Bắt con nuôi khóa trái cửa, đánh dã man mẹ bằng ổ khóa

Hiền Minh |

Ngày 18.2, Công an Quận Bình Thạnh đang tạm giữ Nguyễn Thiên Ân (SN 1980) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, Ân bị cảnh sát khu vực ập vào bắt giữ trong lúc đang dùng ổ khóa, đánh dã man mẹ nuôi gây thương tích nặng tại một ngôi nhà trong hẻm 430 đường Điện Biên Phủ (Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 rạng sáng ngày 17.2, Ân sử dụng ma túy xong thì đi về nhà, khóa cửa nằm ngủ.

Tại đây, Ân bị bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1944, mẹ nuôi) la mắng, dọa đánh vì thói ăn chơi. Quá tức giận, Ân dùng ổ khóa cửa bằng kim loại tấn công, đánh nhiều lần vào đầu và tay mẹ nuôi.

Nghe tiếng kêu cứu của bà Thơm, nhiều người hàng xóm vội chạy đến xem nhưng không vào ngăn cản được vì cửa đã khóa. Vụ việc sau đó được thông báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát khu vực đã phải phá cửa, đưa bà Thơm đi cấp cứu và bắt giữ Ân. Các bác sĩ tại Bệnh viện nhân dân Gia Định cho biết bà Thơm nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu.

Hiện Công an Quận Bình Thạnh đã ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thiên Ân và lập hồ sơ, xử lý vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại