Sự thật clip nam thanh niên bị người dân đánh đập hội đồng

Hoàng Hải |

Sau khi vào nhà phó chủ tịch xã ăn trộm được 3 con vịt, Khánh đã bị người dân bắt được và dọa nạt, đánh đập để khai ra hành vi trộm cắp của mình.

Ba ngày qua, trên một số mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một nam thanh niên ăn trộm vịt bị người dân bắt được và dùng gậy đánh đập để đối tượng này khai nhận hành vi ăn trộm của mình.

Sau một thời gian bị người dân dọa nạt, nam thanh niên này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và nơi mà mình bán vịt. Sau khi đoạn clip trên xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Đa phần các bình luận đều lên án hành vi trộm cắp của nam thanh niên, bên cạnh đó nhiều người cũng đưa ra ý kiến không nên đánh đập đối tượng mà gọi công an đến để giải quyết.

Sau khi bị bắt vì tội ăn trộm vịt, nam thanh niên này bị người dân dùng gậy đánh (ảnh cắt từ clip).

Sau khi bị bắt vì tội ăn trộm vịt, nam thanh niên này bị người dân dùng gậy đánh (ảnh cắt từ clip).

Theo tìm hiểu của PV, được biết sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện biên vào sáng ngày 8/11.

Để hiểu rõ hơn về sự việc trên, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Ngấn – Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Theo lời ông Ngấn cho biết, sự việc trên xảy ra vào sáng ngày 8/11, tại xóm 7 xã Thanh Hưng, nam thanh niên đã đột nhập vào khu vực trang trại của gia đình đồng chí Phó chủ tịch xã trộm cắp vịt thì bị người dân bắt được.

Ban đầu, nam thanh niên này được xác định trú tại xóm 6 xã Thanh Hưng. Hiện Công an xã Thanh Hưng đang tiến hành lập biên bản và điều tra, làm rõ, xử lý về hành vi trộm cắp của nam thanh niên trên.

Sau khi bị đánh, nam thanh niên này nằm bất động (ảnh cắt từ clip).

Sau khi bị đánh, nam thanh niên này nằm bất động (ảnh cắt từ clip).

“Hiện, chúng tôi vẫn còn đang nghe thông tin từ 2 phía, một bên là các đồng chí báo cáo và thứ 2 là của Công an xã giải quyết. Chủ yếu là xử phạt hành chính còn đối tượng có hành vi trộm cắp là đối tượng nghiện ngập ở địa phương.

Vì là con em trong gia đình ở địa phương, bên công an cũng đã mời cả gia đình nên để giải quyết cho thấu tình đạt lý. Bên nhà bị mất cũng đã đồng ý với phương án giải quyết của xã và rất vui vẻ, gia đình bị mất vịt là gia đình đồng chí phó chủ tịch xã”, ông Ngấn nói.

Theo lãnh đạo Công an xã Thanh Hưng cho biết, nam thanh niên có hành vi trộm cắp vịt bị người dân bắt được vào sáng ngày 8/11, tên là Nguyễn Hồng Khánh (SN 1995, trú tại đội 7, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Ở địa phương, Khánh là đối tượng nghiện hút và đã nhiều lần bị bắt về hành vi trộm cắt. Hiện Công an xã Thanh Hưng đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng Nguyễn Hồng Khánh đi cơ sở giáo dục bắt buộc.

Sau khi thừa nhận hành vi trộm cắp của mình, nam thanh niên này được người dân áp giải về Công an xã Thanh Hưng (ảnh cắt từ clip).

Sau khi thừa nhận hành vi trộm cắp của mình, nam thanh niên này được người dân áp giải về Công an xã Thanh Hưng (ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với PV về việc sau khi bị bắt về hành vi trộm cắt vịt, người dân đã có hành động đánh đập nam thanh niên này, lãnh đạo Công an xã Thanh Hưng cho biết:

“Vào sáng ngày 8/1, đối tượng Khánh đã có hành vi ăn trộm 3 con vịt của trang trại gia đình nhà đồng chí phó chủ tịch xã Thanh Hưng.

Theo xác minh ban đầu của công an xã, người dân chỉ dọa để nam thanh niên này khai ra hành vi trộm cắp của mình và đồng bọn đi cùng chứ không đánh đập gì”, lãnh đạo Công an xã Thanh Hưng cho biết.

Được biết, Khánh là con một nhưng vì dính vào con đường nghiện hút nên đã không học hành đến nơi đến chốn.

Hiện Công an xã Thanh Hưng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để đưa đối tượng đi trại giáo dục bắt buộc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại