Bê bối thể thao
Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, vận động viên Lim Hyo-jun đang thực hiện quy trình nhập tịch đặc biệt do Hiệp hội Trượt băng Trung Quốc đề xuất. Công ty Brion, công ty quản lý các vận động viên bao gồm cả Lim, đã xác nhận đơn xin nhập quốc tịch của Lim.
"Lim Hyo-jun đã quyết định thay đổi quốc tịch của mình sang Trung Quốc", Công ty Brion cho biết trong một tuyên bố hôm 6/3.
Lim là vận động viên từng giành huy chương vàng trượt băng cự ly 1500m tại Thế vận hội Pyeongchang 2018. Vận động viên này được cho là đã được Trung Quốc cấp một hộ chiếu đặc biệt và đã lên đường tới Trung Quốc để bắt đầu tập luyện tại đây.
"Lim sẽ trượt băng dưới màu cờ Trung Quốc tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022", Yonhap dẫn lời một nguồn tin thân cận với vận động viên cho biết. Theo Yonhap, có thể Lim đang lo ngại không thể không tham thi đấu dưới màu áo đội Hàn Quốc do một bê bối liên quan tới việc đình chỉ thi đấu của vận động viên này.
Vào cuối năm 2019, Lim đã bị buộc tội vì tụt quần của một đồng đội nam và làm lộ một phần cơ thể của người này trước vận động viên trượt băng nữ tại một phòng tập của trung tâm đào tạo.
Liên đoàn Trượt băng Hàn Quốc (KSU) đã cấm cầu thủ 24 tuổi này trong một năm vào tháng 8/2019. Lim cũng bị buộc tội hình sự và ban đầu anh ta bị một tòa án địa phương yêu cầu nộp phạt 3 triệu won (2.660 USD) vào tháng 5/2020.
6 tháng sau, một tòa án phúc thẩm đã tuyên bố Lim không có tội và hiện vụ án đang chờ phán quyết cuối cùng tại Tòa án Tối cao.
Việc đình chỉ thi đấu của Lim đã bị hoãn lại giữa chừng vào năm ngoái trong khi vận động viên này tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý.
Nếu Tòa án Tối cao phản đối quyết định của tòa phúc thẩm và tuyên Lim có tội, thì việc đình chỉ thi đấu sẽ tiếp tục được thực hiện, đồng nghĩa với việc Lim sẽ mất cơ hội thi đấu tại Thế vận hội mùa đông năm 2022.
Quay lại luyện tập
Công ty Brion cho biết sẽ bảo vệ quyết định đổi quốc tịch của Lim, cho rằng vận động viên này không thể chịu đựng được viễn cảnh sự nghiệp thể thao đầy hứa hẹn của mình đi tới hồi kết.
Theo đại diện của Brion, Lim muốn đại diện cho Hàn Quốc và đã đặt mục tiêu giành huy chương vàng Olympic thứ 2 liên tiếp tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, Lim đã không thể tập luyện ở bất cứ đâu tại Hàn Quốc trong 2 năm qua khi vụ kiện kéo dài.
"Anh ấy chỉ muốn được tập luyện trở lại", công ty cho hay.
Dù Lim đã xin lỗi nạn nhân giấu tên, nhưng vụ việc vẫn được đưa ra xét xử tại tòa án hình sự.
Công ty cũng kêu gọi người hâm mộ hạn chế tung tin đồn thất thiệt về quyết định của Lim và không xúc phạm vận động viên trượt băng vì đổi quốc tịch. Lim được cho là đã quyết định làm những điều mà anh cảm thấy tốt nhất cho sự nghiệp của mình.
Trượt băng tốc độ cự ly ngắn là một hạng mục thi đấu trượt băng.
Trong vụ xét xử lại, tòa phúc thẩm cho biết hành động của Lim là để đáp trả một vụ việc trước đó liên quan đến nạn nhân và một nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật. Nữ vận động viên này đã bị ngã khỏi một dụng cụ leo núi trong lúc luyện tập còn "người bị Lim tụt quần" là người đã lắc dụng cụ này.
Do đó, Lim đã trả đũa bằng bằng cách kéo quần của đồng đội nam xuống - tòa phúc thẩm cho hay.
"Khó có thể coi việc bị cáo kéo quần đồng đội xuống là hành vi quấy rối tình dục", tòa nhận định.
Các nguồn tin khác cho biết huấn luyện viên trưởng của Lim tại Pyeongchang, Kim Sun-tae, hiện đang huấn luyện đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn nổi tiếng Viktor Ahn, còn được gọi là Ahn Hyun-soo, là trợ lý của huấn luyện viên Kim.
Ahn có hộ chiếu Nga vào năm 2011, trước Thế vận hội Sochi năm 2014 - nơi anh giành được 4 huy chương trong đó có 3 huy chương vàng.
Ahn đã quyết định thi đấu cho Nga sau khi bỏ lỡ cơ hội thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc vào Thế vận hội 2010 do phẫu thuật đầu gối và một số cuộc cạnh tranh không lành mạnh trong đội tuyển.