Nước châu Âu đầu tiên rút khỏi định dạng "17+1" của Trung Quốc

Linh Đan |

Lithuania ngày 22/5 tuyên bố rút khỏi định dạng 17+1 hay còn gọi là Diễn đàn Hợp tác giữa khối 17 nước Trung Âu, Đông Âu (CEEC) và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các nước khác hành động tương tự.

Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Gabrielius Landsbergis cho biết, nước này đã chính thức rút khỏi diễn đàn 17+1.

"Đã đến lúc rút khỏi sáng kiến ngoại giao của Bắc Kinh. Lithuania không còn nhận thấy những giá trị cốt lõi tại đây", ông Landsbergis nêu rõ.

Theo ông Landsbergis, quan điểm của Lithuania là cần hướng tới một định dạng thống nhất, không phải là sự chia rẽ. Do đó, một diễn đàn 27+1 sẽ hợp lý hơn trong bối cảnh hiện nay. Ông kêu gọi các nước khác trong khối hành động tương tự.

Nước châu Âu đầu tiên rút khỏi định dạng 17+1 của Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Gabrielius Landsbergis. Ảnh: EHU.

Ông Landsbergis nhấn mạnh:

"Liên minh châu Âu (EU) mạnh nhất khi tất cả 27 quốc gia thành viên cùng hành động dựa trên các thể chế của khối. Cùng triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 để đẩy lùi đại dịch là ví dụ gần nhất cho thấy một EU27 đoàn kết. Sự thống nhất là chìa khoá thànhh công trong quan hệ của EU với các đối tác bên ngoài và Trung Quốc cũng không phải ngoại lệ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại