Phó Tổng thống Harris kết thúc chuyến thăm Việt Nam: Mỹ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19

Ban Quốc tế - Team KingPro |

17:57 ngày 26/08/2021

VIDEO: Chuyên cơ Không Lực 2 đưa phó Tổng thống Harris về nước, kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Cận cảnh chuyên cơ Không Lực 2 đưa Phó Tổng thống Harris về nước, kết thúc chuyến thăm Việt Nam

16:49 ngày 26/08/2021

Phó Tổng thống Mỹ Harris kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Chiều hôm nay (26/8), Phó Tổng thống Harris đã chính thức kết thúc chuyến công du Đông Nam Á trong buổi chiều nắng đẹp tại sân bay Nội Bài của Việt Nam. 

Điểm đến tiếp theo của Phó Tổng thống Mỹ là Honolulu, Hawaii, nơi bà sẽ hội ngộ cùng phu quân Douglas Emhoff và có bài phát biểu trước các quân nhân Mỹ tại Căn cứ chung Trân Châu Cảng – Hickam. 

Đoàn xe hộ tống Phó Tổng thống Mỹ Harris đến sân bay Nội Bài kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Phó Tổng thống Mỹ Harris bước lên chuyên cơ Không Lực 2, chính thức kết thúc chuyến công du Việt Nam

16:32 ngày 26/08/2021

Phó Tổng thống Harris chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ nhân viên trước khi kết thúc chuyến công du Việt Nam

16:09 ngày 26/08/2021

Đoàn xe hộ tống Phó Tổng thống Mỹ Harris rời khách sạn

Đội đặc nhiệm Việt Nam cực ngầu trong đoàn xe hộ tống Phó Tổng thống Mỹ Harris rời Hà Nội

Phó Tổng thống Harris kết thúc chuyến thăm Việt Nam: Mỹ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 2.

Ảnh: Xuân Hoàng/Kingnews

Phó Tổng thống Harris kết thúc chuyến thăm Việt Nam: Mỹ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 3.

Ảnh: Xuân Hoàng/Kingnews

Phó Tổng thống Harris kết thúc chuyến thăm Việt Nam: Mỹ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 4.

Ảnh: Xuân Hoàng/Kingnews

Phó Tổng thống Harris kết thúc chuyến thăm Việt Nam: Mỹ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 5.

Ảnh: Xuân Hoàng/Kingnews

Phó Tổng thống Harris kết thúc chuyến thăm Việt Nam: Mỹ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 6.

Ảnh: Xuân Hoàng/Kingnews

15:48 ngày 26/08/2021

Phó Tổng thống Mỹ lý giải về "nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược"

Phó Tổng thống Harris: Việt Nam đã giúp Mỹ, giờ đây Mỹ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh: Tuấn Mark

Lấy dẫn chứng về hợp tác của hai nước Mỹ-Việt Nam trong vấn đề chống lại đại dịch COVID-19, Phó Tổng thống Mỹ nói rằng "chiến lược" trong "quan hệ đối tác chiến lược" có nghĩa là "nghĩ về những thách thức tiềm tàng, cùng với đó là những cơ hội tiềm năng", những điều hai nước có thể cùng hợp tác khi mối quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn nữa.

15:36 ngày 26/08/2021

Phó Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết của Washington về một "Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở"

Phó Tổng thống Harris kết thúc chuyến thăm Việt Nam: Mỹ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh: Tuấn Mark

"Mỹ cam kết tiếp tục hợp tác quân sự cấp cao và ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng", Phó Tổng thống Harris nói. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để đẩy lùi các mối đe dọa đối với tự do hàng hải và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".

Trước đó, ngày 25/8, Nhà Trắng đã ra thông cáo nhấn mạnh về việc tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ, trong đó đánh giá mối quan hệ song phương giữa hai nước đạt được những bước tiến đáng kể, hai bên đang hợp tác trong nhiều vấn đề, từ đối phó với đại dịch COVID-19 và chuẩn bị cho các mối đe dọa an ninh y tế trong tương lai, chống biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh. 

"Đông Nam Á là trung tâm quan trọng trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, và Việt Nam cũng có tầm quan trọng đặc biệt đối với Mỹ... Mỹ sẽ tăng cường hợp tác, thúc đẩy quan hệ với các đối tác và đồng minh, củng cố lợi ích của chúng tôi trong khu vực theo hướng hợp tác để giải quyết những thách thức trong hiện tại và tương lai", Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh.

15:26 ngày 26/08/2021

Về quan hệ kinh tế Mỹ-Việt Nam

Phó Tổng thống Harris: Việt Nam đã giúp Mỹ, giờ đây Mỹ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh: Tuấn Mark

Ngay cả trong bối cảnh đại dịch hoành hành, hai nước Mỹ-Việt cũng sẽ tiếp tục thắt chặt và củng cố mối quan hệ kinh tế - Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh.

"Ví dụ, trong buổi hội kiến với các vị lãnh đạo chính phủ Việt Nam, tôi đã ủng hộ việc giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng nông sản - và cũng đã nhận được phản ứng tích cực", Phó Tổng thống Harris nói.

Vị Phó Tổng thống Mỹ nói thêm: "Hai bên cũng đã đưa ra những sáng kiến để thúc đẩy Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số - và chúng tôi cũng cam kết giúp đỡ phụ nữ và các dân tộc thiểu số của Việt Nam làm kinh tế".

15:18 ngày 26/08/2021

Phó Tổng thống Harris: Mỹ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Phó Tổng thống Harris kết thúc chuyến thăm Việt Nam: Mỹ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh: Tuấn Mark

"Đầu tiên, tôi hiểu rằng thách thức lớn nhất hiện nay đối với Việt Nam là đại dịch COVID-19", Phó Tổng thống Harris nói.

Trong giai đoạn đầu đại dịch - vào mùa xuân năm 2020 - Việt Nam đã giúp đỡ nước Mỹ, và giờ đây nước Mỹ cũng sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch đầy cam go này, nữ Phó Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết với Việt Nam.

"Chúng tôi mong người Việt Nam biết rằng nước Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng các bạn", Phó Tổng thống Mỹ nói.

Ngoài vaccine, tủ đông, và viện trợ thiết bị y tế, Phó Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới lễ khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) hôm 25/8 vừa qua.

Theo Vietnamnet, văn phòng khu vực mới sẽ tăng cường năng lực của CDC nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ người dân Mỹ và người dân trong khu vực thông qua việc ứng phó với các mối đe dọa y tế một cách nhanh chóng hơn, đồng thời xây dựng các kết nối quan trọng nhằm giải quyết những ưu tiên chung về y tế.

15:07 ngày 26/08/2021

Phó Tổng thống Harris: Tôi tin rằng chuyến đi lần này chính là mở đầu của chương mới trong mối quan hệ Mỹ-Việt

Phó Tổng thống Harris: Việt Nam đã giúp Mỹ, giờ đây Mỹ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh: Tuấn Mark

 "Lời đầu tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới nước chủ nhà Việt Nam vì đã đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu. Như các bạn đã biết, tôi là Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam kể từ sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995 - và tôi tin rằng chuyến đi lần này chính là mở đầu của chương mới trong mối quan hệ Mỹ-Việt" - Phó Tổng thống Harris nói.

"Việc chúng tôi duy trì cam kết trong mối quan hệ song phương là điều quan trọng đối với người dân, an ninh và thịnh vượng của hai dân tộc Mỹ - Việt Nam".

Ngày nay, hai nước ngày càng củng cố mối quan hệ đối tác. Cùng nhau, hai nước sẽ giải quyết các vấn đề từ trước đến nay và cả những thách thức trong tương lai - cùng với đó là các cơ hội để ngày càng thúc đẩy quan hệ giữa hai bên, Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh.

15:01 ngày 26/08/2021

Buổi họp báo đã bắt đầu

Phó Tổng thống Mỹ chủ trì họp báo: Mở đầu bằng lời cảm ơn gửi tới nước chủ nhà Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình

Phó Tổng thống Mỹ Harris đã bắt đầu buổi họp báo với lời cảm ơn gửi tới nước chủ nhà Việt Nam vì đã đón tiếp bà cùng phái đoàn tháp tùng rất nồng hậu, và cho biết bà sẽ có bài phát biểu ngắn trước khi tiếp nhận câu hỏi của báo giới.

14:35 ngày 26/08/2021

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đăng đoạn video về chuyến thăm tới Việt Nam

Ngày hôm nay (26/8), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chia sẻ video được Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón tại Phủ Chủ tịch và bày tỏ vinh dự khi thăm Việt Nam.

"Tôi rất vinh dự khi được tới Việt Nam. Việt Nam, và tất cả các nước Đông Nam Á, có ý nghĩa với người dân, sự thịnh vượng và an ninh của nước Mỹ".

13:57 ngày 26/08/2021

Phó Tổng thống Mỹ thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Hà Nội

Theo thông cáo của Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 26/8, phía Mỹ đã giao 500.000 liều vaccine cho TP. Hồ Chí Minh ngay trong ngày hôm qua (25/8). Ngày hôm nay (26/8), Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Hà Nội đã nhận khoảng 270.000 liều và số còn lại sẽ được chuyển đến Hà Nội trong ngày 27/8.

Trưa 26/8, Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) để chứng kiến ​​chuyến hàng vaccine của đợt viện trợ mới nhất cho Việt Nam. 

Lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã đưa Phó Tổng thống Harris tới thăm kho bảo quản vaccine.

Tại đây, Phó Tổng thống Mỹ đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong mục tiêu chấm dứt đại dịch, đồng thời nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ đối với Việt Nam hoàn toàn miễn phí, vì lợi ích sức khỏe cộng đồng.

Phó Tổng thống Mỹ thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Hà Nội, sẽ chủ trì họp báo trong chiều nay (26/8) - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ở Hà Nội, nơi 270.000 liều vắc-xin Pfizer đã được chuyển đến vào sáng sớm 26-8 - Ảnh REUTERS

Phó Tổng thống Mỹ thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Hà Nội, sẽ chủ trì họp báo trong chiều nay (26/8) - Ảnh 2.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trao đổi với lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ảnh: AFP

Phó Tổng thống Mỹ thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Hà Nội, sẽ chủ trì họp báo trong chiều nay (26/8) - Ảnh 3.

Ảnh: AFP

13:30 ngày 26/08/2021

Phó Tổng thống Mỹ Harris sẽ chủ trì cuộc họp báo về kết quả chuyến thăm Việt Nam

Phó Tổng thống Mỹ Harris chủ trì cuộc họp báo về kết quả chuyến thăm Việt Nam và tương lai quan hệ Mỹ-Việt - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự lễ khai trương văn phòng CDC Mỹ tại Hà Nội. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội).

Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, vào lúc 14h30' chiều nay (26/8), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ chủ trì cuộc gặp gỡ báo giới trước khi kết thúc chuyến thăm 3 ngày tại Việt Nam.

Ngày 25/8, trong buổi hội kiến với các lãnh đạo chính phủ Việt Nam, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tái khẳng định Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, tiếp tục đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế, đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và khu vực.

Phó Tổng thống Kamala Harris tái khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh. Bà thông báo 1 triệu liều vắc-xin Pfizer sẽ được chuyển đến Việt Nam trong ngày 26-8 và cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam tiếp cận vắc-xin Covid-19 nhanh hơn, trong đó có vắc-xin dành cho trẻ em. Bên cạnh đó là những giúp đỡ về thiết bị y tế, nâng cao năng lực y tế để ứng phó các nguy cơ dịch bệnh khác về lâu dài…

Phó Tổng thống Kamala Harris đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các tập đoàn lớn của Mỹ và Việt Nam, duy trì chuỗi cung ứng sản xuất, không để gián đoạn trước tác động của đại dịch Covid-19.

Khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam - Mỹ trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh đang được tăng cường, bà Kamala Harris nhấn mạnh Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục ưu tiên hợp tác với Việt Nam về kinh tế - thương mại, biến đổi khí hậu, khoa học - công nghệ, hợp tác không gian dân sự, y tế, công nghiệp dược. Song song đó, Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, nâng cao năng lực an ninh hàng hải…

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc cũng như các diễn đàn đa phương khác, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực và trên thế giới, ủng hộ an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và đồng thuận rằng mọi tranh chấp tại biển Đông cần được giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử tại biển Đông (COC).

Cũng trong ngày 25/8, Nhà Trắng đã phát đi thông cáo có tựa đề "Tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ".

Theo đó, Nhà Trắng nêu rõ ba chiến lược hợp tác kinh tế Việt - Mỹ trong thời gian tới gồm: thúc đẩy doanh nghiệp do phụ nữ và người dân tộc thiểu số làm chủ; hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số và giảm thuế đối với hàng xuất khẩu từ Mỹ.

(Theo NLĐ, Vietnambiz)

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại