Phẫn nộ clip nữ sinh cấp 2 bị hai học trò lớp 8 đánh đập dã man, xé áo, bắt quỳ gối từ lớp ra ngoài đường

Thảo Vân |

Clip một nữ sinh lớp 7 bị chặn đánh dã man khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Ngày 26/3, ông Nguyễn Thành Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau khi nắm trong tay về vụ việc 1 nữ sinh trên địa bàn bị bạn đánh rồi quay clip đưa lên mạng xã hội, UBND huyện Triệu Phong đã chỉ đạo Công an huyện Triệu Phong, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong xác minh, tìm hiểu để có biện pháp xử lý.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip 2 nữ sinh đấm, đá, xé áo, giật tóc 1 nữ sinh khác. Nạn nhân tên L. (học sinh lớp 7) chỉ biết im lặng chịu trận, không dám phản kháng hay than khóc.

 Phẫn nộ clip nữ sinh cấp 2 bị hai học trò lớp 8 đánh đập dã man, xé áo, bắt quỳ gối từ lớp ra ngoài đường - Ảnh 1.

Ảnh cut từ clip

L. bị ép quỳ gối xuống nền bê tông và vòng tay lại, nói lời xin lỗi đối với 2 nữ sinh kia. Xung quanh có nhiều lời trêu đùa, cổ vũ nhưng không có ai can ngăn việc đánh nữ sinh lớp 7.

Quá trình diễn ra vụ việc, có nhiều nữ sinh khác ở cạnh đó, nhưng không ai can ngăn mà còn cổ vũ 2 nữ sinh đánh bạn.

Tìm hiểu được biết, vụ việc trong clip xảy ra sau 17h ngày 23/3. 2 nữ sinh lớp 8 tên K.T và Th đánh nữ sinh lớp 7 tên L. Cả 3 học sinh cùng học Trường Tiểu học và THCS Triệu Vân.

Bà Trương Thị Hồng Chi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Triệu Vân (huyện Triệu Phong) cho biết, sáng 26/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong đã có mặt tại trường để nắm thông tin về vụ việc.

"Xem clip tôi run cả người, không thể tin nổi học sinh của trường lại đánh bạn dã man đến vậy. Thật sự quá buồn" - bà Chi nói.

Chia sẻ trên báo Người Lao động, bà Trương Thị Hồng Chi, cho biết: "Hôm qua em L. đã được đưa đến trạm y tế thăm khám, sau đó em L được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Nhà trường cũng động viên em L, động viên gia đình chăm sóc chu đáo cho em. Hiện nhà trường đang phối hợp với các đơn vị xác minh vụ việc để báo cáo lên cấp trên".

Theo Vietnamnet, ngay sau khi nhận thông tin, nhà trường đã liên hệ chính quyền, công an, đồn biên phòng địa phương để cùng vào cuộc xác minh vụ việc. Đồng thời kịp thời xử lý những tình huống mất an ninh có thể xảy ra khiến sự việc càng phức tạp.

Bà Nguyễn Thị Phước Hòa - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong cho biết, đã nắm được vụ việc. Hiện đã chỉ đạo Trường Tiểu học và THCS Triệu Vân phối hợp với công an địa phương và 2 gia đình làm rõ sự vụ.

"Trước mắt, là thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh. Học sinh bị đánh vẫn đi học bình thường và nữ sinh này giấu gia đình việc bị đánh này", bà Hòa chia sẻ.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại