Tối 17/1, tờ Yedioth Ahronoth của Israel đưa tin 2 oanh tạc cơ chiến lược B-52H Stratofortress đã vượt không phận Israel và tiến về hướng Vịnh Ba Tư.
"Đây là lần thứ 5 trong những tháng gần đây một máy bay Mỹ dạng này được nhìn thấy vượt qua bầu trời khu vực", tờ báo nhấn mạnh.
Một kịch bản tập kích đường không của từ hướng Israel vào các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran (Nguồn: Breaking Defense). Cần nhấn mạnh rằng nhiều khả năng các oanh tạc cơ B-52H của Mỹ đang di chuyển theo Route 3 (Lộ trình 3).
Nhiều khả năng hoạt động triển khai này liên quan tới các diễn biến nóng trong khu vực hiện tại, đặc biệt là việc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khai hỏa tên lửa chống hạm tầm xa vào các mục tiêu ở bắc Ấn Độ Dương.
Cần nhấn mạnh rằng trong ngày 17/1, Fox News dẫn nguồn một quan chức Mỹ giấu tên cho biết ít nhất 2 tên lửa đã rơi xuống vị trí cách một tàu chiến thuộc cụm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz khoảng 100 dặm (161 km).
Đáng chú ý hơn, 1 tên lửa khác chỉ rơi cách một tàu chở hàng 20 dặm (32 km).
Các phi vụ của B-52H ở Trung Đông đã bắt đầu được tiến hành từ tháng 11/2020 và phi vụ gần nhất là vào ngày 7/1/2021.
Việc phô trương sức mạnh này được cho là bắt đầu từ sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh mà Iran cáo buộc Israel tiến hành.
Israel đã nhiều lần bị quy trách nhiệm trong các vụ ám sát nhằm vào các quan chức Iran, điều mà họ chưa bao giờ đưa ra bình luận. Một số quan chức Iran cũng đã cáo buộc Mỹ và Arab Saudi đóng vai trò trong vụ ám sát ông Fakhrizadeh.
B-52 Stratofortress tấn công bằng bom lẫn đường bằng laser