Pep lý giải quyết định dù đội nhà đá tệ vẫn không dùng Haaland

Đặng Lai |

Pep Guardiola khẳng định ông không muốn mạo hiểm với Erling Haaland trong trận hòa FC Copenhagen của Manchester City tại Champions League vào đêm qua, bởi tiền đạo này 'quá mệt mỏi'.

Haaland đang thể hiện một phong độ sung mãn gần như là không thể ngăn cản. Anh đã ghi tới 20 bàn chỉ sau 13 lần ra sân trên mọi mặt trận từ đầu mùa. Lối chơi dũng mãnh, nền tảng thể lực dồi dào của tiền đạo 22 tuổi này khiến anh được ví von là “người máy”.

Nhưng “người máy” Na Uy thực sự đã cạn năng lượng vào đêm qua, như chính HLV Pep Guardiola chia sẻ: “Anh ấy đã kết thúc trận đấu với Southampton trong tình trạng quá mệt mỏi và không hồi phục tốt. Hôm qua không tốt, hôm nay anh ấy tốt hơn một chút, nhưng mọi thứ vẫn là không hoàn hảo nên chúng tôi quyết định không mạo hiểm".

Đó là lý do Man City đã lần đầu trải qua 90 phút tịt ngòi, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn nhất quyết không dùng Haaland, để anh ngồi im trên ghế dự bị suốt 90 phút. Đây là trận đấu Man City thực sự gặp vấn đề ở hàng công. Họ vừa không hay vừa không gặp may khi có một bàn thắng không được công nhận, trong khi Mahrez lại sút hỏng penalty.

Pep lý giải quyết định dù đội nhà đá tệ vẫn không dùng Haaland - Ảnh 1.

Haaland có lần đầu tiên từ đầu mùa không ra sân phút nào

Đến thời điểm Gomez bị đuổi khỏi sân ở hiệp 1, Man City đã giảm sút cơ hội giành 3 điểm rất nhiều. Thực ra, tất cả sẽ sáng sủa hơn nếu như Haaland xuất hiện. Nhưng như Pep đã nói, thể lực không cho phép anh thi đấu.

Và đây không phải cái tên duy nhất ngồi dự bị trận này. “Tôi đã nghĩ về thể lực của nhiều cầu thủ. Không ít trong số họ đã không thể bắt đầu trận đấu vì thực sự kiệt sức với sự mệt mỏi”, Pep chia sẻ.

Phil (Foden) cũng gặp một số vấn đề và Bernardo (Silva) đã rất mệt mỏi vào ngày hôm qua. Anh ấy nói với chúng tôi như thế”.

Có lẽ với tình trạng như vậy nên thầy trò Pep Guardiola sẽ không cảm thấy thất vọng với kết quả 0-0, đặc biệt khi 1 điểm vẫn là đủ để họ đoạt vé đi tiếp sớm 2 lượt trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại