Phát hiện khối kim loại bí ẩn đứng sừng sững ngay giữa sa mạc hoang vu ở Mỹ

Anh Việt |

Cơ quan An toàn Công cộng (DPS) của bang Utah, Mỹ, mới đây một khối kim loại bí ẩn nằm ngay giữa một sa mạc tại bang này.

Theo đó, trong chuyến đi khảo sát loài cừu sừng lớn bằng trực thăng theo thường lệ, nhóm nhân viên của DPS đã phát hiện ra vật thể lạ bí ẩn giống như khối kim loại từng xuất hiện trong bộ phim giả tưởng "2001: A Space Odyssey".

"Một trong những nhà sinh vật học đã vô tình phát hiện ra vật thể kỳ lạ này khi chúng tôi bay ngang qua phía trên nó", phi công Bret Hutchings chia sẻ với CNN.

Theo phi công này, nhà sinh vật học có mặt trên trực thăng sau khi phát hiện ra đã phải thốt lên: "Quay lại, quay lại. Có thứ này ở đằng kia, chúng ta phải đi xem nó!".

Sau khi trực thăng quay vòng lại và hạ cánh, các nhân viên của DPS đã phát hiện một khối kim loại màu bạc, sáng bóng, cao từ 3 đến 3,6m. Nó được dựng thẳng đứng và nằm trơ trọi ngay giữa các khối đá đỏ xung quanh. Đáng chú ý, khối kim loại này giống như được ai đó dựng lên từ trước, thay vì từ…trên trời rơi xuống.

Phát hiện khối kim loại bí ẩn đứng sừng sững ngay giữa sa mạc hoang vu ở Mỹ - Ảnh 1.

"Chúng tôi đã nói đùa rằng nếu một người trong chúng tôi đột nhiên biến mất, thì những người còn lại sẽ chạy trốn", phi công Hutchings kể lại về thời điểm nhóm nhân viên DPS phát hiện ra khối kim loại.

Đã có nhiều câu hỏi được đặt ra về nguồn gốc, cũng như danh tính của người đã đặt khối kim loại này ở đây. Theo nhận định của cơ quan an toàn công cộng Utah, khối kim loại có khả năng được một nghệ sĩ nào đó đặt ở đây, thay vì là một ‘tác phẩm’ của của người ngoài hành tinh.

"Tôi cho rằng đó là một nghệ sĩ newwave, hoặc một người nào đó là fan cứng của bộ phim 2001: A Space Odyssey", phi công Hutchings cho biết.

Phát hiện khối kim loại bí ẩn đứng sừng sững ngay giữa sa mạc hoang vu ở Mỹ - Ảnh 2.

Một số nhà quan sát cho rằng vật thể lạ trông giống tác phẩm của nghệ nhân Mỹ John McCracken, từng sống ở bang lân cận New Mexico. Tuy nhiên, nghệ nhân này qua đời hồi năm 2011.

"Đó không phải là tác phẩm của cố nghệ nhân John McCracken. Tuy nhiên, chúng tôi nghi ngờ đây có thể là tác phẩm của một nghệ nhân nào đó nhằm bày tỏ lòng kính trọng đối với ông McCracken", phát ngôn viên của nghệ nhân quá cố, ông David Zwirner nói với AFP.

Theo tuyên bố được đưa ra bởi Cơ quan An toàn Công cộng bang Utal, việc lắp đặt các cấu trúc hoặc tác phẩm nghệ thuật mà không được phép tại các khu vực công cộng là bất hợp pháp.Hiện tại, vị trí của khối kim loại vẫn chưa được tiết lộ. Kể từ 23.11, cơ quan quản lý đất đai sẽ quyết định xem có cần điều tra thêm hay không.

Tham khảo CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại