Nusra Front muốn "xóa sổ FSA" tại Syria

Thiên Hà |

"Cuộc chiến toàn diện" giữa các nhóm nổi dậy tại Syria đang diễn tiến theo hướng Quân đội Syria tự do (FSA) bị Nusra Front tiêu diệt từng nhóm nhỏ.

FSA trên thực tế là một liên minh lỏng lẻo giữa nhiều nhóm chiến binh nổi dậy hiện đang bị Jabhat al-Fateh Sham (trước đây là Nusra Front) tấn công tiêu diệt.

Nusra Front thực hiện những đòn đánh vào các nhóm chiến binh của FSA từ hôm 24.1 với lý do những nhóm chiến binh này đồng ý tham gia đàm phán hòa bình với chính quyền Syria.

Cuộc xung đột giữa Nusra Front và FSA sẽ làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cũng như làm suy yếu vị thế của phe đối lập Syria trên bàn đàm phán.

Các quan chức của FSA cho biết Jabhat al-Fateh Sham đã nghiền nát nhóm Jaish al-Mujahideen vốn đang chiếm đóng ở tây Aleppo.

Một quan chức của FSA cho biết với Reuters rằng ông lo sợ tình hình sẽ thêm tồi tệ nếu các nhóm nổi dậy không liên kết phòng thủ hiệu quả trước Jabhat al-Fateh Sham. Tuy nhiên, hiện các nhóm chiến binh cấu thành nên FSA vẫn chưa có sự liên kết trong khâu phòng thủ với nhau.

Tối 25.1, Jabhat al-Fateh Sham đã tấn công một nhà tù ở Idlib, hiện đang trong tầm kiểm soát của FSA với mục đích thả tự do cho những tù nhân đang bị giam trong nhà tù này, theo Đài Quan sát nhân quyền Syria.

"Nusra muốn xóa sổ FSA", một quan chức FSA cho biết với Reuters. Nếu Nusra thành công "những người tham dự đàm phán tại Astana sẽ kết thúc nhiệm vụ", vị quan chức này nói thêm.

Nusra Front không được mời tham dự cuộc đàm phán hòa bình tại Astana, và việc nhóm này tiêu diệt FSA có thể là một "tin tốt" với quân đội chính phủ Syria khi trên thực tế không còn nhóm nổi dậy ôn hòa nào trên chiến trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại