Phá sòng bạc quy mô lớn ở miền Tây, bắt giữ nhiều "đại gia có số má"

Văn Minh |

30 con bạc bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang khi đang sát phạt trong sòng bạc quy mô lớn ở huyện Cái Bè.

Ngày 9/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu với quy mô lớn tại nhà của Nguyễn Thị Hà (58 tuổi, ở xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè).

Theo cơ quan công an, qua thời gian theo dõi, chiều 8/4, các trinh sát thuộc Phòng cảnh sát hình sự đã ập vào căn nhà trên, bắt quả tang 30 người, có cả phụ nữ và "đại gia có số má" ở Tiền Giang. 

Phá sòng bạc quy mô lớn ở miền Tây, bắt giữ nhiều đại gia có số má - Ảnh 1.

Các con bạc bị bắt giữ

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ gần 300 triệu đồng, 3 bộ chén, 3 hột xí ngầu, chiếc chiếu có ghi chữ tài xỉu, 20 xe máy, 25 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan. 

Theo cơ quan công an, tụ điểm đánh bạc này được tổ chức rất tinh vi do Nguyễn Thành Dương (28 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè), Lê Văn Toàn (30 tuổi) và Nguyễn Văn Ca (51 tuổi, cùng xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè) cầm đầu. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại