Bộ mặt thật của "thiếu gia" rởm

Đức Nguyên |

Khuyên thường xuyên lân la, gọi điện cho các công ty tư nhân chuyên cho thuê ô tô tự lái để thuê xe loại bán tải, với mục đích đi phượt từ 10 đến 15 ngày.

Giăng bẫy bắt "thiếu gia" rởm

Ngày 11/10, phòng PC45 - CA TP Đà nẵng nhận được đơn tố cáo của chị Lê Phương Thảo (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thịnh Hiếu Khang, quận Thanh Khê) về một thanh niên đến thuê của công ty chiếc xe bán tải sau đó biến mất.

Người thanh niên có để lại một bằng lái, một CMND đều mang tên Nguyễn Minh Sơn, có địa chỉ cư trú ở Yên Phụ, Hà Nội.

Sau khi quá thời gian hợp đồng thuê là 15 ngày nhưng vẫn không thấy thanh niên này mang xe đến trả, gọi điện thì tắt máy, định vị của xe cũng bị khóa.

Trong khi cơ quan công an đang lần theo địa chỉ trong CMT để tìm đối tượng thì chị Thảo nhận được điện thoại của một người bạn cũng làm nghề cho thuê xe ô tô trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, gọi đến hỏi xem còn xe cho thuê không.

Linh tính mách bảo, khi hỏi kỹ người bạn về mô tả nhận dạng người thuê xe, chị Thảo nhận ra đúng là đối tượng tên Sơn đã lừa lấy xe của cửa hàng trước đó.

Chị Thảo liền nhắn cho người bạn nếu người thuê xe đến thì gọi chị xuống, bên cạnh đó chị Thảo cũng báo cơ quan công an.

Đúng 11h ngày 8/11, người thanh niên hẹn bạn chị Thảo ra khách sạn Hoàng Anh Gia Lai ở đường Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng uống cafe và bàn hợp đồng thuê xe.

Trong lúc người thanh niên đang đàm phán thuê xe thì cũng là lúc lực lượng trinh sát phòng PC45 công an TP Đà Nẵng xuất hiện.

Ban đầu đối tượng còn tỏ vẻ là đại gia đi thuê xe đi làm ăn và hỏi công an “các anh có nhầm người không?".

Nhưng thấy sự xuất hiện của chị Thảo trước mặt, nét mặt đối tượng chuyển trạng thái và biết việc làm của mình bị bại lộ nên cúi đầu nhận tội.

Khám xét tư trang của đối tượng, Công an TP Đà Nẵng lập biên bản tạm giữ 19 triệu đồng, 2 GPLX ô-tô hạng B2 giả mang tên Nguyễn Minh Thành (1987, trú Mễ Trì, Từ Liêm, TP Hà Nội) và Trần Anh Tuấn (1987, trú Đông Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Thu giữ 1 CMND mang tên giả Trần Anh Tuấn, 3 ĐTDĐ, 7 thẻ sim điện thoại, 3 ảnh chân dung của đối tượng trong trang phục cảnh sát Campuchia và 2 thẻ ATM.


Tang vật của vụ án.

Tang vật của vụ án.

Chỉ thuê dòng xe bán tải, đời mới để chiếm đoạt

Tại sơ quan CSĐT, đối tượng khai tên Lê Văn Khuyên (SN 1992), trú trú xóm 4, xã Cẩm Duê, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Khuyên là đối tượng dù đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng nhờ vẻ tốt mã y đã đóng vai "thiếu gia" đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp vận tải tại Đà Nẵng.

Đối tượng là con trai út trong một gia đình lao động ở Hà Tĩnh. Ngược với vẻ thư sinh, bảnh bao bên ngoài, thực chất Khuyên là một kẻ lười nhác và rất ranh mãnh.

Ở TP Hồ Chí Minh, sức dài, vai rộng nhưng hắn lại bập vào bài bạc đến nỗi nợ chồng nợ chất và bị xã hội đen truy lùng.

Cũng theo lời khai của Khuyên, trong những lần mò sang tận biên giới Campuchia để đánh bạc, Khuyên tình cờ gặp và kết giao với một gã đàn ông tên Hải (chưa xác định rõ danh tính, địa chỉ).

Được Hải mách nước, hiện thị trường Campuchia đang "khát" loại xe bán tải đời mới. Chính vì vậy, Hải và Khuyên cần phải liên kết với nhau lập một thành một đường dây ăn cắp, hoặc lừa đảo chiếm đoạt xe bán tải ở Việt Nam rồi "xuất" sang Campuchia.

Đích ngắm của Khuyên là TP Đà Nẵng vì qua thăm dò, hắn biết được hiện Đà Nẵng đang là thành phố phát triển mạnh về du lịch, và thủ tục thuê xe tự lái ở nơi này rất lỏng lẻo, thêm nữa Đà Nẵng có nhiều loại xe đời mới có giá trị.

Thủ đoạn của Khuyên là thường xuyên lân la, gọi điện cho các Cty tư nhân chuyên hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê ô-tô tự lái để thuê xe loại bán tải với mục đích đi phượt theo hành trình Đà Nẵng – TP HCM – Đà Nẵng từ 10 đến 15 ngày.

Đặc biệt, đối tượng chỉ thuê ô-tô đời mới sản xuất trong 2 năm 2014 và 2015, về phần giá thuê thì luôn chấp thuận theo yêu cầu của chủ xe.

Ngày 22/10, Khuyên sử dụng giấy CMND giả mạo số 012590673 mang tên Nguyễn Minh Sơn (Yên Phụ, TP Hà Nội) để ký hợp đồng thuê xe ô-tô bán tải hiệu Mitsubishi Triton, màu đỏ, BKS 43C – 095.51 của Cty Thịnh Hiếu Khang có trụ sở tại TP Đà Nẵng.

Sau khi thuê được xe, Khuyên nhờ người đưa qua Campuchia tiêu thụ.

Ngày 6/11, bằng thủ đoạn tương tự, Khuyên tiếp tục quay lại Đà Nẵng với mục đích tìm thuê thêm một chiếc xe ô-tô bán tải tự lái khác nhưng chưa thực hiện được thì bị Phòng CSĐTTP về TTXH Công an TP Đà Nẵng phát hiện bắt giữ.

Một lãnh đạo cơ quan công an TP Đà Nẵng cho biết, phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Khuyên là rất mới, lần đầu xuất hiện tại Đà Nẵng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại