Mâu thuẫn với con, cầm dao đến chém đứt lìa chân bố

Ngọc Tú |

Khi có mâu thuẫn với Hải, Linh rủ “đồng bọn” mang hung khí đến nhà của đối thủ để trả thù. Đến nơi, thấy bố của Hải bước ra, Linh cùng đồng bọn lao tới chém khiến ông này tử vong.

Ngày 6/11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Linh (SN 1989, trú tại xã Nghi Phú, Tp Vinh, Nghệ An) cùng đồng bọn về tội danh “giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, trước đó giữa Linh, Chu Thành Long (SN 1994, trú TP Vinh) có mâu thuẫn, đánh nhau với Nguyễn Ngọc Hải (tên gọi khác là Hải cò) - con trai chủ quán karaoke N.Ô (đóng tại xã Nghi Kim TP Vinh, Nghệ An). Vẫn ấm ức vì mâu thuẫn này, nên khoảng 23h ngày 11/3/2013, Linh cùng Long, Lê Viết Tập(SN 1992), Nguyễn Đình Thi (SN 1990), Võ Quốc Hưng (SN 1995), Lê Như Lâm (SN 1993), Hoàng Thanh Hiếu (SN 1988) và Dương Bảo Chung (SN 1994) mang hung khí đến quán karaoke N.Ô để tìm đánh Hải.

Linh cùng đồng bọn tại phiên tòa ngày 6/11.
Linh cùng đồng bọn tại phiên tòa ngày 6/11.

Vừa đến quán, Hiếu cùng Chung dùng đá ném vào cửa quán karaoke để “dụ” Hải ra ngoài, còn Lâm chở Thi cầm kiếm lao thẳng xe vào trước cửa quán rồi chửi bới.

Phát hiện có nhiều người đến phá, ông Nguyễn Ngọc Hồng - chủ quán (bố của Hải) cầm 1 thanh sắt chạy ra rồi ném thẳng vào xe của Hiếu đang chở Chung.

Đúng lúc này, Long và Linh cầm kiếm lao đến chém tới tấp vào tay, chân của ông Hồng khiến nạn nhân đứt rời cẳng chân trái và bị thương nhiều vị trí trên cơ thể.

phiên tòa này được rất nhiều người quan tâm và đến dự.

Phiên tòa này được rất nhiều người đến dự.

Phát hiện ông chủ bị đánh, các nhân viên quán karaoke N.O đã dùng chai bia ném về phía nhóm của Linh để giải cứu thì nhóm người này bỏ đi. Lập tức, ông Hồng được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, vết thương quá nặng, mất máu cấp nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Linh và đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 15/3/2013, Nguyễn Văn Linh bị cảnh sát bắt giữ. Biết Linh bị bắt, các đối tượng còn lại cũng lần lượt đến cơ quan điều tra đầu thú.

Có mặt tại phiên tòa ngày 6/11, Linh đứng trước vành móng ngựa nhưng đôi mắt ngơ ngác, ngó nghiêng lung tung. Trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa, Linh chỉ ậm ờ hoặc lắc đầu không biết.

Trong quá trình điều tra, gia đình Linh cũng đã nộp lên cơ quan điều tra giấy chứng nhận đối tượng bị hạn chế một phần năng lực nhận thức và hành vi. Vì thế, tại phiên tòa, ông Nguyễn Văn Phương - bố của Linh với tư cách là người giám hộ hợp pháp đã thay Linh trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Tại phiên tòa, Linh chỉ ậm ờ và lắc đầu trước những câu hỏi của chủ tọa phiên tòa.
Tại phiên tòa, Linh chỉ ậm ờ và lắc đầu trước những câu hỏi của chủ tọa phiên tòa.

Theo lời ông Phương cho biết, Linh vốn là đứa trẻ ngỗ nghịch. Năm 2010, Linh bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 5 năm tù giam cũng về tội giết người. Gần 2 năm sau, Linh được đặc xá ra tù trước thời hạn. Ra tù, Linh lấy vợ chỉ mới hơn 16 tuổi. Năm 2012, Linh được lên chức bố.

Những tưởng có gia đình, Linh sẽ tu tỉnh làm ăn nhưng cuối cùng Linh vẫn chứng nào tật nấy, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Và rồi, trong mâu thuẫn nhỏ, Linh đã cùng đồng bọn gây ra án mạng giết người. Sau khi gây án, gia đình Linh đã đưa 157 triệu đồng đến gia đình nạn nhân Hồng để mong Linh được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại phiên tòa ngày 6/11, mặc dù Linh được kết luận là mất một phần năng lực về nhận thức và hành vi. Tuy nhiên hành vi phạm tội của bị cáo là tái phạm nguy hiểm, côn đồ, hung hãn, tước đoạt mạng sống của người khác, nên đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án tù chung thân đối với Nguyễn Văn Linh. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 7 đến 17 năm tù giam.

Cuối phiên tòa, nhận thấy vụ án phức tạp, có nhiều tình tiết cần phải điều tra làm rõ thêm nên HĐXX quyết định kéo dài thời gian nghị án. Dự kiến chiều ngày 10/11, tòa sẽ tuyên án đối với Linh và các bị cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại