Bị Huỳnh Đức đổ lỗi, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng "phản pháo"

Hải Bình |

"HLV nếu bản lĩnh, khi đội bóng thất bại thì nên nhận hết trách nhiệm về mình, không nên đổ lỗi cho bất kỳ ai", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

"Tôi nghĩ, sau khi Đà Nẵng thua trận trước Khánh Hòa, Huỳnh Đức đã mượn lý do Đức Chinh thi đấu không tốt để bào chữa cho thất bại này. Thi đấu hơn người từ phút thứ 8 nhưng không giành được chiến thắng vậy lỗi là do ai?

Một năm trước, khi Merlo đạt phong độ cao thì Hà Đức Chinh có được tạo điều kiện ra sân thi đấu như mùa này đâu. HLV nếu bản lĩnh, khi đội bóng thất bại thì nên nhận hết trách nhiệm về mình, không nên đổ lỗi cho bất kỳ ai", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trước vấn đề Huỳnh Đức đổ lỗi cho Hà Đức Chinh đánh mất phong độ là do giáo án trên U20 VN không khoa học.

"CLB Sài Gòn cũng lên tiếng phản đối giáo án của tôi không đúng thời điểm với Đình Trọng. Thế nhưng khi họ giành chiến thắng 4-0 trước Long An thì có nghe ai nói hay đổ lỗi gì đâu.

CLB Hà Nội cũng phản đối giáo án huấn luyện tôi lên cho U20 Việt Nam. Nhưng khi có sự góp mặt của Văn Hậu và Văn Tới, U19 Hà Nội vô địch tôi có nhận phản hồi nào về việc giáo án không phù hợp với cầu thủ của họ đâu.

Tại sao những đội bóng thắng, vô địch không ai phản hồi gì hết mà đội thua trên thế chơi hơn người lại quay sang đổ lỗi cho tôi?", HLV Hoàng Anh Tuấn trải lòng.

"Không cần là HLV trưởng một đội bóng V-League, một người hâm mộ bình thường cũng biết được rằng nếu không tập luyện thì làm sao có thể thi đấu? Nếu bảo rằng chạy nhiều, đá nhiều sẽ ra chiến thuật vậy chiến thuật đó lấy từ đâu ra.

Tôi đã quá quen với những lời chỉ trích về mình nên giờ có chê thêm nữa cũng không sao. Tất cả sẽ được trả lời trên sân cỏ", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ về việc HLV Lê Huỳnh Đức nói rằng thời còn thi đấu, cựu tiền đạo ĐT Việt Nam không cần tập, chỉ cần mỗi ngày đá 3 trận là đủ.

Bị Huỳnh Đức đổ lỗi, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng phản pháo - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức đổ lỗi do tập trung U20 Việt Nam nên Hà Đức Chinh đánh mất phong độ khi về thi đấu cho Đà Nẵng tại V-League. Ảnh: BD.

Trước đó, khi để thua Khánh Hòa 0-1, HLV Lê Huỳnh Đức đã phát biểu sau trận đấu rằng:

"Tôi trông chờ vào Đức Chinh rất nhiều nhưng hôm nay cậu ta không đáp ứng được bởi vừa trải qua quá trình rèn luyện thể lực rất nặng ở U20 Việt Nam. Tôi đã trao đổi với HLV Hoàng Anh Tuấn, thời điểm này, Đức Chinh không thể tập thể lực được. Anh ta cần hồi phục và nạp năng lượng nhiều hơn, chứ không thể nào nâng khối lượng thể lực được.

Nếu như nâng khối lượng thể lực, tôi sợ đến World Cup anh ta không chơi được. Tôi nghĩ cần có giáo án tốt hơn cho Đức Chinh.Tôi nghĩ để Đức Chinh thi đấu ở CLB sẽ tốt hơn tập luyện tại U20 Việt Nam vì ở thời điểm này, việc được thi đấu sẽ giúp anh ta có nhiều trải nghiệm hơn.

Mặc dù anh ta về hôm thứ Năm, tôi đã cho anh ta chơi chứ không hề tập gì nhưng khối lượng tập nặng không nhả kịp. Đó là tai nạn vì đó là bóng đá. Tôi nghĩ thời điểm này chúng tôi cần cầu thủ như Đức Chinh. Nếu có Merlo hay một tiền đạo ngoại nào khác tôi sẵn sàng hy sinh để cho Đức Chinh lên U20 Việt Nam.

Khi xưa chúng tôi toàn thi đấu chứ đâu có tập. SEA Games 18 năm 1995, ông Weigang dẫn đi tập huấn ở Đức, ngày thi đấu 3 trận chứ làm gì có chuyện tập. Tôi nghĩ Đức Chinh được thi đấu ở CLB sẽ tốt hơn. V-League cũng khắc nghiệt không kém các giải đấu nước ngoài. Đức Chinh hôm nay mất hút, thi đấu ì ạch, không đạt được kết quả gì cả"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại