Ông Park bí phương án cho hàng công?

V.P |

Việc ông Park Hang Seo phải gọi lại một chân sút đã 34 tuổi, không đạt phong độ tốt thời gian gần đây phần nào cho thấy sự khủng hoảng trên hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Ở khía cạnh khác, nhà cầm quân Hàn Quốc đang thiếu các ý tưởng tấn công?

Chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ngày 13/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang Seo đã lên kế hoạch tập trung đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội ngày 18/8 tới. Đợt tập trung kéo dài trong 10 ngày nhằm giúp ông Park đánh giá lại lực lượng. Tuy nhiên kế hoạch này phải dừng lại do cùng ngày FIFA và AFC thông báo hoãn lịch thi đấu sang năm 2021 vì dịch COVID-19.

Theo danh sách do VFF công bố ngày 11/8, HLV Park Hang Seo gọi 36 cầu thủ. Trong số này có đủ các gương mặt quen thuộc như Quế Ngọc Hải, Lương Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Trọng Hoàng... 

Đáng chú ý là sự trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, người vừa chia tay SC Heerenveen sau khi kết thúc hợp đồng 1 năm tại Hà Lan. Văn Hậu về nước hôm 2/8 và đang thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định tại Quảng Ninh. 

Quyết định lùi các trận đấu tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của FIFA khiến kế hoạch tập trung nói trên của tuyển Việt Nam bị huỷ bỏ. Tuy nhiên, nhìn vào nhân sự ông Park Hang Seo định triệu tập, có thể thấy khá nhiều vấn đề.

Sự trở lại của Văn Hậu không ngoài dự đoán của giới chuyên môn bởi dù nghỉ thi đấu suốt giai đoạn qua, hậu vệ quê Thái Bình vẫn duy trì việc tập luyện, rèn thể lực khá tốt. Anh có sự phát triển đáng kể về cơ bắp, thể hình và chắc chắn ông Park muốn kiểm tra lại năng lực của cầu học trò “cưng”. 

Bên cạnh đó, hàng hậu vệ tuyển Việt Nam đang gặp khó khăn khi Duy Mạnh, Đình Trọng đều chấn thương, chưa thể thi đấu. Sự xuất hiện của các tân binh như Xuân Nam, Lý Công Hoàng Anh hay Đào Văn Nam cũng có thể giải thích được khi ông Park đang hướng tới việc tìm kiếm các nhân tố mới.

Tuy nhiên, cái tên gây khó hiểu lớn nhất trong đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam lại là tiền đạo Anh Đức (HAGL). Sau khi hết hợp đồng với Becamex Bình Dương, Anh Đức nghỉ thi đấu thời gian khá dài. Rất bất ngờ khi vừa qua, anh được bầu Đức đưa về HAGL với lý do “cần một cầu thủ có kinh nghiệm”. 

Trên thực tế, Anh Đức đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Khi đầu quân cho HAGL, anh cũng mới ra sân vỏn vẹn 24 phút ở trận hoà 0-0 của đội bóng phố núi với Thanh Hoá, vòng 11 LS V-League 2020. Màn trình diễn của Anh Đức ở trận đấu này khá mờ nhạt.

Hiểu theo nghĩa nào đấy thì việc khoác áo HAGL của Anh Đức có tác dụng giúp ông Park “hợp thức hoá” việc gọi anh vào đội tuyển Việt Nam bởi nếu không thi đấu cho đội bóng nào, Anh Đức khó lòng có tên. Quyết định gọi trở lại Anh Đức của ông Park một lần nữa cho thấy, nhà cầm quân Hàn Quốc rõ ràng đang thiếu các phương án cho hàng tấn công tuyển Việt Nam.

Ông Park không có nhiều lựa chọn, hoặc có thể chưa có thêm những phương án mới với quân số hiện có. Trên thực tế trong những lần gần nhất được HLV Park Hang Seo triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, Anh Đức cũng chỉ ra sân với thời gian khá ít. Nhiều người nhận xét anh đã chậm hơn nhiều so với trước đây, do tuổi tác và cả dấu hiệu về cân nặng.

HLV Park Hang Seo đã nhiều lần than phiền về tình trạng thiếu tiền đạo của tuyển Việt Nam, với nguyên nhân được quy cho việc các CLB V-League ưu tiên vị trí này cho các ngoại binh. 

Tuy nhiên, khả năng để VFF cũng như VPF chiều ý ông Park, cắt giảm bớt “hạn ngạch” ngoại binh ở giải VĐQG là khá thấp. Trong ngắn hạn nếu không có phương án khai thác tốt hơn các nhân tố trẻ như Văn Toàn hay Tiến Linh, Đức Chinh, ông Park Hang Seo có thể tiếp tục gặp khó khăn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại