Nước phủ trắng miền Trung, 9 người chết và mất tích

Bảo Ngọc |

Các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Hà Tĩnh đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, ít nhất 9 người chết và mất tích, hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập.

Nhiều người chết và mất tích

Sáng 15/10, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết nhiều địa phương như huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà... vẫn đang bị ngập nặng.

Hàng nghìn nhà dân bị chìm trong nước. Hàng trăm heccta hoa màu, lúa của người dân chưa thu hoạch bị hư hại hoàn toàn.

Cơn lũ bất ngờ cũng khiến 1 người ở huyện Phong Điền tử vong và 1 người bị cuốn trôi mất tích.

Tại tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho hay đã có ít nhất 3 người chết và 3 người mất tích do lũ.

Nước phủ trắng miền Trung, 9 người chết và mất tích - Ảnh 1.

Nhiều người dân mất tích do cố lội qua dòng nước sâu

Các nạn nhân tử vong gồm ông Lê Văn Thân (SN 1968, trú xã Lý Trạch, Bố Trạch) bị sét đánh, bà Nguyễn Thị Lài (trú xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) và 1 người đàn ông 70 tuổi chưa rõ danh tính.

Hai người mất tích được xác định là ông Thái Xuân Năng (62 tuổi, trú xã Tân Hóa) và một thanh niên chưa rõ tên tuổi (trú xã Dân Hóa, cùng huyện Minh Hóa). Hai người này bị nước cuốn trôi khi lũ về đột ngột.

Tổng hợp số liệu thiệt hại về người đến sáng nay, theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tại 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, 5 người đã chết, 4 người mất tích, 12 người bị thương, gần 30.000 ngôi nhà bị ngập. 

Nhiều nơi bị chia cắt hoàn toàn

UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết nhiều khu vực bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Hơn 1.000 ngôi nhà bị chìm trong nước lũ từ độ sâu 1m đến 3m.

Xã vùng cao Tân Hóa (huyện Minh Hóa) bị chia cắt hoàn toàn, tất cả các con đường vào xã đều bị ngập sâu.

Nước phủ trắng miền Trung, 9 người chết và mất tích - Ảnh 2.

Nhà dân ở xã Tân Hóa chìm trong biển lũ

Một lãnh đạo UBND huyện Minh Hóa cho biết, xã Tân Hóa có 4 bề đều là núi đá vôi bao quanh nên nước lũ đổ về rất nhanh.

UBND huyện đã di dời dân đến các nhà tránh lũ. Đây là những ngôi nhà có khả năng nổi lên theo mực nước lũ.

Anh Đinh Xuân Vương (trú xã Tân Hóa) cho biết, do trời vẫn đang mưa to nên lũ vẫn sẽ tiếp tục lên trong ngày hôm nay 15/10. Anh Vương cho rằng, đỉnh lũ sẽ vượt mốc lịch sử năm 2010.

Nước phủ trắng miền Trung, 9 người chết và mất tích - Ảnh 3.

Ảnh: CTV

Nước phủ trắng miền Trung, 9 người chết và mất tích - Ảnh 4.

Người dân xã Tân Hóa di chuyển bằng ghe

Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực Miền Trung Tây Nguyên cho hay, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Bình đã đạt đỉnh lũ. Nước lũ sẽ rút chậm trong ngày hôm nay 15/10. 

Đơn vị này cũng đề nghị, các tỉnh trên đề phòng sạt lở, lũ quét ở các khu vực sông suối.

Ngoài ra, Chi cục cho hay một cơn bão khác đang di chuyển vào biển Đông, dự báo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3

Đây là nội dung cảnh báo trong bản tin phát lúc 2h30 ngày 15/10 của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương.

Theo dự báo, trong 6 giờ tới, ở Quảng Bình và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rất to với tổng lượng mưa khoảng 50-150mm, có nơi trên 150mm.

Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Bình tiếp tục lên nhanh; trong khi đó sông Thạch Hãn tiếp tục xuống.

Sáng 15/10, lũ trên sông Gianh tại Mai Hóa ở mức 9,4m, trên BĐ3 2,9m, tương đương lũ lịch sử năm 2007; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy ở mức 3,6m, trên BĐ3 0,9m, tương đương lũ lịch sử năm 1979.

Nước phủ trắng miền Trung, 9 người chết và mất tích - Ảnh 5.

Ôtô bị chết máy trên đường, phải nhờ cứu hộ.

Theo Trung tâm dự báo khú tượng thủy văn Trung ương, đến trưa cùng ngày, mực nước trên các sông có khả năng như sau:

- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ lên mức 16,5m, trên BĐ3 3,0m, tương đương lũ lịch sử năm 2010; tại Hòa Duyệt: 11,0m, trên BĐ3 0,5m;

- Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm lên mức 13,0m, ở mức BĐ3;

- Sông Gianh tại Mai Hóa ở mức 9,2m, trên BĐ3 2,7m;

- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy ở mức 3,4m, trên BĐ3 0,7m;

- Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 3,4m, dưới BĐ2 0,6m.

Theo bản tin, nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt nghiêm trọng xảy ra ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị là rất cao.

Trọng tâm là các huyện sau:

Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh

Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy

Quảng Trị: Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ, Hải Lăng.

Nước phủ trắng miền Trung, 9 người chết và mất tích - Ảnh 6.

Ảnh: VNN

Nước phủ trắng miền Trung, 9 người chết và mất tích - Ảnh 7.

Người dân tránh lũ trên mái nhà ở Hà Tĩnh. Ảnh: VNN

Tối 14/10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Quang Vinh - chánh văn phòng Ban phòng chống lụt bão huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết hai ngày nay trên địa bàn huyện Hương Khê có mưa to và rất to cùng với lũ ở thượng nguồn đổ về lớn khiến lũ lên nhanh trên sông Ngàn Sâu.

Hiện nay tuyến đường nối từ TP Hà Tĩnh với Hương Khê bị chia cắt. Theo ông Vinh, những xã như Lộc Yên, Hương Đô, Hương Thủy, Hương Giang bị ngập rất nặng, mọi con đường đều bị chia cắt.

Ông Hoàng Xuân Tần - chủ tịch UBND xã Phương Mỹ - cho biết đến tối 14/10 nước lũ tại xã này đang lên nhanh, toàn bộ xã bị cô lập hoàn toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại