Vụ tàu Mỹ va chạm: Máy bay, tàu hải quân 3 nước triển khai tìm kiếm 10 thủy thủ mất tích

Thi Anh |

Tàu khu trục Mỹ đã hư hại sau khi va chạm với tàu chở dầu có tải trọng 30.000 tấn gần eo Malacca.

10h51: Hải quân Malaysia cũng tham gia công tác cứu hộ cùng lực lượng quân đội Mỹ và Singapore.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải lời chia sẻ và cầu nguyện về sự cố của tàu chiến Mỹ trên tài khoản Twitter cá nhân.

Vụ tàu Mỹ va chạm: Máy bay, tàu hải quân 3 nước triển khai tìm kiếm 10 thủy thủ mất tích - Ảnh 1.

10h26: Theo Straits times (Sigapore), tàu kéo, tàu hải quân Singapore và máy bay trực thăng MH-60S từ chiếc tàu đổ bộ đổ bộ USS America đã được triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Tàu thương mại chở dầu Alnic MC cũng phải chịu một số thiệt hại nhưng không có sự cố tràn dầu.

7h30: CNN dẫn nguồn thông cáo của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết, 4h24 sáng 21/8 (theo giờ Hà Nội), khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường USS John S. McCain đã va chạm với tàu thương mại Alnic MC ở phía Đông Singapore, gần eo biển Malacca.

Được biết, vụ va chạm xảy ra khi tàu khu trục Mỹ đang trên đường ghé cảng Singapore.

Hải quân Mỹ cho hay, có 10 thủy thủ đã mất tích và 5 người bị thương. Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ đang được tiến hành. Theo thông tin trên trang web Hải quân Mỹ, thủy thủ đoàn của USS John S. McCain lên đến 338 người.

Báo cáo ban đầu xác định, tàu khu trục Mỹ bị hư hại ở mạn trái phía đuôi tàu, tuy nhiên, Hải quân Mỹ không tiết lộ tình trạng của tàu hàng.

Theo mô tả trên website vận tải hàng hải, Alnic MC là một tàu chở dầu treo cờ Liberia, dài 183m, có tải trọng 30.000 tấn.

Vụ tàu Mỹ va chạm: Máy bay, tàu hải quân 3 nước triển khai tìm kiếm 10 thủy thủ mất tích - Ảnh 2.

Tàu chở dầu Alnic MC. Ảnh: Hải quân Malaysia

Vụ việc lần này là sự cố thứ tư liên quan tới tàu chiến Mỹ đặt tại căn cứ Yokosuka, Nhật Bản trong năm nay.

Ngày 17/6, khu trục hạm USS Fitzgerald đã va chạm với tàu chở hàng Philippines ngoài khơi Nhật Bản, khiến 7 thủy thủ thiệt mạng. Ngày 9/5, tàu tuần dương USS Lake Champlain bị một tàu cá nhỏ đâm ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Cuối tháng 1, một tàu tuần dương khác, USS Antietam bị mắc cạn khi tìm cách neo đậu ở vịnh Tokyo.

Cả 4 tàu chiến Mỹ đều được trang bị hệ thống tên lửa Aegis, sở hữu năng lực phòng không trước bất kỳ mối đe dọa nào từ tên lửa Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại