Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian hôm thứ Năm, 28/1, cho biết Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang tiến hành các hoạt động quân sự ở eo biển Đài Loan như một "sự đáp trả cần thiết nghiêm khắc đối với sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài và các khiêu khích của lực lượng đòi độc lập Đài Loan".
"Chúng tôi trịnh trọng thông báo với các lực lượng đòi độc lập Đài Loan rằng: những ai đùa với lửa sẽ tự làm bỏng mình, và Đài Loan độc lập đồng nghĩa với chiến tranh," ông Wu nói cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.
"PLA sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết ngăn chặn mọi âm mưu ly khai độc lập của Đài Loan và kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia."
Ông Wu đưa ra tuyên bố trên sau khi căng thẳng quân sự ở eo biển Đài Loan tăng lên đáng kể trong những năm gần đây dưới thời lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, người có quan điểm ủng hộ độc lập. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ quan điểm này.
Ông Wu nói rằng việc Đài Loan đòi độc lập là một "bong bóng" hầu như không tạo ra tác động gì. Bắc Kinh coi hòn đảo này là một phần không tách rời của Đại lục và họ sẽ không bao giờ từ bỏ phương án sử dụng vũ lực. Nước này cũng phản đối bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào “vấn đề nội bộ của Trung Quốc”.
Trung Quốc cuối tuần qua đã điều động 13 máy bay chiến đấu đến cực nam của eo biển Đài Loan. Số lượng này gồm 1 máy bay vận tải Y-8, 8 máy bay ném bom H-6K và 4 máy bay chiến đấu J-16.
Động thái quân sự này diễn ra đồng thời với việc nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông để đảm bảo tự do hàng hải.
Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ liệu chính quyền tân Tổng thống Mỹ Biden có tăng cường mối liên hệ với Đài Loan hay không, giống như điều diễn ra trong suốt 4 năm dưới thời Trump. Washington đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc cho phép quan chức nước này thăm Đài Loan, đồng thời mở rộng bán vũ khí cho hòn đảo.
Ông Wu nói thực tế chứng minh bất kỳ nỗ lực nào nhằm kiềm chế Trung Quốc đều là một nhiệm vụ bất khả thi và những nỗ lực như vậy của Mỹ cuối cùng sẽ phản tác dụng.
Hôm 27/1, bà Linda Thomas-Greenfield, người được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cho biết Washington phải giúp Đài Loan đẩy lùi các nỗ lực thôn tính của Trung Quốc Đại lục. Bà nói trong phiên điều trần tại Thượng viện rằng Mỹ cần phải hỗ trợ và "sát cánh" với Đài Loan.
Dù đưa ra cảnh báo nghiêm khác, ông Wu Qian mô tả quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Mỹ "đang ở một điểm khởi đầu mới trong lịch sử", nói rằng Trung Quốc muốn hợp tác với chính phủ của Tổng thống Biden để hắn gắn.
"Chúng tôi hy vọng chính quyền mới của Mỹ sẽ hợp tác với phía Trung Quốc, nêu cao tinh thần không xung đột và không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, tăng cường đối thoại, tập trung vào hợp tác, tôn trọng sự khác biệt và thúc đẩy sự phát triển ổn định và hiệu quả trong mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ," ông nói.
"Quan hệ song phương đã trải qua những thời điểm rất khó khăn dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Trump, và quan hệ quân sự đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức."
Ông Wu cho biết quân đội hai nước đã có một số "trao đổi thiết thực" kể từ khi ông Biden nhậm chức, chẳng hạn như một cuộc họp video trong tuần này liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt của các tù nhân chiến tranh và binh lính Mỹ mất tích.
"Chúng tôi hy vọng… sự cải thiện trao đổi, quản lý rủi ro, tránh khủng hoảng và thúc đẩy hợp tác quân sự sẽ giúp quan hệ song phương phát triển theo định hướng đúng đắn," ông Wu nói.