Nghi can 15 tuổi giết nam ca sĩ từng rình cướp tài sản nạn nhân

Nguyễn Song (TH) |

Nghi can giết nam ca sĩ khai nhận vì thấy anh Đỗ Linh giàu có nên đã chủ động hẹn gặp nạn nhân để cướp tài sản nhưng không thành.

Thông tin mới từ cơ quan CSĐT – Công an T.p HCM, chiều 5/2, đơn vị này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Bảo (15 tuổi, trú phường 1 – Q.5, T.p HCM) và Trần Hà Bảo Toàn (16 tuổi) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Bảo thừa nhận có quen biết với nghệ sỹ cải lương Đỗ Linh (tên thật là Bùi Công Trình, 42 tuổi, quê Long An) từ tháng 10/2013. Đối tượng này khai, anh Đỗ Linh thường xuyên ép Bảo quan hệ đồng tính nam nên sau một thời gian hắn đã cắt liên hệ.

Người dân tập trung đông tại khu vực xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Zing)
Người dân tập trung đông tại khu vực xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Zing)

Tuy nhiên, thấy người đàn ông này khá giàu có, nên Bảo nảy sinh ý định chiếm đoạn tài sản để có tiền tiêu.

Chính vì thế, 1 tuần trước khi gây án, Bảo chủ động liên hệ lại với anh Đỗ Linh để hẹn đi chơi. Đồng thời, nam sinh này cũng rủ bạn học là Toàn để kết hợp cùng lên kế hoạch cướp tài sản.

Theo bàn bạc, Bảo cầm dao sẵn trong người, Toàn sẽ ra gặp mặt anh Đỗ Linh tại công viên thuộc huyện Bình Chánh. "Nếu thấy người đàn ông này ve vãn Toàn thì em sẽ xông ra đâm cướp tài sản" - Bảo khai tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, vì người hẹn gặp không phải là Bảo, anh Đỗ Linh bỏ về. Các đối tượng không thực hiện được ý đồ xấu của mình nên khi nạn nhân gọi điện trách móc và hẹn gặp vào tối 26/1 ở nhà thì Bảo đồng ý luôn.

Tại nhà, anh Đỗ Linh hứa sẽ cho Bảo 300.000 đồng để quan hệ đồng tính và được nam sinh này bằng lòng. Tuy nhiên, trong lúc "hành sự", thiếu niên này bị nạn nhân làm đau nên xảy ra mâu thuẫn.

Clip thông tin vụ giết hại nam ca sĩ Đỗ Linh (Nguồn: NLĐ)

Vì có ý định cướp tài sản từ trước, nên khi thấy nghệ sĩ quay lưng đi vào nhà vệ sinh, Bảo rút con dao giấu trong người đâm nhiều nhát vào lưng.

Bị đâm bất ngờ, nạn nhân quay lại giằng co với hung thủ khiến ngón tay út gần đứt lìa. Thiếu niên tiếp tục đâm, mặc cho người đàn ông kêu cứu và ngã gục xuống nền nhà.

Thấy người dân kéo đến, đối tượng trèo qua nhà hàng xóm trốn thoát. Toàn sau đó đến đón Bảo về nhà tự băng bó nhưng vết thương quá nặng nên cả 2 đến bệnh viện rồi bị bắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại