Táo tợn xông vào cướp xe của đôi trai gái đang tâm sự

Thế Long - Phi Trường |

Sau khi cướp được chiếc xe máy của đôi nam nữ đang tâm sự, các đối tượng đi thẳng về quê và lẩn trốn nhiều nơi nhưng đã lần lượt sa lưới sau gần nửa năm.

Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đoàn Văn Hải (SN 1990) và Nguyễn Văn Anh (SN 1994) cùng trú tại xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22 giờ 25 phút, ngày 20/8/2014, chị Lê Thị Thu và anh Nguyễn Văn Chung (cùng thuê trọ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm), đến khu vực đường Ngoại giao đoàn để tâm sự.

Trong lúc đang ngồi nói chuyện thì có hai thanh niên đi bộ đến. Sau vài câu hỏi giao tiếp, chúng yêu cầu đôi nam nữ này phải đưa chìa khóa xe máy nhưng anh Chung không đồng ý.

Bị phản đối quyết liệt, Văn Anh lao vào ôm chị Thu để Hải rút dao khống chế anh Chung buộc phải đưa chìa khóa cho chúng. Trong lúc giằng co nhau, anh Chung bị tên này đâm 3 nhát vào tay trái, hai nhát vào đùi.

Sau đó cả hai đối tượng lấy xe máy của đôi nam nữ rồi bỏ trốn về quê.

Ngay sau khi nhận được tin báo của các bị hại, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã vào cuộc xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4/3/2015, các trinh sát hình sự đã bắt được Nguyễn Văn Anh. Tiếp tục ngày 10/3, lực lượng công an cũng đã bắt được Đoàn Văn Hải.

Đối tượng Hải và Anh đã bị bắt (Ảnh: Do cơ quan công an cung cấp)

Đối tượng Hải và Anh đã bị bắt (Ảnh: Do cơ quan công an cung cấp)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hải khai nhận, thời điểm gây án, Hải và Anh thuê phòng tại một nhà nghỉ gần khu vực gây án.

Vì cần tiền tiêu xài, Hải mang theo 01 con dao bấm và rủ thêm Nguyễn Văn Anh cùng đi bộ đến công viên Hòa Bình. Tại đây chúng bàn với nhau đi đến chỗ vắng khu Ngoại giao đoàn, tìm các đôi nam nữ tâm sự sẽ ra tay cướp tài sản.

Ngay sau khi lấy được xe của đôi nam nữ, chúng chạy về quê ở Phú Thọ. Trên đường về, chúng tháo BKS chiếc xe tang vật và vứt xuống sông Thao, rồi vào một quán Internet ở thành phố Việt Trì ngồi chơi.

Tuy nhiên khi tham gia giao thông tại thành phố Việt Trì, chiếc xe máy của đôi nam nữ đã bị CSGT tạm giữ trong một lần kiểm tra hành chính, do các đối tượng này không đeo BKS.

Trong thời gian chưa sa lưới, các đối tượng đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Một cán bộ điều tra cho biết, để khám phá được vụ án kéo dài gần nửa năm, cơ quan CSĐT quận Bắc Từ Liêm đã phải huy động hàng chục trinh sát.

Các cán bộ chiến sỹ đã gặp không ít khó khăn trong quá trình điều tra, do thời điểm gây án vào ban đêm, địa điểm gây án thuộc khu vực giáp ranh. Nhiều đối tượng thuộc nhiều thành phần đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau...

Bằng các biện pháp ngiệp vụ, các trinh sát vẫn kiên nhẫn, lặng lẽ dò tìm từng manh mối. Cuối cùng, lần lượt từng đối tượng đã bị sa lưới.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại