu về số lượng nhận hỗ trợ vắc-xin từ Mỹ.

Việt Nam cũng đã ký kết các thỏa thuận thương mại với các nhà sản xuất vắc-xin của Mỹ là Moderna và Pfizer để bảo đảm có ít nhất 80 triệu liều vắc-xin giúp khoảng 70% dân số được tiêm mũi đầu tiên vào quý đầu tiên của năm 2022. 

Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào tháng trước, Mỹ đã cam kết tài trợ 77 tủ đông âm sâu, giúp Việt Nam bảo quản và phân phối vắc-xin ngừa Covid-19. Theo Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), Mỹ đã cam kết hỗ trợ Việt Nam hơn 20 triệu USD liên quan tới đại dịch Covid-19.

16:30 ngày 24/08/2021

Phó Tổng thống Mỹ Harris đã nói gì trong chuyến thăm Singapore, trước khi lên đường đến Việt Nam?

Phó Tổng thống Mỹ Harris sắp đến Việt Nam: Các đặc vụ Mỹ cùng dàn xe đặc chủng đã sẵn sàng - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Reuters

Trước khi sang Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Harris đã có chuyến công du 2 ngày tại Singapore và hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của nước này.

Được biết, tại Singapore, Phó Tổng thống Mỹ vẫn phải làm xét nghiệm COVID-19 thông thường, và toàn bộ chuyến đi được kiểm soát nghiêm ngặt để giữ an toàn cho Phó Tổng thống Harris cùng phái đoàn tháp tùng.

Ngày 23/8, Phó tổng thống Mỹ đã tái xác nhận cam kết của Mỹ về hợp tác với các đồng minh và đối tác trong việc duy trì và bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tự do hàng hải, bao gồm khu vực Biển Đông.

Ngoài ra, Phó Tổng thống Harris cũng nhấn mạnh mục đích của chuyến công du lần này là để tái khẳng định cam kết của Washington về việc tăng cường quan hệ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Để làm được điều đó, [Mỹ] sẽ đầu tư thời gian và sức lực để củng cố các mối quan hệ đối tác quan trọng của mình, bao gồm cả với Singapore và Việt Nam. Mối quan hệ đối tác của chúng ta sẽ dựa trên nền tảng của sự thẳng thắn, cởi mở, bao trùm, lợi ích chung và các bên cùng có lợi" - Phó Tổng thống Harris nói.

16:15 ngày 24/08/2021

Thêm một số hình ảnh tại khu vực khách sạn trước khi đoàn xe chuẩn bị di chuyển ra sân bay đón Phó Tổng thống Mỹ

Phó Tổng thống Mỹ Harris sắp đến Việt Nam: Các đặc vụ Mỹ cùng dàn xe đặc chủng đã sẵn sàng - Ảnh 1.

Ảnh: Hoàng Hải

Phó Tổng thống Mỹ Harris sắp đến Việt Nam: Các đặc vụ Mỹ cùng dàn xe đặc chủng đã sẵn sàng - Ảnh 2.

Ảnh: Hoàng Hải

Phó Tổng thống Mỹ Harris sắp đến Việt Nam: Các đặc vụ Mỹ cùng dàn xe đặc chủng đã sẵn sàng - Ảnh 3.

Ảnh: Hoàng Hải

Phó Tổng thống Mỹ Harris sắp đến Việt Nam: Các đặc vụ Mỹ cùng dàn xe đặc chủng đã sẵn sàng - Ảnh 4.

Ảnh: Hoàng Hải

16:00 ngày 24/08/2021

Kế hoạch chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris tại Việt Nam

Theo kế hoạch, các hoạt động chính thức trong chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ bắt đầu từ sáng ngày 25/8. Sau lễ đón tiếp do Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì, Phó Tổng thống Harris sẽ gặp gỡ các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.

Phó Tổng thống Harris cũng sẽ tham dự lễ khai trương Văn phòng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của Mỹ trong khu vực, chứng kiến lễ ký thỏa thuận thuê đất xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam giữa Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ và Sở tài nguyên - Môi trường Hà Nội.

Dự kiến, Phó Tổng thống Harris cũng sẽ gặp gỡ đại diện của các tổ chức xã hội về bảo vệ môi trường, trao quyền cho phụ nữ, quyền của người khuyết tật và cộng đồng LGBTQI+.

Ngày 26/8, sau khi kết thúc chuyến thăm, dự kiến Phó Tổng thống Harris sẽ chủ trì cuộc họp báo về kết quả của chuyến công du và tương lai quan hệ đối tác toàn diện Mỹ - Việt Nam, theo nguồn tin của báo Thanh niên.

15:30 ngày 24/08/2021

Dàn xe của đặc vụ Mỹ đã tập kết tại “cửa bếp” của một khách sạn tại Hà Nội

Dàn xe của đặc vụ Mỹ tập kết tại “cửa bếp” khách sạn, chuẩn bị đón PTT Kamala Harris tới Việt Nam

Phó Tổng thống Mỹ Harris sắp đến Việt Nam: Các đặc vụ Mỹ cùng dàn xe đặc chủng đã sẵn sàng - Ảnh 2.

Các đặc vũ Mỹ mặc thường phục chuẩn bị các công tác hậu cần trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris. Ảnh: Xuân Hoàng/Team KingPro

Phó Tổng thống Mỹ Harris sắp đến Việt Nam: Các đặc vụ Mỹ cùng dàn xe đặc chủng đã sẵn sàng - Ảnh 3.

Phó Tổng thống Harris là quan chức cấp cao nhất đến Việt Nam kể từ sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Ảnh: Xuân Hoàng/Team KingPro

15:00 ngày 24/08/2021

Hôm nay (24/8), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam

 

Phó Tổng thống Mỹ Harris sắp đến Việt Nam: Các đặc vụ Mỹ cùng dàn xe đặc chủng đã sẵn sàng - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24 - 26/8/2021. Dự kiến Phó Tổng thống Harris cùng phái đoàn hộ tống sẽ tới Việt Nam vào lúc 18h chiều ngày hôm nay (24/8).

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 19/8, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã nhấn mạnh: 

"Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và hoạt động trao đổi đoàn các cấp hai nước đều nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới".

Trước khi tới Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Harris đã có chuyến thăm Singapore kéo dài 2 ngày trong chuyến công du châu Á đầu tiên trong nhiệm kỳ. Phó Tổng thống Harris là quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Tổng thống Joe Biden từng có chuyến thăm khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chuyến thăm hai nước Singapore và Việt Nam của Phó Tổng thống Harris được coi là một phần quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ - mà đích thân Phó Tổng thống Harris đã khẳng định trên Twitter sau khi đặt chân đến Singapore: "Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có vai trò tối quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ".

Trước chuyến công du Đông Nam Á của Phó Tổng thống Harris, Thứ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có các chuyến thăm tới các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam.

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại