Thiếu nữ bị 2 người bạn hiếp dâm

Sau khi ép thiếu nữ lên xe chở đi, hai thanh niên đã chở cô gái đến vườn dừa rậm rạp rồi thay nhau hiếp dâm.

Tối ngày 20/6/2013, Lê Văn Năng (29 tuổi), Nguyễn Hữu Lạc (18 tuổi) và Nguyễn Hữu Quí (cùng ngụ Bến Tre) đến một quán cà phê ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre rủ L.T.D. (17 tuổi) đi nhậu, nhưng thấy trời tối nên D. không đi. Lúc này, Lạc mới "nắm tay" D. kéo lên xe sau đó rú ga chạy mất hút vào bóng đêm.

Hai “yêu râu xanh” Năng và Lạc tại tòa
Hai “yêu râu xanh” Năng và Lạc tại tòa

Trên đường đi, Năng hỏi Lạc đi đâu thì Lạc trả lời “đi đâu cũng được, anh đi đâu thì em đi đó”.

Nảy sinh ý định đen tối ngay từ đầu, Năng và Lạc chở D. đến vào một vườn dừa rậm rạp để thực hiện hành vi xấu. Lúc này, D. vẫn ngồi trên xe và nhất quyết không chịu xuống. Năng dùng vũ lực kéo thật mạnh tay D. lôi vào bụi rậm trong vườn dừa.

D. giẫy giụa, kêu cứu nhưng bị Năng khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm với sự giúp sức của Lạc. Sau khi Năng thỏa mãn thú tính thì Lạc tiếp tục xông vào tiếp tục hiếp dâm D.

Sau khi cả hai tên thỏa mãn dục vọng đê hèn, Năng và Lạc lấy xe máy chở D. đến một căn nhà hoang để cho đồng bọn là Quí tiếp tục hành sự. Tại đây, Quí kéo tay D. vào nhà hoang để thực hiện hành vi. đồi bại Tuy nhiên, D. chống cự nên Quí không thực hiện được mà để Năng, Lạc chở D. về.

Nạn nhân đã đến công an xã trình báo hành vi của các tên “yêu râu xanh” ngay trong đêm. Mặc dù hành vi của Quí đã cấu thành tội hiếp dâm nhưng cấp sơ thẩm không xử lý.

Ngày 21/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 17 năm tù đối với Năng và 13 năm tù đối với Lạc về tội hiếp dâm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại