Nói rằng yêu, nhưng Ronaldo lại đẩy MU vào cơn ác mộng

Thanh Hải |

Cristiano Ronaldo quyết tâm rời khỏi MU để ánh hào quang quanh anh không tắt. Khi ý định này công khai chỉ 1 tháng trước khi mùa giải mới bắt đầu, anh đã đẩy Quỷ đỏ vào một cuộc khủng hoảng mới.

Nói rằng yêu, nhưng Ronaldo lại đẩy MU vào cơn ác mộng - Ảnh 1.

Sốc, nhưng không ai ngạc nhiên khi Cristiano Ronaldo muốn rời khỏi MU. Anh đã tới vào mùa hè trước, khi MU mơ mộng về danh hiệu nào đó ở Premier League và Champions League. 10 tháng sau, siêu sao người Bồ Đào Nha thấy mình đang ở một đội vừa cán đích thứ 6 và chuẩn bị chinh chiến ở Europa League, rõ ràng đó không phải đội bóng dành cho anh.

Nhưng MU vẫn cần anh. Trong bối cảnh vị thế của CLB xuống rất thấp, việc sở hữu một siêu sao trong đội hình có ý nghĩa lớn về mặt thương mại. Tân HLV Erik ten Hag cũng nói rằng Ronaldo rất quan trọng trên khía cạnh chuyên môn. Ngay những buổi đầu tới Old Trafford, chiến lược gia người Hà Lan không giấu giếm ý định biến Ronaldo thành trung tâm của đội bóng.

Mùa trước, bất chấp tuổi tác, Ronaldo vẫn dễ dàng trở thành Vua phá lưới của đội với 24 bàn thắng, đồng thời là chân sút ghi nhiều bàn thứ ba Premier League với 18 lần nổ súng. Chưa hết, Ronaldo chỉ vắng mặt 19 ngày trong hai mùa gần nhất vì vấn đề thể lực. Tất cả nói lên rằng siêu sao 37 tuổi còn nguyên khao khát, luôn ở tình trạng sung mãn cả về thể trạng lẫn phong độ. Anh thậm chí còn là hình mẫu để các cầu thủ khác học hỏi và cố gắng để bản thân tốt hơn.

Nói rằng yêu, nhưng Ronaldo lại đẩy MU vào cơn ác mộng - Ảnh 2.

Ronaldo quay lại MU để giành danh hiệu, sau đó muốn ra đi khi không toại ý. (Ảnh: BleacherReport)

Nhưng bây giờ, Ronaldo không muốn lãng phí khoảng thời gian cuối sự nghiệp cho một dự án tái thiết không có nhiều manh mối về khả năng thành công. Anh quyết dứt áo ra đi, tới một nơi có thể giành danh hiệu ngay lập tức. Điểm đến tiềm năng sẽ là Bayern, đội đang đứng trước nguy cơ mất Robert Lewandowski hoặc Chelsea, CLB vừa đẩy thành công Romelu Lukaku về lại Inter, đồng thời ông chủ mới Todd Boehly đã có cuộc gặp gỡ Jorge Mendes, người đại diện của Ronaldo, vào tháng trước.

Vậy MU thì sao? Hiển nhiên sự ra đi của Ronaldo sẽ gây ra nhiều xáo trộn. Ten Hag sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch và xây dựng hệ thống tấn công khác. Marcus Rashford, Jadon Sancho và cả Bruno Fernandes, những người đã bị ảnh hưởng lớn vì Ronaldo, có thể sẽ tốt hơn. Mặc dù vậy, không có nhiều đảm bảo bộ ba này sẽ khỏa lấp sự thiếu hụt bàn thắng mà Ronaldo để lại. MU sẽ phải tìm kiếm một “số 9” đẳng cấp ở thị trường chuyển nhượng.

Vấn đề là thị trường đã bị thu hẹp đáng kể. Hai mục tiêu yêu thích của MU gồm Erling Haaland và Darwin Nunez đã gia nhập Man City và Liverpool. Ở các nơi khác, chúng ta thấy Richarlison vừa ký hợp đồng với Tottenham, Gabriel Jesus đến Arsenal và Raheem Sterling nhiều khả năng chuyển tới Chelsea. Ten Hag từng nói về mục tiêu thu hẹp khoảng cách với các đội mạnh nhất Premier League, nhưng trong khi những đội ấy đều có sự tăng cường, họ lại mất đi chân sút số một.

Nói rằng yêu, nhưng Ronaldo lại đẩy MU vào cơn ác mộng - Ảnh 3.

Kế hoạch của Ten Hag sẽ bị đảo lộn vì sự ra đi của Ronaldo. (Ảnh: CR7 Timeline)

Đó đương nhiên không phải cách tốt để bắt đầu mùa giải mới. Chỉ vài ngày nữa MU sẽ lên đường du đấu và câu chuyện tương lai của Ronaldo có thể khiến cả đội phân tâm. Tờ Telegraph thậm chí dùng những từ như “khủng hoảng”, “cơn ác mộng tồi tệ” để mô tả điều mà Quỷ đỏ sắp phải đối mặt.

Nhìn về tương lai dài hạn, MU sẽ tốt hơn khi chia tay Ronaldo sớm. Ralf Rangnick đã phải từ bỏ nỗ lực biến MU thành cỗ máy pressing bởi sự hiện diện của ngôi sao người Bồ Đào Nha. “Tôi không đổ lỗi cho Ronaldo. Cậu ta đã chơi tốt trong nhiều trận và ghi bàn thắng. Thế nhưng Ronaldo không phải một người năng nổ pressing kể cả khi còn trẻ”, HLV người Đức nói.

Ten Hag muốn tiếp tục công trình dang dở của Rangnick, nó phải bắt đầu từ Ronaldo. Khi siêu sao 37 tuổi chủ động rời đi, kế hoạch có thể được khởi động sớm và triệt để hơn. Chỉ có điều, bài toán ghi bàn cần một lời giải thỏa đáng, khiến khối lượng công việc của Ten Hag ở MU gia tăng gấp bội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại