Những chiếc bánh chưng gây hiểu lầm nhất xuân 2022, hết Tết rồi mà nhiều người vẫn giật mình thon thót

Thanh Phong |

Cùng nhìn lại những chiếc bánh chưng gây xôn xao nhất dịp Tết vừa rồi.

Chính thức hết Tết, dù vậy chủ đề ăn uống - du lịch trong xuân Nhâm Dần vẫn nhận được sự quan tâm rộng rãi của dân mạng. Năm nay có khá nhiều vụ gói bánh chưng gây xôn xao MXH từ trước khi nghỉ Tết cho tới mùng 4 - 5, đạt hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt tương tác. Cùng nhìn lại những chiếc bánh chưng gây giật mình nhất dịp Tết vừa rồi.

Xôn xao hàng đầu là clip bơm dung dịch lạ vào bánh chưng đạt hơn 8 triệu view trên TikTok.

 Những chiếc bánh chưng gây hiểu lầm nhất xuân 2022, hết Tết rồi mà nhiều người vẫn giật mình thon thót - Ảnh 1.
 Những chiếc bánh chưng gây hiểu lầm nhất xuân 2022, hết Tết rồi mà nhiều người vẫn giật mình thon thót - Ảnh 2.

Trước đây, nhiều lần dân mạng được xem clip thể loại hé lộ phía sau các xưởng chế biến, nhà máy, chợ dân sinh… với những cách bơm dung dịch lạ, hoá chất, nước để làm tăng khối lượng thực phẩm hoặc “phù phép” làm tươi hơn, biến đổi hương vị. Chính vì vậy mà khi xem clip bánh chưng được bơm dung dịch lạ này, nhiều người liền nghĩ đến mục đích tương tự

Tuy nhiên, người quay video đã lên tiếng giải thích, xoá bỏ lo lắng của một bộ phận dân mạng. Hoá ra, khi gói bánh xong xuôi, cả nhà mới nhớ ra là chưa bỏ muối vào lúc vo gạo. Vậy nên ông nội anh mới nghĩ ra cách bơm nước muối vào gạo để bánh đậm đà hơn.

 Những chiếc bánh chưng gây hiểu lầm nhất xuân 2022, hết Tết rồi mà nhiều người vẫn giật mình thon thót - Ảnh 3.

(Nguồn: @mai_trungduc)

Tiếp theo là chiếc bánh chưng gây phẫn nộ nhất ngày mùng 1 Tết. Một gia đình mua bánh chưng sẵn bên ngoài, tới mùng 1 sau khi thắp hương mới thụ lộc, lúc bóc ra thì thấy cảnh tượng này…

 Những chiếc bánh chưng gây hiểu lầm nhất xuân 2022, hết Tết rồi mà nhiều người vẫn giật mình thon thót - Ảnh 4.

Phần gạo trong bánh chưng “lõm” lại, được độn bằng giấy. Lớp nhân thì không có gì ngoài mấy viên lạc…

Còn đây là pha gói bánh chưng dở khóc dở cười nhất. Một anh chàng người Việt tại Nhật nhóm bếp ngoài công viên để luộc bánh chưng. Tuy nhiên với đội chữa cháy, đây được xem là hành vi nguy hiểm nên họ đã ra tay.

 Những chiếc bánh chưng gây hiểu lầm nhất xuân 2022, hết Tết rồi mà nhiều người vẫn giật mình thon thót - Ảnh 5.

Màn luộc bánh chưng ngoài công viên dở khóc dở cười

 Những chiếc bánh chưng gây hiểu lầm nhất xuân 2022, hết Tết rồi mà nhiều người vẫn giật mình thon thót - Ảnh 6.
 Những chiếc bánh chưng gây hiểu lầm nhất xuân 2022, hết Tết rồi mà nhiều người vẫn giật mình thon thót - Ảnh 7.

Đội cứu hoả ra tay dập lửa vì có nguy cơ gây nguy hiểm. Việc làm này được ủng hộ bởi số đông vì sự an toàn nơi công cộng

Cuối cùng là một màn luộc bánh chưng sáng tạo, ngộ nghĩnh khác của các anh bộ đội tại một sư đoàn ở Thái Nguyên, với chiếc bếp hình hổ được nặn từ đất và bùn.

 Những chiếc bánh chưng gây hiểu lầm nhất xuân 2022, hết Tết rồi mà nhiều người vẫn giật mình thon thót - Ảnh 8.

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại