Hải Phòng: Tử hình giang hồ đâm chết người đòi bảo kê bán đào tết

Quỳnh Hoa |

Ngày 6/1, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Bùi Hữu Quân, kẻ côn đồ đã gây ra vụ đâm chết người đòi “bảo kê” bán đào Tết Quý Tỵ 2013 mức án tử hình về tội Giết người.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, khoảng 21 giờ ngày 05/02/2013, (tức ngày 25 Tết Quý Tỵ 2013), Bùi Hữu Quân (SN 1971, HKTT tại thôn Trang Quang, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) được Lê Trác Lâm (SN 1971, HKTT tại 12/97 Cầu Cáp, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng) – chủ buôn đào tết cùng hai người bạn buôn đào rủ đến quán thịt chó Ba Giao - số 578 đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng để ăn “tất niên”, bàn kế hoạch chống lại những đối tượng côn đồ đòi tiền “làm luật” bán đào tết tại khu vực chân cầu An Dương 1, đoạn trên địa bàn quận Lê Chân.

Tại “cuộc rượu”, Lâm “bàn” với Quân (đối tượng từng có tới 03 tiền án, ở tù gần 15 năm, là một “đại ca” trên địa bàn Hải Phòng) tìm cách “xử” đám côn đồ vừa trong buổi chiều ngày 5/2/2013 mới thu “tiền luật” của Lâm, bị Lâm và Quân đuổi bắt nhưng không được.

Lâm đề nghị Quân tiếp tục tìm nhóm đối tượng này để đòi tiền làm luật, bảo kê cho chính Lâm bán đào tết.

Bùi Hữu Quân tại phiên tòa ngày 6/1

Lâm vừa “bàn chuyện” với Quân xong thì xuất hiện nhóm anh Nguyễn Huy Trung (SN 1985, HKTT tại Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) cũng vừa ăn uống xong, đang lấy xe máy ra về.

Lâm cho rằng Nguyễn Huy Trung và nhóm bạn chính là những đối tượng đã thu tiền “bảo kê” bán đào tết của mình vào buổi chiều nên đã gọi Trung quay lại để cho Quân “nói chuyện”.

Quân vớ lấy con dao của quán thịt chó, lao đến, đâm thẳng một nhát vào lưng Trung khiến Trung bị gục xuống, tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Quân đã gọi điện cho anh Nguyễn Văn Trung (đã bị mất do tai nạn giao thông) – anh vợ của Lâm đến đón đi trốn. Quân được anh em Lâm, Trung cung cấp 1,5 triệu đồng để bỏ trốn.

Ngày 9/2/2013, đúng ngày 30 tết Quý Tỵ , Lâm bị Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng bắt giữ để xử lý Lâm về tội gây rối trật tự nơi công cộng. Ngày 20/9/2013, Lâm bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 15 tháng tù về tội gây rối trật tự nơi công cộng.

Sau thời gian lẩn trốn, tháng 12/2013, Quân đến CA TP Hải Phòng đầu thú. Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 được TAND TP Hải Phòng mở ra ngày 25/7/2014, Quân cho rằng chính Trung, anh rể Lâm là người đã đưa tiền, xúi giục Quân bỏ trốn.

Anh Trung phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che dấu tội phạm. Từ tình tiết này, HĐXX sơ thẩm lần 1 của TAND TP Hải Phòng đã phải làm thủ tục hoãn phiên tòa để thực hiện việc điều tra, xác minh làm rõ những hành vi của Trung.

Tuy nhiên, do anh Trung đã mất trong một vụ tai nạn giao thông nên các cơ quan bảo vệ pháp luật của TP Hải Phòng đã ra quyết định đình chỉ điều tra hành vi này của Trung.

Tại phiên tòa ngày 6/1, HĐXX của TAND TP Hải Phòng xác định Bùi Hữu Quân là đối tượng có tới 02 tiền án về các tội cố ý làm hư hỏng tài sản, không tố giác tội phạm.

Bùi Hữu Quân phạm tội trong thời gian đang chấp hành thời gian quản chế sau khi vừa thi hành xong bản án 15 năm tù về tội cướp tài sản là hành vi phạm tội có tích chất côn đồ, phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với tình tiết định khung hình phạt là tái phạm nguy hiểm.

Từ nhận định này, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt tử hình đối với Bùi Hữu Quân. Ngoài hình phạt trên, Quân phải bồi thường cho bà Phạm Thị Trâm (SN 1964, mẹ đẻ anh Trung) số tiền 200 triệu đồng.

Theo nhận định của bản án, từ những tình tiết được làm rõ tại phiên xét xử Bùi Hữu Quân, đối chiếu với phiên tòa xét xử Lê Trác Lâm, việc Lê Trác Lâm bị tuyên phạt mức án 15 tháng tù tại bản án trước đó cho tội gây rối trật tự nơi công cộng là chưa thỏa đáng.

Từ nhận định này, bản án của TAND TP Hải Phòng cũng kiến nghị cơ quan CSĐT, cơ quan kiểm sát của TP Hải Phòng tiếp tục làm rõ vai trò của Lê Trác Lâm trong vụ án này nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại