Cãi nhau qua điện thoại, bị bạn đánh tử vong vì vỡ hộp sọ

Ngọc Tú |

Trong lúc gọi điện thoại, Hùng và Tịnh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Gặp nhau bên ngoài, Tịnh đã cầm gậy đánh khiến Hùng tử vong vì vỡ hộp sọ.

Ngày 18/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử đối tượng Phạm Đức Tịnh (SN 1993, trú tại T.x Thái Hòa, Nghệ An) về tội “Giết người” và Nguyễn Đức Hiếu (SN 1997, trú tại T.x Thái Hòa) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h30’ tối 13/9/2014, Tịnh cùng Hiếu và Đinh Tiến Dũng (SN 1986, trú tại T.x Thái Hòa, Nghệ An) đến nhà chị Trương Thị Thúy Kiều (ở xã Nghĩa Mỹ, T.x Thái Hòa) để chơi. Tại đây còn có thêm người bạn gái Trương Thị Thương (trú cùng xã).

Khi nhóm người này đang nói chuyện vui vẻ thì chị Thương bất ngờ nhận được điện thoại của Nguyễn Đình Hùng (SN 1991, trú T.x Thái Hòa) nhưng không nghe máy mà nhờ Tịnh cầm máy để nói chuyện.

Trong quá trình nghe điện thoại thì Tịnh và Hùng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Hai bị cáo Tịnh và Hiếu tại phiên tòa sáng 18/3.
Hai bị cáo Tịnh và Hiếu tại phiên tòa sáng 18/3.

Một lúc sau, Hiếu ngồi bên liền lấy điện thoại của mình gọi cho Hùng và hỏi “có chuyện gì đó?” thì được Hùng hỏi lại “ai vừa nghe máy của Thương?”.

Nhiều lần sau đó, Hùng tiếp tục điện thoại lại cho Hiếu để hỏi về Thương và thông báo mình đang đứng chờ.

Khoảng 21h30’ tối cùng ngày, cả nhóm Tịnh, Hiếu và Dũng ra về thì gặp Hùng. Dũng đứng ngoài còn Tịnh và Hiếu tiến đến chỗ của Hùng đứng chờ.

Vừa đến nơi, Hùng tức giận quát nạt cả nhóm rồi cầm cây gậy tre dài 1,2m lao đến đánh Hiếu. Khi Hiếu bỏ chạy thì Hùng tiếp tục đuổi theo nhưng bị Dũng đứng ngoài lao vào ôm lại và giằng lấy cây gậy cất đi.

Lúc này, thấy Hùng bị ôm chặt, Hiếu cầm cục gạch quay lại và đấm, đá vào mặt, người Hùng. Chưa hả giận, Hiếu tiếp tục cầm cây gậy trước đó của Hùng định đánh tiếp thì bị Tịnh giật lấy.

Trong phiên tòa, Hiếu (trước) và Tịnh rụt rè và tỏ ra ân hận với những gì mình đã gây ra cho bạn.
Trong phiên tòa, Hiếu (trước) và Tịnh rụt rè và tỏ ra ân hận với những gì mình đã gây ra cho bạn.

Quá tức giận vì bị đánh, Hùng liền cầm con dao nhọn dài khoảng 30cm đã giấu trước đó ra đuổi chém Hiếu. Thấy thế, Tịnh cầm gậy tre đuổi theo và đánh 1 phát mạnh vào phía sau đầu của Hùng.

Bị đánh, Hùng quay lại thì Tịnh tiếp tục vung gậy đánh thêm 3 phát vào tay và đầu khiến Hùng ngã xuống đất.

Sáng ngày 14/9/2014, Hùng được người nhà phát hiện bị thương ở đầu và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ngày 15/9/2014, Hùng đã tử vong do vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não do đa chấn thương.

Tại phiên tòa sáng 18/3, Tịnh và Hiếu đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tịnh 10 năm tù giam. Bị cáo Hiếu 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Ngoài ra, HĐXX còn yêu cầu bị cáo Tịnh phải bồi thường số tiền để bù đắp những mất mát cho gia đình bị hại là 108 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại