Một số công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ vì có các phát ngôn mà nhà chức trách cho rằng không phù hợp về những quân nhân Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ ở biên giới Trung - Ấn vào năm ngoái.
Ít nhất 6 người đã bị phạt hoặc điều tra theo điều luật cấm các hành động coi thường các anh hùng và liệt sĩ mà Trung Quốc dã thông qua 3 năm trước.
Các nội dung này xuất hiện khi Trung Quốc công khai rằng, 4 quân nhân của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thiệt mạng và một người bị thương nặng trong cuộc giao chiến với binh lính Ấn Độ ở vùng biên giới tranh chấp tháng 6 năm ngoái.
Truyền thông nhà nước đã đưa ra một đoạn video tuyên truyền về sự hy sinh và lòng trung thành của các binh sĩ, trong khi PLA mô tả họ là những anh hùng và đổ lỗi cho Ấn Độ về thương vong, nói Ấn Độ đã vi phạm thỏa thuận biên giới.
Một nam giới 40 tuổi tên là Tian, ở thành phố Maoming, miền nam tỉnh Quảng Đông hôm Chủ nhật đã bị điều tra vì "phát ngôn sai trái, bôi nhọ các anh hung bảo vệ biên giới Trung Quốc".
Phát ngôn của Tian được đưa ra trong một nhóm WeChat và bị người khác báo cáo với cảnh sát, theo thông tin đưa ra hôm thứ Hai, nhưng không nói rõ Tian đã sử dụng từ ngữ gì.
"Không gian mạng không phải là nơi vô pháp luật. Mọi hành vi bôi nhọ và sỉ nhục trắng trợn các anh hung sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo luật pháp".
Cũng vào hôm Chủ nhật, Yang, một thanh niên 25 tuổi đã đến đầu thú sau khi phỉ báng các quân nhân, theo một thông báo của cảnh sát thành phố Mianyang.
Thông báo này cho hay, Yang đã dung từ ngữ xúc phạm khi bình luận trên Weibo rằng những binh sĩ này không phải là anh hùng và bị những người dùng Weibo khác báo cáo cho cảnh sát địa phương.
Yang là công dân Trung Quốc thứ 3 tự thú với cảnh sát vì có các phát ngôn coi thường những binh sĩ tử nạn, theo tờ Nhân dân nhật báo.
Hôm thứ Bảy, một người dung Weibo có tên là Qiu, người có 2,4 triệu người theo dõi, đã bị bắt vì lý do tương tự.
Qiu viết trên Weibo rằng, tất cả các binh lính thiệt mạng đều đang trong nhiệm vụ giải cứu. Hiện giờ đội cứu hộ đều thiệt mạng, đó là bằng chứng rõ ràng rằng nỗ lực cứu hộ đã thất bại, và có thêm nhiều người chết.
Thông báo cũng cho biết Qiu, người có tài khoản Weibo sau đó đã bị hủy đăng ký, đã thú nhận hành vi sai trái của mình với cảnh sát và bị tạm giữ vì "gây rối".
Hôm thứ Hai, cảnh sát thành phố Qinhuangdao ở phía bắc tỉnh Hà Bắc cho biết một nam thanh niên 20 tuổi đã bị tạm giữ hành chính 15 ngày sau khi bị báo cáo vì đưa ra những nhận xét không tiết lộ trên Weibo về những người lính. Theo truyền thông nhà nước, hôm thứ Hai, một nam thanh niên 20 tuổi ở tỉnh Hà Bắc là người thứ 6 bị bắt vì có những bình luận về thương vong ở biên giới. Người này đã bị tạm giữ hành chính 15 ngày.
Vào năm 2018, cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc đã thông qua luật bảo vệ danh tiếng của "các anh hùng và liệt sĩ", cấm các hoạt động bôi nhọ họ hoặc những việc làm của họ và cổ vũ lòng yêu nước.