Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài

Hoàng Đan - Thành Công - Đức Nguyên |

Căn nhà 4 tầng rộng khoảng 45m2 có địa chỉ tại số 43 Cửa Bắc (Hà Nội) bất ngờ đổ sập vào lúc 3h40 sáng nay, 4/8 đã làm 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương.


Clip đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi căn nhà sập ở Cửa Bắc. (nguồn: Hà Nội Mới)

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 2.

Đưa thi thể nạn nhân Hằng ra khỏi hiện trường. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 3.

Ảnh: Zing.vn

11h43: Theo báo cáo nhanh của công an Hà Nội, tính tới 11h ngày 4/8, hai nạn nhân đã tử vong trong vụ sập nhà 43 Cửa Bắc, Hà Nội. Đó là anh Nguyễn Văn Thành và chị Nguyễn Thị Hằng.

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 4.

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 5.

Việc cứu hộ nạn nhân vụ sập nhà ở Cửa Bắc, Hà Nội hoàn tất

Ngay sau khi nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi khu vực nhà sập, ban chỉ đạo cứu hộ đã tiến hành họp gấp nhằm đánh giá sự việc tại CA phường Trúc Bạch. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP HN Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc CA Hà Nội - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô - Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh.

11h29: Chị Hằng - nạn nhân cuối cùng bị kẹt trong vụ sập vừa được đưa ra ngoài. Chị được xác định đã tử vong trước đó.

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 7.

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 8.

Trời mưa rất to

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 9.

Y, bác sĩ tiếp cận hiện trường vụ sập nhà ở Cửa Bắc, Hà Nội. Ảnh: Zing.vn

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 10.

Nguyên nhân vụ sập nhà ở Cửa Bắc vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 11.

Hiện trường tan hoang. Ảnh: Hoàng Đan

11h25: Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo di dời 5 hộ dân ở liền kề ngôi nhà bị sập trên phố Cửa Bắc.

11h18: Đội cứu hộ đã tìm được vị trí nạn nhân Hằng bị vùi lấp. Chị Hằng bị kẹt giữa các tấm ván. Lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được phần chân của nạn nhân.

Các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu khoan sâu thêm xuống để đưa nạn nhân ra ngoài.

11h16: Vụ sập căn nhà số 43 Cửa Bắc khiến tường của căn nhà số 45 bị nứt. Hiện chính quyền đang vận động một số hộ xung quanh di dời tránh nguy hiểm.

Tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã yêu cầu sau khi cứu hộ nạn nhân, cơ quan công an phải kiểm tra lại giấy phép sửa chữa nhà của hộ gia đình bên cạnh ngôi nhà sập.

11h3: Thiếu tướng Đoàn Duy Khương (Giám đốc Công an TP Hà Nội) và Đại tá Nguyễn Duy Ngọc có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng công an TP tham gia cứu nạn.

10h48: Trên tờ Hà Nội Mới, ông Trần Tuấn Anh (sinh năm 1964, ở 63 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội) là chủ ngôi nhà sập kể lại: 21h ngày 2/8 ông đã tới gặp chủ nhà số 41 Cửa Bắc cảnh báo và yêu cầu ngừng việc xây dựng để tránh ảnh hưởng tới ngôi nhà 43 Cửa Bắc. Chủ nhà 41 nói với ông Tuấn Anh rằng sẽ dừng việc xây.

Chủ ngôi nhà sập ở phố Cửa Bắc lên tiếng. (nguồn: Hà Nội Mới)

Sập nhà ở Cửa Bắc, Hà Nội. (clip: Vietnamnet)

10h37: Đại tá Tô Mạnh Thắng, Sở CS PCCC Hà Nội cho biết, có 11 nạn nhân trong vụ sập, trong đó có 10 được cứu ra, 1 người vẫn đang mắc kẹt.

Trong số 10 người, có 1 người được chuyển về BV Việt Đức, 3 người chuyển về Xanh Pôn, 1 người chuyển về BV Thanh Nhàn và đã tử vong, tên là Nguyễn Văn Thành.

Còn lại những người chạy ra được đang đến công an phường làm việc. Sau khi tìm được hết người sẽ phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành các bước kiểm tra tiếp theo.

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 14.

Hiện trường vụ sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc, Hà Nội. Ảnh: Tuổi trẻ

9h45: Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, bước đầu xác định nhà số 41 Cửa Bắc trong quá trình đào móng có tác động tới căn nhà số 43 Cửa Bắc gây ra vụ đổ sập.

9h30: Hiện còn 1 nạn nhân nữ bị kẹt trong ngôi nhà bị sập là chị Nguyễn Thị Hằng.

Hiện tại, bệnh nhân Duy và Thanh đang điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn. Theo các bác sĩ, 2 nạn nhân đều bị chấn thương ở xương chậu, phần mềm. Tuy vậy, qua kiểm tra ban đầu, sọ không có tổn thương nhưng đang phải tiếp tục chụp chiếu thêm và chuyển lên khoa thần kinh.

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 15.

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 16.

9h26: Có nạn nhân tử vong

Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng cho hay, dù công tác cứu hộ diễn ra rất khẩn trương, nhưng do bị một khối bê tông lớn đè lên nên một nạn nhân đã không qua khỏi.

Nạn nhận được xác định là anh Nguyễn Văn Thành.

9h25: Hiện Chủ tịch Chung đang vào viện thăm các nạn nhân.

9h15: Chủ tịch UNBD TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu khẩn trương rà soát lại những khu nhà lâu năm xung quanh khu vực xảy ra vụ sập này để lên phương án hướng dẫn người dân tránh nguy hiểm và cải tạo điều kiện sống.

9h: 1 nạn nhân đang chuẩn bị được đưa ra ngoài từ đống đổ nát.

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 17.

Toàn cảnh vụ sập nhà ở Hà Nội từ trên cao. Ảnh: Hoàng Anh

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 18.

Cậu bé kể lại sự việc cho Chủ tịch Chung. Ảnh: Hoàng Anh

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 19.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng Phó chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, lãnh đạo Sở Xây dựng và quận Ba Đình họp phương án cứu hộ, cứu nạn tại một nhà dân gần ngôi nhà bị sập tại phố Cửa Bắc (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Zing.vn

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 20.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập nhà trên phố Cửa Bắc. Ảnh: Hoàng Anh

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 21.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập nhà trên phố Cửa Bắc. Ảnh: Hoàng Anh

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 22.

Nạn nhân được đưa ra ngoài từ đống đổ nát. Ảnh: Zing.vn

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 23.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Tuổi trẻ

8h30: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng có mặt tại hiện trưởng chỉ đạo cứu hộ.

Ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND Quận Ba Đình Đỗ Viết Bình cho biết: nhà số 43 Cửa Bắc là nhà sở hữu tư nhân, không thuộc quỹ nhà sở hữu Nhà nước, có 4 tầng một tum, được xây dựng từ những năm 1980.

8h: Ông Nguyễn Khắc Hiền (Giám đốc Sở Y tế) cho biết, toàn bộ nạn nhân sẽ được đưa về bệnh viện Saint Paul cấp cứu.

"Chúng tôi đã chỉ đạo dồn toàn lực cấp cứu cho các nạn nhân, các lực luọng y tế sẵn sàng hỗ trợ cứu chữa từ hiện trường", ông nói.

Lúc hơn 8h, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vẫn đang ở hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Trước đó, ông đã có mặt từ sớm.

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 24.

Chủ tịch Chung có mặt ở hiện trường từ rất sớm chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh: Tuổi trẻ

Báo cáo của công anh phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội: Vào khoảng 3h30 ngày 4/8, công an phường nhận được tin báo của người dân về vụ sập nhà tại 43 phố Cửa Bắc.

Lực lượng có mặt tại hiện trường để tập trung cứu hộ.

Đây là cơ sở của ông Trần Anh Tuấn (52 tuổi).

Cửa hàng có diện tích 30 m2 được xây 3 tầng. Tầng 1, 2 để kinh doanh, tầng 3 là nơi ngủ của nhân viên và bếp ăn. Ngôi nhà bị sập vào lúc 3h15. Khi đó cửa hàng có 8 nhân viên lưu trú gồm 6 nam và 2 nữ.

Theo công an phường Trúc Bạch, nguyên nhân ban đầu việc sập nhà là nhà xây dựng đã lâu và móng hầu như không có. Gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở 41 Cửa Bắc đang sửa chữa đào móng có khả năng gây ảnh hưởng.

Một người dân kể lại, sau tiếng động lớn, họ ra xem thì thấy căn nhà bị sập kèm gió bụi mù mịt.

Căn nhà bị sập là cửa hàng ăn uống, tại thời điểm xảy ra sập có 4 người thoát ra bên ngoài kịp, 4 người kẹt bên trong.

Lãnh đạo UBND phường Trúc Bạch, quận Hoàn Kiếm, cho đến 7h40' sáng 4/8, chỉ còn một người nữa đang bị kẹt bên trong nhưng tình trạng sức khoẻ tốt, vẫn có thể liên lạc qua điện thoại ra bên ngoài.

> Xem clip:

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 26.

Khoảng 30 lính cứu hộ của Cảnh sát PCCC Hà Nội mang theo máy móc tiếp cận đống đổ nát. Ảnh: Zing.vn

Lúc gần 7h sáng nay, có khoảng gần 200 cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng cứu hộ vẫn đang có mặt tại hiện trường ứng cứu

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện cùng gần 100 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tìm kiếm người bị mắc kẹt.

> Xem clip:

Clip: Lực lượng chức năng tiến hành thu dọn hiện trường vụ việc

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường vụ việc:

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 27.

Ảnh: Zing.vn

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 28.

Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Kênh 14

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 29.

Lực lượng chức năng có mặt. Ảnh: Kênh 14

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 30.

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 31.

Ảnh: Vietnamnet

Vừa đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà ở Cửa Bắc ra ngoài - Ảnh 32.

Ảnh: Vietnamnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại