Những vũ khí của Nga khiến Ukraine phải ‘khiếp sợ’

Thanh Bình |

Nhà báo Mark Episkopos thuộc tạp chí National Interest của Mỹ mới đây đã nêu tên 5 loại vũ khí trong quân đội Nga sẽ đảm bảo chiến thắng cho Moscow nếu nổ ra chiến tranh với Ukraine.

S-400 Triumf (định danh NATO: SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không di động tầm cao đa năng do phòng thiết kế tên lửa NPO Almaz (LB Nga) phát triển từ tháng 1/1990 dưới mật danh S-300 PMU-3 (về sau đổi thành S-400), được sản xuất hàng loạt và đưa vào trang bị năm 2007. (Ảnh: RIA)

S-400 Triumf (định danh NATO: SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không di động tầm cao đa năng do phòng thiết kế tên lửa NPO Almaz (LB Nga) phát triển từ tháng 1/1990 dưới mật danh S-300 PMU-3 (về sau đổi thành S-400), được sản xuất hàng loạt và đưa vào trang bị năm 2007. (Ảnh: RIA)

Nhà báo Mark Episkopos thuộc tạp chí National Interest của Mỹ mới đây đã nêu tên 5 loại vũ khí trong quân đội Nga sẽ đảm bảo chiến thắng cho Moscow nếu nổ ra chiến tranh với Ukraine.

Theo ông Episkopos, sự leo thang của xung đột ở Đông Nam Ukraine có thể dẫn đến chiến tranh với Nga. Ông Episkopos lưu ý rằng quân đội Nga có ưu thế vượt trội về không quân và phòng thủ tên lửa, điều này sẽ gây khó khăn lớn cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Nhà báo Episkopos nhận định, Kiev sẽ không thể vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga do Lực lượng vũ trang Ukraine thiếu tính bí mật. Chuyên gia của Mỹ nhắc lại hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph đóng tại Crimea có thể gây ra mối đe dọa cho các cơ sở quân sự ở miền đông và miền trung Ukraine.

Hệ thống S-400 của Nga có khả năng tấn công máy bay, máy bay không người lái và tên lửa trong bán kính 400 km.

Vũ khí tiếp theo trong danh sách là máy bay chiến đấu Su-35S được trang bị tên lửa không đối đất và bom dẫn đường. Theo ông Episkopos, hàng không Ukraine sẽ không thể chống lại Nga do sự lạc hậu và đổ nát, cũng như sự vượt trội về quân số của lực lượng hàng không vũ trụ Nga.

Ngoài ra, Nhà báo Episkopos cho rằng, trong trường hợp xảy ra xung đột trên bộ, Nga sẽ sử dụng xe chiến đấu bộ binh BMP-3M. Ông Episkopos tin tưởng các trận chiến sẽ diễn ra trong môi trường đô thị, và xe chiến đấu bộ binh hạng nhẹ và cơ động của Nga sẽ có lợi thế đáng kể so với xe tăng của Ukraine.

Những vũ khí của Nga khiến Ukraine phải ‘khiếp sợ’ - Ảnh 2.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3M của Nga. (Ảnh: RIA)

Đồng thời, xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của quân đội Nga là T-90M cũng sẽ góp phần vào một cuộc chiến tranh. Vị chuyên gia người Mỹ lưu ý, Nga dẫn đầu thế giới về số lượng xe tăng trong biên chế. Trong khi, xe tăng T-84 của Ukraine được xem là một đối trọng của T-90 của Nga, nhưng theo ông Episkopos chúng khó có thể đủ khả năng cho một cuộc chiến hiệu quả.

Cuối cùng, xếp vị trí thứ 5 trong danh sách là pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga, được trang bị công nghệ ngắm bắn tiên tiến và có khả năng bắn tới 8 phát mỗi phút.

Trước đó, kể từ tháng 2, tình hình ở miền Đông Ukraine bắt đầu xấu đi. Các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine và pháo kích vào các khu định cư của hai nước cộng hòa tự xưng Donesk (DPR) và Lugansk (LPR) đã trở nên thường xuyên hơn.

Những vũ khí của Nga khiến Ukraine phải ‘khiếp sợ’ - Ảnh 3.

Xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của quân đội Nga T-90M. (Ảnh: RIA)

Mới đây, một đứa trẻ đã thiệt mạng và một phụ nữ bị thương do một cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine ở Donbass.

Hôm 3/4, Người phát ngôn phái đoàn Ukraine tại Nhóm tiếp xúc 3 bên (TCG) Aleksey Arestovich tại Donbass cho biết, cuộc tập trận chung với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là cần thiết để thực hành cuộc chiến với Nga. Theo ông Arestovich, NATO đã bắt đầu chuyển lực lượng, cũng như tổ chức các vấn đề về hậu cần, trọng tâm chính là ở Balkans và Crimea.

Đáp lại, Nghị sỹ thuộc Duma Quốc gia Nga, đại biểu của bán đảo Crimea, ông Mikhail Sheremet cảnh báo rằng hậu quả của cuộc chiến với Nga sẽ rất thảm khốc đối với kẻ xâm lược. Trong khi, Thượng nghị sĩ Nga từ Bán đảo Crimea, ông Sergei Tsekov gọi Ukraine là nơi huấn luyện quân sự miễn phí của NATO.

Cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Washington sẽ không từ bỏ Kiev “trong trường hợp hành động xâm lược của Nga leo thang”. Phía Mỹ xác nhận thông tin này và Tổng thống Mỹ Joe Biden đảm bảo với người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine “trước sự xâm lược của Nga ở Donbass và Crimea”.

Về phía Moscow, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng cuộc nói chuyện về một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Nga và Ukraine là một điều “hư cấu vô căn cứ” của Kiev. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko nhấn mạnh, Moscow không quan tâm đến cuộc đối đầu với Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Ông Rudenko cũng phủ nhận thông tin Nga chuẩn bị tấn công Ukraine.

Hôm 2/4, NATO đã lên tiếng lo ngại về thông tin Nga tăng cường quân sự ở phía đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ hồi đầu tuần cho biết các lực lượng Mỹ ở châu Âu đang được đặt trong tình trạng báo động.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 1/4 tuyên bố bất cứ nỗ lực nào hòng khơi dậy xung đột quân sự mới tại khu vực miền đông của Ukraine cũng đều sẽ hủy hoại quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại